Phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

08:01, 03/01/2013

Từ nhiều năm nay, cùng với những hoạt động Phật sự “ích đạo, lợi đời”, sư cụ Thích Đàm Viên, trụ trì chùa Phong Lộc, phường Cửa Nam (TP Nam Định) đã vận động các tín đồ phật tử tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Thông qua các buổi lễ giảng pháp, sư cụ Thích Đàm Viên đã giảng giải giáo lý của đạo Phật, đồng thời vận động, nhắc nhở các tín đồ phật tử chấp hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương về ANTT. Thông qua việc thực hiện các mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “Xây dựng chùa tinh tiến”, do UBND phường và Công an phường Cửa Nam phát động, nhà chùa đã tuyên truyền, lồng ghép vào các buổi giảng kinh về nội dung phòng ngừa tội phạm, luật lệ giao thông, bài trừ tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, xây dựng nếp sống văn hóa…; các tín đồ phật tử đã tích cực tham gia vào công tác giữ gìn ANTT, giáo dục con em không vi phạm pháp luật, tránh xa các tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, nhà chùa còn tham gia với lực lượng công an và các đoàn thể ở địa phương giúp đỡ những người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. Sư cụ Thích Đàm Viên thường xuyên gặp gỡ động viên, phân tích tác hại của ma túy và đem giáo lý nhà Phật giảng giải, giáo hóa, giúp họ vượt qua thử thách, quyết tâm từ bỏ ma túy.

Các chức sắc tôn giáo trao đổi kinh nghiệm thực hiện mô hình phong trào “Ba an toàn” về ANTT.
Các chức sắc tôn giáo trao đổi kinh nghiệm thực hiện mô hình phong trào “Ba an toàn” về ANTT.

Đến nay, chùa Phong Lộc đã phối hợp với các ngành, đoàn thể trong phường giúp đỡ nhiều người nghiện cai nghiện ma tuý thành công. Tiêu biểu như trường hợp anh Trần Văn M, trú tại đường Đặng Xuân Bảng và Phạm Văn T, trú tại đường Nguyễn Cơ Thạch, sau khi cai nghiện 2 anh đã tìm được việc làm, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, chùa Phong Lộc còn tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội ở địa phương như: tham gia công tác hòa giải, giúp đỡ những người khó khăn vươn lên trong cuộc sống… Ở giáo xứ Phú Thứ, xã Tam Thanh (Vụ Bản), từ nhiều năm nay ban hành giáo xứ đã vận động giáo dân tham gia thực hiện phong trào “Xây dựng xứ họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu” và phong trào xây dựng “Giáo xứ 3 không” (không có tội phạm, không có ma túy và tệ nạn xã hội) theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về ANTT. Để thực hiện hiệu quả các phong trào, chánh trương cùng ban hành giáo xứ đã tuyên truyền, vận động giáo dân thực hiện tốt công tác giữ gìn ANTT, tham gia ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Được nâng cao nhận thức, giáo dân trong xứ đã làm tốt công tác quản lý, giáo dục thành viên trong gia đình không liên quan đến tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội, nhắc nhở con em thực hiện quy định nếp sống văn hóa, nêu cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm. Đến nay, trong giáo xứ có 78 gia đình Công giáo gương mẫu và xứ họ tiên tiến, giáo xứ Phú Thứ đạt tiêu chuẩn giáo xứ tiên tiến…

Những mô hình, phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trong các tôn giáo thời gian qua, đã đóng góp vai trò tích cực trong công tác tham gia giữ gìn ANTT trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt từ năm 2011 đến nay, cùng với các đơn vị, địa phương, phát huy hiệu quả của các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, các tôn giáo đã hưởng ứng và triển khai thực hiện mô hình phong trào “Ba an toàn” về ANTT. Với việc thực hiện mô hình phong trào “Ba an toàn”, các chức sắc, tín đồ các tôn giáo đã nâng cao nhận thức, chấp hành chính sách pháp luật, các nội dung quản lý Nhà nước về ANTT, quy ước sinh hoạt tôn giáo, xây dựng mối đoàn kết giữa các tôn giáo tích cực tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở, tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Qua hai năm thực hiện phong trào “Ba an toàn” về ANTT, đồng bào các tôn giáo đã tham gia xây dựng, bổ sung 2.257 hương ước, quy ước thôn, xóm, tổ dân phố; tổ chức cai nghiện ma túy cho 107 người; cung cấp 436 tin, giúp lực lượng chức năng điều tra giải quyết 328 vụ, việc liên quan đến ANTT, qua đó làm giảm 5,9% các vụ trộm cắp đồ thờ cúng, tài sản tại các cơ sở tôn giáo. Đến nay đã có 73,8% chùa, 72% giáo xứ, giáo họ đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, 76,5% gia đình giáo dân đạt “Gia đình Công giáo gương mẫu”…

Bằng những việc làm thiết thực trong xây dựng và thực hiện các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã thể hiện tinh thần “nhập thế”, luôn đồng hành cùng dân tộc, quê hương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Thu Thủy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com