Huyện Nam Trực tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) huyện

11:05, 08/05/2022

Ngày 8-5, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nam Trực long trọng tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) huyện (10/5/1947 - 10/5/2022). Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy…

Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng LLVT huyện Nam Trực.
Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng LLVT huyện Nam Trực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống xây dựng, trưởng thành và chiến đấu của LLVT huyện. Trải qua gần 8 năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp, LLVT huyện đã trực tiếp tổ chức 3.820 trận đánh lớn, nhỏ, tiêu diệt 13 đồn, bức rút 9 đồn bốt khác; diệt và làm bị thương 5.222 tên, gọi hàng và bắt sống 750 tên, bắn rơi 2 máy bay, phá hủy 56 xe quân sự, thu 1.800 súng các loại; tiêu biểu có trận chiến đấu ác liệt tại thôn Lạc Đạo xã Hồng Quang ngày 16, 18-3-1947; trận chiến đấu ở Bắc Sơn - Đồng Lạc (nay là xã Đồng Sơn) giai đoạn 1950-1951... Các trận đánh trong chiến dịch Hà - Nam - Ninh (1951); chiến dịch Hòa Bình - Tây Bắc - Thượng Lào (1952); chiến dịch Đông Xuân (1953 - 1954) mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đều có phần đóng góp của LLVT huyện Nam Trực. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân dân huyện Nam Trực đã dồn hết sức chi viện cho tiền tuyến, đã có trên 16 nghìn người con quê hương ra chiến trường, trên 2.000 người con đã hy sinh, gần 1.000 thương binh, bệnh binh.LLVT huyện đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị xây dựng các trận địa phòng không, tham gia chiến đấu bảo vệ sản xuất, đánh thắng chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ. Những thành tích và chiến công của quân dân Nam Trực đã góp phần cùng quân dân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, bước vào thời kỳ đổi mới, LLVT huyện Nam Trực tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn vững mạnh từ cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng thời tập trung xây dựng LLVT huyện vững mạnh về tư tưởng, chính trị; luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng nòng cốt, trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. 

Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân” cho nhân dân và LLVT huyện Nam Trực, có 15 tập thể, 7 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”;hàng nghìn tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương và nhiều phần thưởng cao quý khác./.

Tin, ảnh: Lam Hồng 

 

 

 

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com