Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trực Ninh lần thứ XXIII

07:06, 22/06/2022

Ngày 22-6, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trực Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Huyện ủy, UBND huyện và 138 đại biểu chính thức đại diện cho gần 7.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện.

Nhiệm kỳ qua, Huyện Đoàn Trực Ninh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong phong trào “Thanh niên tình nguyện”, các cấp bộ Đoàn trong huyện tổ chức 450 buổi ra quân tình nguyện thu hút 25.350 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia, vệ sinh môi trường khu vực trung tâm huyện và nghĩa trang liệt sĩ các xã, thị trấn, các tuyến đường trục chính; trồng mới và chăm sóc 800 cây xanh tại các trục đường, khu vực trung tâm xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện, trao tặng 986 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 253 triệu đồng... Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong huyện còn đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giải pháp về khởi nghiệp, góp phần khuyến khích, thúc đẩy nhu cầu làm giàu chính đáng của thanh niên. Trong nhiệm kỳ các cấp bộ Đoàn cũng đã kết nạp 9.710 đoàn viên; giới thiệu 1.008 đoàn viên ưu tú xem xét kết nạp Đảng, trong đó có 377 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Trực Ninh khát vọng - đoàn kết - tiên phong - sáng tạo - phát triển”, nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trực Ninh phấn đấu 80% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn; hơn 30 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức. Đến năm 2027, trên 60% thanh, thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện. Đoàn viên, thanh niên trong huyện tích cực tham gia hỗ trợ 100% các xã, thị trấn hoàn thành tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; 10 nghìn lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và 1.000 thanh niên được Đoàn giới thiệu có việc làm... 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 20 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên gồm 13 đồng chí./.

Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com