Hải Trung tạo chuyển biến về cảnh quan hạ tầng nông thôn

03:06, 03/06/2017
Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng NTM bền vững và phát triển” của huyện, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền xã Hải Trung (Hải Hậu) đã phát động các xóm đăng ký xóm NTM bền vững và phát triển. Năm 2016 có 5 xóm đăng ký xây dựng xóm NTM bền vững là các xóm 2, 4, 10, 12 và 14. Cấp ủy chi bộ, hội đồng hương ước các xóm đã chủ động, tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi 11 tiêu chí của xóm NTM bền vững và phát triển theo bộ tiêu chí xóm, tổ dân phố NTM bền vững và phát triển huyện Hải Hậu giai đoạn 2016-2020. 
Đường dong ngõ xóm 4, xã Hải Trung được bê tông hóa.
Đường dong ngõ xóm 4, xã Hải Trung được bê tông hóa.
Theo đồng chí Lưu Quang Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, bộ mặt nông thôn đã đổi thay đến từng nhà dân, qua mỗi con đường dong ngõ xóm, hạ tầng cơ sở phục vụ đời sống. Từ năm 2016, xã xác định phải đưa NTM thực sự bước vào từng ngôi nhà. Có thể nói, xây dựng NTM bền vững và phát triển chính là cuộc vận động nhân dân nâng cao nhận thức về nề nếp, lối sống sinh hoạt hằng ngày đảm bảo khoa học, văn hóa, bảo vệ môi trường từ ý thức tự nguyện của người dân. Đó mới là mục đích thực sự của cuộc vận động xây dựng NTM bền vững và phát triển năm 2016”. Thực hiện phong trào, chi bộ các xóm giữ vững tinh thần lãnh đạo chỉ đạo xây dựng NTM là việc làm lâu dài, xuyên suốt. Đặc biệt là cấp ủy chi bộ xác định “làm đến đâu, chắc đến đó”, không chạy theo phong trào và đích đến cuối cùng là làm thay đổi được nhận thức của nhân dân trong xóm, để chính người dân trong xóm nhận thức được lợi ích của xóm NTM bền vững và phát triển, từ đó đồng lòng xây dựng. Cùng với đó, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của 5 xóm đã xác định các tiêu chí khó, xây dựng lộ trình thực hiện đảm bảo có hiệu quả mang tính lâu dài như: củng cố nâng cấp NVH, duy tu mở rộng, nâng cấp đường giao thông, trồng cây bóng mát, trồng hoa; chỉnh trang khuôn viên hộ gia đình; vận động bà con tự nguyện tham gia để nâng tỷ lệ bao phủ BHYT… Tùy từng điều kiện cụ thể của từng xóm đã chọn cách làm phù hợp như: huy động nguồn xã hội hóa, huy động con em quê hương ở xa, huy động nguồn nhân lực tại chỗ để động viên nhân dân sửa sang đường dong, ngõ xóm, khuôn viên gia đình. Xã tập trung tuyên truyền, vận động các gia đình chỉnh trang khuôn viên, các đường dong, ngõ xóm, hệ thống kênh mương, xây kè bờ ao, rãnh thoát nước, quét vôi ve nhà cửa, tường bao, vệ sinh vườn tạp… Xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Vận động mỗi hộ gia đình có một hố xử lý rác thải mềm. Các trục đường liên xóm được trồng cây bóng mát và trồng hoa lề đường. Nhờ vậy, ở cả 5 xóm phong trào xây dựng NTM bền vững và phát triển giai đoạn 2016-2020 được thực hiện đồng đều và không gặp trở ngại. Tiêu biểu như xóm 2 đã tổ chức nâng cấp NVH xóm với kinh phí 50 triệu đồng. Nâng cấp đường trục xóm dài gần 200m, tổ chức cấy hoa ven đường và trồng cây xanh bóng mát với tổng chiều dài 700m, huy động đóng góp hơn 2 triệu đồng tiền giống cây và hơn 450 công lao động. Xóm 4 tiếp tục nâng cấp NVH, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ thể thao với tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng; cải tạo hệ thống đường điện và cổng làng (40 triệu đồng). Đổ bê tông đường Tống Cố dài 130m kinh phí 50 triệu đồng. Trồng hơn 50 cây bóng mát trên đường trục xã và trồng hơn 1km hoa ven đường, huy động hơn 5 triệu đồng tiền giống và hơn 480 công lao động. Riêng xóm 12 đã cải tạo 682m rãnh thoát nước kinh phí 180 triệu đồng. Đổ bê tông đường trục xóm, liên xóm, dong xóm dài 1.368m và 500m hành lang đường Trung Hòa với kinh phí 1,1 tỷ đồng. Với sự đồng lòng, quyết tâm của cán bộ và nhân dân các xóm, đến đầu năm 2017 đối chiếu với 11 tiêu chí xóm NTM bền vững và phát triển của 5 xóm đã đạt 11/11 tiêu chí. Trong đó, nổi bật nhất là tiêu chí số 5 về giao thông; tiêu chí số 7 nhà ở và khuôn viên gia đình và tiêu chí số 8 về môi trường. Nhà ở và khuôn viên các hộ gia đình trong các xóm được chỉnh trang khang trang, sạch đẹp, không còn nhà tạm, nhà dột nát, đảm bảo vệ sinh môi trường và điều kiện sinh hoạt. Cả 5 xóm có tổ thu gom rác thải sinh hoạt, thường xuyên thu gom rác thải về nơi tập trung; hệ thống thoát nước, kênh mương được khơi thông, luôn sạch bèo, rác, 100% hộ gia đình có ý thức tham gia bảo vệ môi trường. Bước sang năm 2017, phát huy kết quả đạt được từ 5 xóm đã triển khai, xã Hải Trung có thêm 10 xóm đăng ký xây dựng xóm NTM bền vững và phát triển năm 2017 gồm các xóm: 1, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 17. Xã phấn đấu đến cuối năm 2017 có 10/10 xóm hoàn thành. Ngoài ra, tại các xóm 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, hệ thống kênh mương cấp II đã được người dân chủ động đóng góp xây dựng tu bổ kè hai bên kênh theo cơ chế xây dựng NTM. Theo đó, mỗi người dân đều tự nguyện hiến đất hoặc đóng góp thêm kinh phí để xây dựng đường dong, ngõ xóm kết hợp kè kiên cố kênh cấp II tại các khu dân cư. Hiện tại, toàn xã đã vận động người dân nâng cấp, kè kiên cố được 3/10km kênh cấp II theo cơ chế xây dựng NTM. Nhờ vậy, xóm 5 đã kè kiên cố hóa được hơn 530m kênh cấp II, xóm 8 được hơn 1km với tổng kinh phí hơn 734 triệu đồng. Hầu hết các tuyến kênh cấp II đều được kè đứng thẳng chủ yếu xây bằng gạch bi hoặc đá hộc láng xi măng. 
 
Đánh giá về phong trào xây dựng xóm NTM bền vững và phát triển, đồng chí Nguyễn Ngọc Toản, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Phong trào mới được triển khai trong một thời gian ngắn, ban đầu xã chỉ hy vọng từ 1-2 xóm đạt tiêu chí xóm NTM bền vững và phát triển. Tuy nhiên, tự thân phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, các xóm đã thực sự vào cuộc, cấp ủy, chính quyền cơ sở quan tâm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm xây dựng xóm NTM bền vững. Đặc biệt, đối với xóm 2, 12 đã huy động sự vào cuộc của đội ngũ cán bộ cơ sở từ đảng viên chi bộ, chi Hội CCB, chi Hội Phụ nữ, chi Hội Người cao tuổi đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân quét vôi nhà cửa tường rào, chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, vệ sinh môi trường. Đường hoa và bóng mát khu trung tâm NVH xóm 2 được coi là điển hình của đường xóm NTM. Xóm 12 làm rất tốt công tác huy động vốn đầu tư xây dựng cơ bản đổi mới hoàn toàn các tuyến đường trục xóm, liên xóm, dong ngõ xóm. Cảnh quan môi trường NTM thực sự đã chuyển biến mạnh mẽ” theo đúng tiêu chí bền vững và phát triển. Với quyết tâm và nỗ lực của chính quyền cùng sự dốc sức, đồng lòng của người dân, tin tưởng Hải Trung sẽ sớm hoàn thành mục tiêu 100% xóm NTM bền vững và phát triển trong năm 2018./.
 
Bài và ảnh: Đức Toàn


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com