Tạo nền tảng giáo dục vững chắc để nâng cao chất lượng đào tạo "mũi nhọn"

07:07, 02/07/2013

Trong nhiều năm qua, chất lượng GD và ĐT, đặc biệt là chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh luôn giữ vững “thương hiệu” trong cả nước. Trong đó, ở các kỳ thi học sinh giỏi (HSG) bậc học phổ thông và GDTX hằng năm, tỉnh đều có từ 3.000-4.000 giải. Nhiều năm liền, đoàn HSG của tỉnh tham dự các kỳ thi HSG quốc gia đều đạt thứ hạng cao, đứng trong tốp đầu toàn quốc về số lượng và chất lượng giải. Nhiều học sinh đã đạt giải cao trong các kỳ thi Olympic khu vực và thế giới. Từ năm 2004 đến nay, tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp của tỉnh luôn xếp thứ nhất, thứ nhì toàn quốc. Nam Định còn là tỉnh dẫn đầu về tỷ lệ học sinh thi vào đại học có điểm trung bình 3 môn thi cao nhất trong toàn quốc. Liên tục 18 năm qua, ngành GD và ĐT tỉnh được Bộ GD và ĐT công nhận là một trong những đơn vị tiên tiến xuất sắc dẫn đầu cả nước. Để đạt được kết quả đó, ngoài việc quan tâm huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất “trường ra trường, lớp ra lớp”, bổ sung thiết bị, đồ dùng giảng dạy, học tập, ngành GD và ĐT tỉnh đã tập trung thực hiện các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo nền tảng vững chắc nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.

Niềm vui của các em học sinh giỏi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP Nam Định).
Niềm vui của các em học sinh giỏi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP Nam Định).

Hằng năm, ngay từ đầu năm học, Sở GD và ĐT đã chỉ đạo cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên trong ngành duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng HSG các cấp, vòng khu vực và quốc gia. Tập trung phát hiện, bồi dưỡng HSG ở các cấp học trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện; tổ chức tốt các kỳ thi chọn HSG gắn với việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Công tác tổ chức thi chọn HSG tiểu học, THCS và THPT tiếp tục được cải tiến phù hợp với tình hình thực tế, đánh giá được chất lượng, kết quả học tập của học sinh trên cơ sở mở rộng tư duy, đào sâu kiến thức cơ bản ở từng bộ môn. Ngành đã tổ chức các kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh đối với lớp 5 bậc tiểu học, lớp 9 bậc THCS và lớp 12 bậc THPT và GDTX. Riêng với lớp 5 bậc tiểu học, Sở GD và ĐT chỉ đạo các đơn vị giáo dục tổ chức thi HSG ở 2 môn: Toán và Tiếng Việt, qua đó khuyến khích và tạo điều kiện cho các em có ý thức học đều các môn. Ở cấp THCS và THPT, ngay từ khi học sinh bước vào lớp đầu cấp, nhà trường đã chỉ đạo các giáo viên phát hiện những học sinh có năng lực học tập để có hướng bồi dưỡng phù hợp, đảm bảo các điều kiện tốt nhất để học sinh phát huy khả năng trí tuệ. Hằng năm, các cuộc thi HSG các cấp được tổ chức, tạo phong trào thi đua sôi nổi, qua đó tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng HSG cho địa phương. Bên cạnh đó, Sở GD và ĐT chỉ đạo Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong chịu trách nhiệm tuyển chọn, bồi dưỡng các đội tuyển HSG tham gia kỳ thi HSG quốc gia và quốc tế. Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đều là những HSG ở các cấp học dưới, nhiều em đã tham gia các kỳ thi HSG cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh. Được ban giám hiệu nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ, các thầy cô giáo phụ trách các đội tuyển không ngừng trau dồi kiến thức, cập nhật thông tin, tận tâm truyền thụ kiến thức cho học sinh. Vì vậy, nhiều năm liền, đội tuyển HSG của tỉnh tham dự các kỳ thi HSG quốc gia đều là một trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc về chất lượng và số lượng giải. Thành công của ngành GD và ĐT tỉnh nhà là sự thống nhất trong chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến địa phương và ngành GD và ĐT, đồng thời tập trung xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng lớn mạnh, đáp ứng mục tiêu giáo dục. Ngoài việc nâng cao chất lượng giảng dạy ở các bộ môn cơ bản, các trường học thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt, hội thảo, hội giảng để rút kinh nghiệm, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong chuyên môn, xây dựng những giờ dạy chuẩn trong tổ và trong các khối lớp, thực hiện phương châm “biến công tác bồi dưỡng thành tự bồi dưỡng và biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo", khơi dậy ý thức nghề nghiệp, lao động sáng tạo, đồng thời giúp mỗi giáo viên tự kiểm nghiệm lại trình độ chuyên môn của mình, tiếp tục trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, phấn đấu vươn lên trong giảng dạy. Những giáo viên giỏi được tín nhiệm giao làm công tác quản lý, phụ trách công tác chuyên môn, tuyển chọn và bồi dưỡng HSG. Trong kỳ thi HSG cấp tỉnh năm học 2012-2013, các nhà trường, các phòng GD và ĐT huyện, thành phố đã tuyển chọn được hàng nghìn HSG ở các bộ môn thuộc các bậc học. Ở cấp THCS có 1.394 học sinh khối lớp 9 dự thi, trong đó có 807 em đoạt giải, gồm 48 giải nhất, 235 giải nhì, 299 giải ba, 225 giải khuyến khích (KK). Cấp THPT, có 750 em đoạt giải trong số 1.299 học sinh khối đại trà của các trường THPT công lập và dân lập dự thi với 34 giải nhất, 208 giải nhì, 278 giải ba, 230 giải KK. Khối bổ túc THPT có 128 học viên dự thi, đã có 69 học viên đoạt giải, trong đó có 5 giải nhất, 18 giải nhì, 28 giải ba, 18 giải KK. Ngoài các kỳ thi HSG các bộ môn văn hóa, ngành Giáo dục tỉnh đã tích cực tham gia các cuộc thi do Bộ GD và ĐT tổ chức như: thi giải Toán trên máy tính cầm tay ở khối lớp 9 THCS (tỉnh ta có 61 em dự thi đoạt giải, trong đó có 5 giải nhất, 19 giải nhì, 26 giải ba và 11 giải KK); thi tiếng Anh qua internet, tỉnh ta có 387 học sinh dự thi, trong đó có 210 học sinh lớp 5 và 177 học sinh lớp 9, đã đoạt 24 giải nhất, 50 giải nhì, 72 giải ba và 94 giải KK. Năm học này, lần đầu tiên Sở GD và ĐT tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh trung học đã thu hút 120 học sinh dự thi; trong đó khối THPT có 37/80 học sinh đoạt giải; khối THCS có 24/40 học sinh đoạt giải. Hưởng ứng cuộc thi “Sáng tạo khoa học - kỹ thuật” dành cho học sinh trung học, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã chọn 2 trong số 82 đề tài của học sinh dự thi cấp quốc gia. Các cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống” và “Đường lên đỉnh Olympia” đã thu hút được các nhà trường và học sinh tham gia. Đặc biệt, trong kỳ thi HSG quốc gia năm học 2012-2013, tỉnh ta có 77/84 em dự thi đoạt giải, trong đó có 4 giải nhất, 27 giải nhì, 25 giải ba và 21 giải KK. 12 học sinh ở 4 đội tuyển HSG được Bộ GD và ĐT chọn bồi dưỡng vào đội tuyển dự thi Olympic quốc tế, đến nay đã có một học sinh dự thi Olympic Vật lý châu Á được tặng Bằng khen và một học sinh được chọn dự thi Olympic Vật lý quốc tế tại Đan Mạch sắp tới.

Những thành tích kể trên tiếp tục phản ánh sự nỗ lực vươn lên không ngừng của đội ngũ giáo viên và học sinh ở một vùng "đất học", khẳng định “thương hiệu” là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn quốc về thành tích HSG./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com