Ở đơn vị dẫn đầu phong trào phụ nữ

08:10, 20/10/2010

Cơ sở sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu của hội viên phụ nữ Lê Thị Thu Hà phường Trần Quang Khải (TP Nam Định) thường xuyên thu hút 25 lao động có việc làm ổn định với mức thu nhập bình quân 1,7 triệu đồng mỗi người/tháng.                                       Ảnh: Xuân Thu
Cơ sở sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu của hội viên phụ nữ Lê Thị Thu Hà phường Trần Quang Khải (TP Nam Định) thường xuyên thu hút 25 lao động có việc làm ổn định với mức thu nhập bình quân 1,7 triệu đồng mỗi người/tháng.
Ảnh: Xuân Thu
Là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, thành phố Nam Định cũng là địa bàn tập trung đông dân cư với nhiều giai tầng, thành phần khác nhau, trình độ dân trí không đồng đều. Những năm trước đây, công nhân Nhà máy Liên hợp Dệt Nam Định, mà đa số là nữ do không có việc làm nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Những đặc điểm đó đã tác động không nhỏ đến phong trào phụ nữ và hoạt động hội khiến tỷ lệ tập hợp, thu hút hội viên chỉ đạt 55-60%. Trước thực trạng đó, Hội LHPN thành phố đã tập trung nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt hội, tập hợp thu hút hội viên đến với tổ chức hội mà trước hết phải làm cho chị em thấy được quyền lợi thiết thực khi tham gia tổ chức hội, thấy được Hội Phụ nữ là một tổ chức có vai trò bảo vệ, chăm lo cho lợi ích hợp pháp của phụ nữ. Hàng năm, Hội LHPN thành phố tiến hành khảo sát hội viên, quan tâm sâu sát những cơ sở hội còn khó khăn, xây dựng mô hình hoạt động mới, cải tiến nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực, đa dạng, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của đông đảo chị em. Cụ thể như khi các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn đi vào hoạt động thu hút nhiều nữ công nhân vào làm việc, Hội LHPN thành phố đã chỉ đạo Hội Phụ nữ xã Mỹ Xá - địa phương có nhiều gia đình xây nhà trọ cho thuê thành lập mô hình tổ nữ công nhân tham gia sinh hoạt hội tại nơi cư trú, thu hút 475 chị tham gia. Xác định đội ngũ cán bộ là yếu tố quyết định thành công của phong trào, Hội LHPN thành phố quan tâm đến công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ vững vàng về chính trị, gương mẫu về lối sống, có trình độ chuyên môn và kỹ năng vận động quần chúng. Hàng năm, Hội LHPN thành phố tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội, thường xuyên đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ. Đến nay, hầu hết cán bộ Hội đã được đổi mới, trẻ hoá với độ tuổi bình quân là 36 tuổi, 100% chủ tịch Hội Phụ nữ các phường, xã dưới 45 tuổi, được chuẩn hoá, 100% có trình độ trung cấp trở lên, trong đó 17/25 chị có trình độ đại học, tăng 64% so với đầu nhiệm kỳ. Nhờ đó, phong trào hội ngày càng khởi sắc, đi vào chiều sâu, thiết thực hơn. Các cấp hội đặc biệt quan tâm đến hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên. Hàng năm, Hội LHPN thành phố chỉ đạo các cơ sở Hội tiến hành khảo sát nắm chắc số lượng phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng kế hoạch giúp đỡ như: Tạo điều kiện cho vay vốn; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật, kỹ năng khởi sự doanh nghiệp... Thời gian qua, Hội LHPN thành phố đã chủ động khai thác các nguồn vốn từ các dự án quốc tế, quỹ quốc gia giải quyết việc làm, từ Ngân hàng Chính sách Xã hội... với tổng nguồn vốn trên 48 tỷ đồng giúp cho 11028 phụ nữ vay phát triển kinh tế, cải tạo nhà ở; tổ chức tập huấn kỹ năng quản lý, sử dụng vốn vay có hiệu quả cho 2136 cán bộ Hội, 4439 phụ nữ nghèo và 297 nữ chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vận động nữ chủ doanh nghiệp trên địa bàn cùng các cấp hội tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ, quan tâm đến phụ nữ ở các xã ngoại thành không còn đất nông nghiệp để sản xuất. 5 năm qua, đã có 1271 phụ nữ nghèo là chủ hộ đã nhận được sự giúp đỡ của các cấp hội, trong đó có 503 hộ thoát nghèo vươn lên có mức sống trung bình, khá; gần 9000 hộ nghèo có thu nhập thấp được vay vốn cải thiện điều kiện nhà ở.

Quan tâm chăm lo đến đời sống mọi mặt cho các tầng lớp phụ nữ, sâu sát những cơ sở hội còn khó khăn, phong trào phụ nữ thành phố Nam Định ngày càng được củng cố và phát triển đồng đều, thu hút ngày càng nhiều phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội. Trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ thành phố đã phát triển thêm 11 nghìn hội viên mới, nâng tỷ lệ tập hợp hội viên của thành phố đạt 80,5%. Qua đánh giá phân loại hàng năm, có 100% cơ sở hội đạt vững mạnh trở lên, không còn cơ sở hội trung bình và yếu. 14 năm liền (1996-2009), Hội LHPN thành phố giữ vững danh hiệu đơn vị xuất sắc, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen; năm 2009 được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN thành phố đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba./.

Hoài Phương



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com