Xuân Thượng tập trung phát triển kinh tế hộ

08:06, 30/06/2012

Xã Xuân Thượng (Xuân Trường) có 335ha đất nông nghiệp, trong đó có 278ha đất 2 vụ lúa. Những năm gần đây, xã tập trung cấy các giống lúa có hiệu quả kinh tế cao như: Bắc Thơm số 7, NĐ1… thường chiếm 50-60% diện tích canh tác, năng suất lúa của xã thường đạt 118-120 tạ/ha. Xã đã chú trọng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tổ chức các lớp tập huấn cho các hộ dân. Vụ xuân năm nay là vụ thứ tư liên tiếp xã Xuân Thượng áp dụng phương pháp gieo sạ hàng với tổng diện tích 83ha, tập trung ở các xóm 1, 2. Xã quy hoạch gần 30ha ở xóm 7 để xây dựng mô hình “cánh đồng mẫu lớn”, mỗi thửa có diện tích từ 1,5-2ha. Ngoài ra, toàn xã có khoảng 20 hộ tự chuyển đổi để tích tụ ruộng đất với quy mô từ 1-3ha để sản xuất cho thu nhập thực tế hàng trăm triệu đồng/năm… Toàn xã hiện có 32 hộ mua máy công cụ phục vụ sản xuất như máy tuốt lúa, máy cày, bừa…; 20 hộ có máy nghiền thức ăn gia súc; 4 hộ đầu tư hàng trăm triệu đồng mua 4 máy gặt đập liên hợp làm dịch vụ mỗi năm thu nhập từ 80-100 triệu đồng. Phong trào cải tạo vườn tạp trồng rau màu theo mùa vụ, phát triển kinh tế sinh vật cảnh được nhân rộng ở các xóm, bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu như hộ các ông: Đỗ Minh Chiến, xóm 5; Vũ Văn Tấn, xóm 6; Phạm Ngọc Phán, xóm 2… có thu nhập từ 300 triệu đồng/năm trở lên. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp của xã đã có sự chuyển đổi tích cực. Ngoài cây lúa, rau màu, xã còn chú trọng phát triển nuôi thuỷ sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Toàn xã hiện có 30% số hộ tận dụng diện tích ao, hồ nuôi các giống cá truyền thống với tổng diện tích gần 20ha với mức thu nhập 80 triệu đồng/ha/năm. Vùng diện tích cấy lúa kém hiệu quả ở xóm 5 được ông Nguyễn Văn Toán nhận thầu, đầu tư phát triển chăn nuôi tổng hợp, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 10 lao động địa phương. Với 2.000m2 chuồng trại, ông Toán thường xuyên nuôi đàn lợn nái ngoại 100-120 con, đàn lợn thịt khoảng 1.000 con và 3 ao thả cá truyền thống với tổng diện tích 6 sào, trên bờ trồng hàng trăm gốc sanh, si, cây ăn quả… Ngoài ra, xã còn có trên 20 hộ chăn nuôi gia súc gia cầm theo mô hình gia trại với quy mô 30-50 con lợn, 200-1.000 con vịt cho thu nhập từ 100 triệu đồng/năm như hộ ông Hùng ở xóm 1; hộ ông The ở xóm 5; hộ ông Thái ở xóm 8... Cách đây mấy năm, hộ ông Hùng vẫn thuộc diện hộ nghèo của xã, nhờ nuôi lợn và được Hội Nông dân tín chấp ngân hàng cho ông vay vốn mở rộng quy mô chăn nuôi, đến nay ông đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Hiện nay, gia trại của ông có tổng diện tích 200m2, thường xuyên nuôi 7 con lợn nái, 50-60 con lợn thịt, bình quân hằng năm xuất bán được 13-15 tấn thịt lợn hơi. Năm 2011, gia trại của ông xuất bán được 14,5 tấn thịt lợn, tổng doanh thu đạt 743 triệu đồng, sau khi trừ chi phí có thu nhập trên 340 triệu đồng. Những tháng đầu năm nay ông đã xuất bán được trên 2 tấn thịt lợn, doanh thu đạt gần 100 triệu đồng.

Xưởng may màn tuyn của Cty TNHH một thành viên Xuân Trường (xã Xuân Thượng), tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 30 lao động địa phương.
Xưởng may màn tuyn của Cty TNHH một thành viên Xuân Trường (xã Xuân Thượng), tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 30 lao động địa phương.

Ngoài thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, xã Xuân Thượng còn phát triển các nghề mộc, xây dựng dân dụng, may công nghiệp… Năm 2010, anh Vũ Xuân Trường ở xóm 5 thành lập Cty TNHH một thành viên Xuân Trường chuyên may gia công màn tuyn xuất khẩu. Hiện, Cty có tổng diện tích 300m2 nhà xưởng, 25 máy may công nghiệp và một số máy chuyên dụng. Bình quân mỗi tháng, Cty sản xuất được trên 25 nghìn sản phẩm, tạo việc làm ổn định cho gần 30 lao động với mức thu nhập từ 2,3-3 triệu đồng/người/tháng. Toàn xã hiện có gần 10 xưởng mộc trong đó có 2 xưởng lớn của các ông: Vũ Văn Lực ở xóm 5; Phạm Văn Lâm ở xóm 3 thường xuyên tạo việc làm cho 5-6 lao động. Đội xây dựng của các ông Đỗ Văn Đang, Đỗ Văn Vượng ở xóm 6 thường xuyên nhận được nhiều hợp đồng xây dựng dân dụng ở các nơi, mỗi đội có từ 10-12 lao động với mức thu nhập từ 100-200 nghìn đồng/người/ngày. Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa phát triển với tổng số 138 đầu xe ô tô các loại, 68 hộ tham gia kinh doanh trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, trong đó 27 hộ có mức thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Năm 2011, toàn xã có 359 hộ có tổng thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; 590 hộ có mức thu nhập từ 60-90 triệu đồng/năm, 310 hộ có mức thu nhập từ 30-50 triệu đồng/năm.

Trong thời gian tới, xã Xuân Thượng tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất nông sản hàng hóa, khuyến khích tạo điều kiện cho các hộ phát triển sản xuất kinh doanh, đưa nghề mới về xã để nâng cao thu nhập cho nông dân, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới./.

Bài và ảnh: Thành Trung



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com