Thành phố Nam Định gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang thành phố

12:05, 07/05/2022

*Các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Trung tướng Đỗ Mạnh Đức, Cục trưởng Cục cán bộ, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng LLVT thành phố Nam Định.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng LLVT thành phố Nam Định.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng LLVT thành phố Nam Định.

Ngày 7-5, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Nam Định long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố (10-5-1947 - 10-5-2022). Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trung tướng Trần Công Thìn, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Đại tá Lương Văn Kiểm, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hoàng Nguyên Dự, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ; đại biểu Anh hùng LLVT nhân dân thành phố Nam Định.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống xây dựng, trưởng thành và chiến đấu của LLVT thành phố Nam Định; khẳng định lịch sử ra đời của LLVT thành phố luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố và của LLVT tỉnh. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bộ đội chủ lực (Trung đoàn 34, Trung đoàn 46) đánh trên 200 trận lớn, nhỏ, bắt sống, bức hàng và tiêu diệt trên 7.000 tên địch, phá hủy và tịch thu hàng nghìn vũ khí, khí tài, phương tiện chiến tranh của địch. Với tinh thần chiến đấu ngoan cường, mưu trí, sáng tạo kết hợp tác chiến với địch vận, LLVT thành phố đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, đáp lời kêu gọi của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do” từ tháng 7-1965 đến tháng 1-1973, thành phố vừa sản xuất vừa chiến đấu đánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng Không quân và Hải quân Mỹ, đồng thời tích cực chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam đánh bại chiến tranh cục bộ của địch, vừa sản xuất vừa đánh giặc. Trong đó lực lượng Dân quân, tự vệ độc lập chiến đấu bắn rơi 5 máy bay địch, tiêu biểu như: Lực lượng phòng không 12ly7, 14 ly 5 của các nhà máy, xí nghiệp: Liên hiệp Dệt, Nhà máy nước, Máy tơ, Máy xay, cơ khí C50... Sau đại thắng mùa xuân 1975 Tổ quốc thống nhất, LLVT thành phố cùng nhân dân thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với chức năng “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, LLVT thành phố đã trực tiếp tham gia lao động sản xuất phát triển kinh tế, đóng góp hàng vạn ngày công xây dựng các công trình văn hóa, phúc lợi xã hội; Tiếp tục chi viện sức người, sức của cho cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới ở hai đầu Tổ quốc, tổ chức các đơn vị tăng cường lên biên giới phía Bắc tham gia chiến đấu, xây dựng tuyến phòng thủ quốc gia và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Bước sang thời kỳ đổi mới, LLVT thành phố luôn phát huy vai trò nòng cốt gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Công tác bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng được triển khai sâu rộng. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao. Ghi nhận thành tích, chiến công đạt được, ngày 31-10-1978, Đảng, Nhà nước đã tuyên dương danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân” cho cán bộ, nhân dân và LLVT thành phố Nam Định. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng LLVT thành phố Nam Định.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng LLVT thành phố Nam Định.

Trên địa bàn thành phố có 148 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Nhà nước cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; 11 tập thể, 7 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”; 3.020 liệt sĩ, 2.437 thương binh, 747 bệnh binh; 9.561 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương, Huy chương kháng chiến các loại. Từ năm 2000 đến nay, LLVT thành phố được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba; Bằng khen của Bộ Quốc phòng; nhiều năm liền được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và UBND nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. 

Phát biểu tại buổi gặp, Đại tá Lương Văn Kiểm, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị thời gian tới, LLVT thành phố tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, Nghị định số 21 của Chính phủ các chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự... tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung, lộ trình tiếp tục xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, đảm nhiệm tốt vai trò trung tâm trong thế trận phòng thủ của tỉnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; lấy xây dựng chính trị làm cơ sở xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com