Đảng bộ xã Nam Toàn khuyến khích đảng viên phát triển kinh tế

07:11, 30/11/2017

Thực hiện chủ trương khuyến khích đảng viên làm kinh tế tư nhân, những năm qua, xã Nam Toàn (Nam Trực) đã có nhiều đảng viên phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, là nòng cốt phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đảng viên Nguyễn Mạnh Tam, xóm 4, xã Nam Toàn đầu tư nuôi chim bồ câu, cho thu nhập khá.
Đảng viên Nguyễn Mạnh Tam, xóm 4, xã Nam Toàn đầu tư nuôi chim bồ câu, cho thu nhập khá.

Đảng bộ xã Nam Toàn có 13 chi bộ trực thuộc; trong đó có 9 chi bộ thôn xóm, 4 chi bộ cơ quan với tổng số 194 đảng viên. Đồng chí Lê Hùng Cường, Bí thư Đảng ủy xã Nam Toàn cho biết: trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình thực tế, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ đơn vị, trường học phát huy vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế. Đảng ủy xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của họ trong phát triển kinh tế gia đình. Cán bộ, đảng viên phải phát huy tính tiên phong, gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân chấp hành tốt những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trong làm kinh tế tư nhân. Đẩy mạnh phong trào giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, để mỗi gia đình, người dân trong xã đều có cuộc sống vật chất ấm no, đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh. Hằng năm, trong nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Đảng ủy xã đều đặc biệt chú trọng nhiệm vụ phát triển kinh tế nông thôn, các công tác quy hoạch sản xuất, đào tạo nghề nông thôn và bảo vệ môi trường… Đảng bộ xã đã tổ chức quán triệt đến các cán bộ và đảng viên, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đi đầu trong việc phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các giống cây, con mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Trong xã ngày càng có nhiều đảng viên không chỉ gương mẫu làm tốt nhiệm vụ mà còn năng động xung kích trên mặt trận phát triển kinh tế, tiên phong xây dựng cuộc sống với mức thu nhập khá. Nghề thế mạnh của địa phương là nghề trồng hoa cây cảnh với trên 80% số hộ gia đình làm nghề; có nhiều hộ đạt thu nhập khá. Trong đó có nhiều đảng viên tiêu biểu như anh Nguyễn Văn Trung, xóm 1, trồng hoa phong lan. Trung bình mỗi năm anh Trung thu lãi được trên 100 triệu đồng. Ngoài trồng cây cảnh, đảng viên trong xã cũng tiên phong trong các lĩnh vực như nuôi thủy sản, nuôi chim bồ câu Pháp… Tiêu biểu như các đảng viên Đỗ Văn Bản, xóm 7; Lê Văn Quang, Lê Hùng Cường, Nguyễn Mạnh Tam, xóm 4… Đảng viên Lê Văn Quang, xóm 4 đã đấu thầu 1ha diện tích mặt nước để nuôi thủy sản với đối tượng chủ yếu là các loại cá truyền thống như trắm đen, cá trôi, chép… Ngoài ra ông còn kết hợp nuôi vịt, gà, lợn và trồng cây la hán - loại cây cảnh đang được thị trường ưa chuộng. Bằng sự cần cù lao động, học hỏi không ngừng nên mỗi năm gia đình ông thu được hàng trăm triệu đồng. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, đảng viên Lê Văn Quang còn nhiệt tình chia sẻ những kinh nghiệm trong chăn nuôi, sản xuất với bà con địa phương, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Tới thăm gia đình đảng viên Nguyễn Mạnh Tam, xóm 4, là một trong những hộ nuôi chim bồ câu Pháp đầu tiên ở xã. Qua tìm hiểu sách báo và tham quan các mô hình nuôi bồ câu Pháp ở các tỉnh lân cận, ông đã đầu tư gần 100 triệu đồng để phát triển con nuôi mới. Hiện ông đang nuôi 100 đôi chim bồ câu Pháp bố mẹ. Trong quá trình chăm sóc ông nhận thấy loài chim này phát triển tốt, dễ chăm sóc… Chia sẻ về kinh nghiệm nuôi, ông Tam cho biết, nuôi bồ câu không vất vả nhưng cần chú trọng đầu tư chuồng trại, thức ăn đảm bảo. Bồ câu Pháp cần không gian thoáng mát, ánh sáng đầy đủ, sạch sẽ, thức ăn và nước uống phải đều đặn. Đặc biệt, ông còn định kỳ 3 tuần/lần cho bồ câu uống thuốc bổ và tẩy giun để bồ câu luôn khỏe mạnh, không bị dịch bệnh; 3-4 ngày vệ sinh chuồng trại một lần. Một cặp chim bồ câu bố mẹ có thể đẻ từ 7-8 lứa/năm, mỗi lứa 2 trứng. Bồ câu con sinh ra được khoảng 20-25 ngày là có thể xuất bán với mức giá trên 100 nghìn đồng/đôi. Trong thời điểm giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, sản xuất chăn nuôi gia súc, gia cầm gặp nhiều khó khăn thì nuôi bồ câu Pháp là giải pháp đúng đắn và an toàn. Đây đang là hướng đi mới với người dân trong xã.

Đảng viên làm kinh tế tư nhân là chủ trương đúng đắn của Đảng nhằm khai thác triệt để mọi tiềm năng sản xuất xã hội, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, tạo ra của cải xã hội ngày càng dồi dào, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế. Những cán bộ, đảng viên có vốn, có thông tin, có trình độ có thể lựa chọn phương thức sản xuất, kinh doanh phù hợp, không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho cả xã hội trên cơ sở tôn trọng, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Những mô hình kinh tế hiệu quả do cán bộ, đảng viên làm chủ là những cơ sở tin cậy làm động lực cho người dân học tập kinh nghiệm và nhân rộng. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM, các đảng viên xã Nam Toàn đã phát huy vai trò của mình, tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và nhân dân trong xã về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM, trong đó có việc hiến đất làm đường, giải phóng mặt bằng, đóng góp công lao động, kinh phí… phấn đấu cuối năm 2017 xã sẽ về đích NTM. Hiện nay con đường trục xã đang được thi công, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện và vận chuyển nông sản, hàng hóa, thúc đẩy giao lưu kinh tế…

Bài và ảnh: Thanh Hoa

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com