Triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc

08:02, 27/02/2012

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn (từ 16-12-2011 đến 15-2-2012) các lực lượng công an trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác các hành vi tổ chức, chứa chấp đánh bạc, chơi số đề; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động vui chơi dưới hình thức cờ bạc trá hình tại các lễ hội, đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm cờ bạc, số đề tại các địa bàn trọng điểm. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, các lực lượng công an trong tỉnh đã đấu tranh bắt 244 vụ, 316 đối tượng đánh bạc; thu, phạt hành chính 157,45 triệu đồng, lập hồ sơ đề nghị truy tố 30 vụ, 56 đối tượng. Điển hình là các vụ: Ngày 16-12-2011, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phá chuyên án 611B, triệt phá 6 điểm đánh bạc bằng hình thức lô đề, trong đó tập trung tại khu vực đền Đại Thành, 316 Trần Hưng Đạo, phường Bà Triệu (TP Nam Định); bắt 25 đối tượng, tang vật thu được tại hiện trường gồm 68 triệu đồng, 4 máy fax, 3 máy ghi âm, 28 ĐTDĐ, 1 máy điện thoại cố định, 15 máy tính nhỏ cùng nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan. Ngày 30-1-2012 (Tức mồng 8 tháng Giêng âm lịch) tại Chợ Viềng Vụ Bản và Chợ Viềng Nam Trực, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an huyện Vụ Bản, Công an huyện Nam Trực đã bắt 17 vụ, 41 đối tượng đánh bạc dưới hình thức trò chơi tôm cua cá, chiếc nón kỳ diệu, quay số trúng thưởng, úp xu... thu giữ 44.954.000 đồng; lập hồ sơ truy tố 4 vụ, 9 đối tượng; xử lý hành chính 13 vụ, 32 đối tượng...

Trần Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com