Tuổi trẻ Hải Hậu tham gia xây dựng nông thôn mới

07:02, 23/02/2012
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hải Phương (Hải Hậu) mở lớp dạy nghề may công nghiệp cho thanh niên địa phương.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hải Phương (Hải Hậu) mở lớp dạy nghề may công nghiệp cho thanh niên địa phương.

Nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện chương trình xây dựng NTM, năm 2011, Huyện Đoàn Hải Hậu đã chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn, xã, thị trấn tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện về xây dựng NTM đến cán bộ, đoàn viên thanh niên trong huyện. Ngay từ đầu năm, Huyện Đoàn Hải Hậu đã phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ NN và PTNT tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền về xây dựng NTM cho đội ngũ cán bộ các Đoàn cơ sở trực thuộc. Từ đó các tổ chức Đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đoàn viên thanh niên có nhận thức đúng đắn về chương trình xây dựng NTM, tích cực tham gia đóng góp sức lực và trí tuệ vào sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp,  nông thôn. Bên cạnh việc phát động, triển khai kế hoạch "Tuổi trẻ Hải Hậu chung tay xây dựng nông thôn mới" tới các cơ sở Đoàn, Huyện Đoàn Hải Hậu đẩy mạnh các phong trào: "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc"; "Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"; "4 đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp"… để đoàn viên thanh niên trong huyện đóng góp có hiệu quả vào chương trình xây dựng NTM ở địa phương. Các cơ sở Đoàn trong huyện cũng đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ xung kích ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, tiếp tục triển khai sâu rộng, có hiệu quả nội dung của phong trào "4 mới" (kỹ thuật mới, ngành nghề mới, thị trường mới, mô hình mới). Trong năm 2011 đã có hàng chục nghìn lượt đoàn viên thanh niên trong huyện tham gia xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương như làm đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi nhỏ, cải tạo kênh mương nội đồng, xây dựng trạm xá, trường học… Đến nay, 100% Đoàn các xã, thị trấn đã có công trình hoặc phần việc thanh niên góp phần xây dựng NTM, nhất là trong lĩnh vực tham gia gìn giữ vệ sinh môi trường nông thôn, bảo vệ dòng sông quê hương, bảo vệ đồng ruộng… Trong phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng năm 2011, tuổi trẻ Hải Hậu đã xây dựng 2 công trình thanh niên cấp huyện, làm 2 nhà tình nghĩa tặng cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hải Trung và Hải Phú, với tổng giá trị hơn 90 triệu đồng. Đoàn xã Hải Đông cùng với Đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng 92 tổ chức trồng 3ha rừng phi lao chắn sóng ven biển nhân Ngày Môi trường thế giới (5-6) góp phần bảo vệ môi trường. Để góp phần thực hiện tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 12 về cơ cấu lao động nông thôn trong Bộ tiêu chí xây dựng NTM của Chính phủ, các cấp bộ Đoàn trong huyện đã tích cực hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên thủ tục vay vốn, cách thức liên kết phát triển sản xuất, vận động thanh niên chủ động tạo việc làm, giúp nhau lập nghiệp. Ban thường vụ Huyện Đoàn đã tham mưu với UBND huyện, Ngân hàng CSXH huyện chuyển giao việc quản lý vốn vay ủy thác cho Đoàn Thanh niên ở 7 xã trong huyện, với tổng dư nợ trên 12,6 tỷ đồng. Huyện Đoàn Hải Hậu phối hợp với Cty CP May Sông Hồng tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và dạy nghề cho cán bộ, đoàn viên thanh niên các xã Hải Phương, Hải Đông, Hải Quang, Hải Bắc, Thị trấn Yên Định…, tạo việc làm, thu nhập.

Những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Huyện Đoàn Hải Hậu đã tích cực góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Năm 2011, Huyện Đoàn Hải Hậu đã được Tỉnh Đoàn tặng Cờ đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên./.

Bài và ảnh: Quốc Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com