Ngân hàng CSXH Ý Yên - "Điểm tựa" cho các đối tượng chính sách

08:06, 30/06/2012
Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH, chị Dương Thị Lê, xóm Tân Lập, xã Yên Tiến (Ý Yên) đầu tư mở xưởng mộc và tre nứa ghép.
Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH, chị Dương Thị Lê, xóm Tân Lập, xã Yên Tiến (Ý Yên) đầu tư mở xưởng mộc và tre nứa ghép.

Năm 2011, nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng của Ngân hàng CSXH Ý Yên đạt trên 294 tỷ đồng, tăng gần 68 tỷ đồng so với năm 2010, trong đó nguồn vốn vay hộ nghèo trên 71 tỷ đồng, vốn vay học sinh, sinh viên (HSSV) gần 170,6 tỷ đồng, vốn giải quyết việc làm gần 7,8 tỷ đồng, vốn nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn gần 37,5 tỷ đồng… Đạt được kết quả trên, ngoài sự cố gắng của cán bộ, nhân viên, Ngân hàng CSXH Ý Yên từng bước nâng cao chất lượng ủy thác, chất lượng quản lý vốn cho cán bộ các tổ chức hội và tổ trưởng; thực hiện cho vay đúng đối tượng và kiểm soát sử dụng vốn vay đúng mục đích. Ngân hàng CSXH Ý Yên và các đơn vị nhận ủy thác đã phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho 100% cán bộ hội, đoàn thể của các xã, thị trấn; tổ chức các lớp tập huấn về tổ chức và hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK và VV) cho 100% ban quản lý tổ TK và VV. Hằng tháng, ngân hàng duy trì công tác giao ban với tổ trưởng kết hợp tập huấn nghiệp vụ về bình xét cho vay, thu nợ, thu lãi, kiểm tra sử dụng vốn, thông báo chính sách tín dụng ưu đãi… Các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cho vay thông qua việc bình xét vay vốn đã phối hợp vận động thêm nhiều người hưởng ứng để được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Trong năm 2011, Ngân hàng CSXH Ý Yên đã giải ngân cho 1.273 lượt hộ nghèo vay vốn để sản xuất, chăn nuôi, cải thiện đời sống; qua đó giúp hơn 5.800 hộ có việc làm và đã có hơn 200 hộ thoát nghèo. Xã Yên Bằng là một trong những địa phương sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH huyện. Nhờ được vay vốn, nhiều hộ dân trong xã đã thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Đến hết tháng 6-2012 trên địa bàn xã có 541 hộ nghèo cận nghèo được vay vốn theo các chương trình, với tổng dư nợ trên 8,1 tỷ đồng; trong đó có 225 hộ nghèo được vay trên 2,7 tỷ đồng, 312 hộ vay HSSV gần 5,4 tỷ đồng… Năm 2008, chị Nguyễn Thị Soài, thôn Hưng Thịnh được vay 10 triệu đồng trong 5 năm để đầu tư nuôi lợn nái, lợn thịt và làm thêm nghề phụ, mỗi năm có nguồn thu khoảng 40 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Thoa ở thôn Nhì được vay 10 triệu đồng đã cùng gia đình mở xưởng mộc dân dụng, tạo việc làm cho 8 lao động. Ở các xã: Yên Tiến, Yên Hồng, Yên Lương, Yên Khang… có nhiều hộ được vay vốn từ Ngân hàng CSXH huyện đã có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, nâng cao mức sống, dần thoát nghèo. Xã Yên Tiến có trên 1.000 hộ được vay từ Ngân hàng CSXH Ý Yên với tổng dư nợ trên 18 tỷ đồng. Nhiều hộ được vay vốn đã dùng mua nguyên liệu, nhận gia công sản phẩm cho các doanh nghiệp có thu nhập cao hơn so với trước. Tháng 4-2010, chị Dương Thị Lê ở xóm Tân Lập được vay 15 triệu đồng mua nguyên liệu sản xuất hàng mộc, tre nứa ghép. Ngoài tạo việc làm cho 3 lao động trong nhà còn có thêm 4 lao động cùng làm. Năm 2011, xã Yên Tiến còn 240 hộ nghèo thì đến tháng 5-2012 xã chỉ còn 190 hộ nghèo (giảm trên 20%). Bên cạnh đó, nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH huyện đã giúp cho nhiều gia đình có điều kiện tiếp tục cho con đi học cao đẳng, đại học; tu sửa nhà ở, công trình vệ sinh… Ngân hàng CSXH huyện đã giải ngân cho 100% số hộ với hơn 1.860 HSSV thuộc đối tượng vay vốn HSSV; các hộ vay vốn nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn đã xây mới và cải tạo 4.605 công trình góp phần bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện sống; hỗ trợ cho 177 gia đình sửa chữa, làm mới nhà ở. Các hộ được vay vốn đều có ý thức trả gốc, trả lãi đúng thời hạn, đồng thời tích cực tham gia gửi tiền tiết kiệm. Huyện có 523 tổ TK và VV thì cả 523 tổ đều tham gia gửi tiết kiệm.

Trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH Ý Yên tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, cho vay đúng đối tượng, tập trung thu hồi nợ quá hạn. Cho vay vốn gắn với các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương, thông qua việc bình xét cho vay phối hợp hướng dẫn cho người vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả./.

Bài và ảnh: Trần Hữu Quyết



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com