Phường Vỵ Hoàng chung sức xây dựng thành phố văn minh, hiện đại

08:02, 25/02/2012

Phường Vỵ Hoàng nằm ở trung tâm kinh tế, chính trị của Thành phố Nam Định, nơi có trụ sở làm việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và 25 cơ quan, doanh nghiệp lớn cùng nhiều cửa hàng kinh doanh các mặt hàng cao cấp; các khu vui chơi, giải trí như Công viên Vỵ Xuyên, hồ Vỵ Hoàng, quần thể thi đấu thể thao gồm sân vận động Thiên Trường, nhà thi đấu Trần Quốc Toản, bể bơi Trần Khánh Dư... Với đặc điểm địa lý quan trọng, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân phường Vỵ Hoàng luôn xác định phải phấn đấu phát triển kinh tế, chỉnh trang đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại.

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Công viên Vỵ Xuyên trên địa bàn phường Vỵ Hoàng (TP Nam Định).
Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Công viên Vỵ Xuyên trên địa bàn phường Vỵ Hoàng (TP Nam Định).

Trên lĩnh vực xây dựng, cải tạo đô thị, phường Vỵ Hoàng đang được tiếp nhận nhiều dự án đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông đồng bộ ở 9 tuyến phố gồm mặt đường, vỉa hè, trồng cây xanh, chiếu sáng và tiêu thoát nước nhằm cơ bản khắc phục tình trạng ngập úng trong mùa mưa bão. Công trình trụ sở Đảng ủy, UBND phường, trạm y tế phường đã hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân trong năm 2011. Tại 13 tổ dân phố, nhân dân đang hoàn thiện các hạng mục cuối về xây dựng hạ tầng ngõ, phố bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới WB. Công viên Vỵ Xuyên được đầu tư nâng cấp, mở rộng với tổng kinh phí hơn 80 tỷ đồng. Thực hiện Chỉ thị 09 của UBND Thành phố Nam Định về xây dựng tuyến phố không có rác thải, Đảng ủy phường Vỵ Hoàng đã xây dựng nghị quyết chuyên đề triển khai đồng bộ tới các chi bộ, tổ dân phố, đoàn thể chính trị; tuyên truyền hằng ngày trên loa truyền thanh và tổ chức cho các hộ ký cam kết thực hiện. Công an phường và bảo vệ dân phố tiến hành kẻ vẽ vạch sơn, khẩu hiệu không đổ rác ra hè, đường đồng thời hướng dẫn nhân dân tập kết rác, đổ rác đúng giờ quy định. Triển khai Chỉ thị 11 của UBND thành phố về xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, phường Vỵ Hoàng đã đăng ký thực hiện chủ trương này tại 7 tuyến phố lớn. Để thực hiện thành công các mô hình tuyến phố không có rác thải, tuyến phố văn minh đô thị, MTTQ phường và các ngành chức năng đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các tiêu chí của tuyến phố văn minh đô thị cũng như các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, an toàn giao thông gắn với 6 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Phường đã giao cho các đoàn thể: Hội CCB, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên thực hiện tự quản các tuyến đường để đánh giá thi đua định kỳ. Với sự chỉ đạo của thành phố, sự hỗ trợ của các ngành hữu quan, phường Vỵ Hoàng đã đồng loạt ra quân giải quyết dứt điểm những tồn tại về trật tự đô thị như nhắc nhở, đôn đốc các hộ kinh doanh tháo dỡ các tấm trượt, bạt che chắn, biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm mất mỹ quan đô thị. Phường đã thành lập các tổ tự quản, nhóm liên gia tự quản kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm. Phường duy trì phong trào toàn dân xuống đường tổng vệ sinh môi trường vào sáng chủ nhật hằng tuần, tạo nên nét văn hóa mới ở khu dân cư. Qua một thời gian thực hiện, các tuyến phố trên địa bàn phường đã lập lại trật tự, hè đường thông thoáng, vệ sinh môi trường có chuyển biến tích cực. Đối chiếu với các quy định hiện hành, phường Vỵ Hoàng đã có 3 tuyến phố là Vỵ Hoàng, Hùng Vương, Mạc Thị Bưởi đạt tiêu chí tuyến phố văn minh đô thị; 4 cơ quan, trường học và 22/25 tổ dân phố được công nhận đạt tiêu chuẩn có nếp sống văn hóa. Để tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả hoạt động quản lý đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa mới trong nhân dân, phường Vỵ Hoàng tiếp tục triển khai Kế hoạch số 45 của UBND thành phố; Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai nhằm tạo cho thành phố có môi trường trong sạch, bộ mặt đô thị ngày thêm khang trang, sạch đẹp. Từ kết quả bước đầu của giai đoạn một, phường Vỵ Hoàng tiếp tục phấn đấu xây dựng các tuyến đường: Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Minh Khai, Nguyễn Trãi đạt tiêu chí tuyến phố văn minh đô thị...  

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, phường đã có nhiều chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ dân mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạo việc làm cho người lao động. Các tổ chức chính trị, xã hội như Hội Phụ nữ, Hội CCB, Đoàn Thanh niên, Chữ thập đỏ, cùng với thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao đã tích cực khai thác nguồn vốn vay theo dự án qua các kênh xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, cải tạo nhà ở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn vừa qua, MTTQ thành phố kết hợp với phường đã tổ chức sửa chữa nhà ở cho gia đình hộ nghèo Đặng Thị Hải ở 65/587 đường Trần Nhân Tông trị giá 15 triệu đồng. Thời gian tới, phường Vỵ Hoàng tiếp tục phấn đấu xây dựng Đảng bộ, chính quyền vững mạnh, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội tiên tiến xuất sắc, cùng chung sức phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng Thành phố Nam Định phát triển bền vững./.

Bài và ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com