Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị khoá XII

11:06, 12/06/2021

Sáng 12 – 6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị khoá XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng CSVN chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước; đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Võ Văn Thưởng,Thường trực Ban Bí thư. Dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh ta, có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí Thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

 Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Nam Định. ảnh: Hoàng Tuấn
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tham quan, nghe giới thiệu về Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Nam Định.  ảnh: Hoàng Tuấn

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Nam Định.

Ảnh: Hoàng Tuấn

Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc học tập và làm theo Bác được các cấp uỷ, tổ chức đảng xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, gắn với phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, với nhiều nội dung sáng tạo có tính đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nam Định. ảnh: Hoàng Tuấn

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nam Định.

Ảnh: Hoàng Tuấn

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác đó là những bông hoa đẹp cần lan toả sâu rộng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tớiviệc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần phải quán triệt, tập trung làm tốt 3 nội dung: học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Theo đó tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu, gắn việc làm theo Bác, trách nhiệm nêu gương với các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhằm tạo sự lan toả sâu rộng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong phương thức lãnh đạo, công tác xây dựng Đảng; thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”," xây" là nhiệm cơ bản chiến lược, "chống" là nhiệm vụ quan trọng cấp bách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về công tác xây dựng Đảng, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Nhân dịp này có 136 tập thể và 187 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016 – 2021./.

Thu Thuỷ 

                                                                                       

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com