Hội Phụ nữ thị trấn Thịnh Long tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở

08:01, 21/01/2021

Ngày 21-1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh chọn chỉ đạo điểm đại hội phụ nữ cấp cơ sở. Đồng chí Mai Văn Quyết, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Huyện ủy Hải Hậu; lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tới dự.

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN thị trấn Thịnh Long đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc được thực hiện hiệu quả, thiết thực. Từ các nguồn vốn hỗ trợ, đã có 881 hội viên được vay với tổng dư nợ trên 24,9 tỷ đồng; có 81 hộ thoát nghèo bền vững. Trong 5 năm, Hội Phụ nữ thị trấn đã thăm hỏi, tặng quà với tổng trị giá 500 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hội viên phụ nữ nghèo, học sinh nghèo vượt khó…; xây dựng 2 nhà Mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thành lập 39 nhóm “Phụ nữ thực hành tiết kiệm mua bảo hiểm y tế - vì sức khỏe gia đình”. Tham gia bảo vệ môi trường, Hội Phụ nữ thị trấn đã trồng 5.000 cây thông chắn sóng, 12,6km đường hoa… Trong nhiệm kỳ, Hội Phụ nữ thị trấn đã kết nạp 221 hội viên mới; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt  thường xuyên đạt 90%, tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 92% (tăng 3,7% so với đầu nhiệm kỳ). Cả 22/22 chi Hội Phụ nữ trực thuộc đều xếp loại vững mạnh. 

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN thị trấn Thịnh Long tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội, duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội theo Điều lệ Hội. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động: “5 không 3 sạch”, “Phụ nữ Thịnh Long chung sức xây dựng NTM kiểu mẫu”, Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, giai đoạn 2017-2027”; phấn đấu giúp 100% phụ nữ nghèo là chủ hộ thoát nghèo; 80% trở lên hộ cận nghèo được hỗ trợ vốn vay; 100% cán bộ Hội, 95% trở lên hội viên phụ nữ được học tập, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua, giáo dục truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức… 

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Hội LHPN thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên./.

Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com