Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7)

08:07, 23/07/2020

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020), ngày 23-7-2020 đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có công ở thành phố Nam Định. Cùng đi với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định; lãnh đạo Sở LĐ-TB và XH, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà ông Phạm Xuân Chiến, 74 tuổi, là thương binh và thờ cúng liệt sĩ, ở tổ dân phố 10, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định (ảnh bên trái); Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thăm, tặng quà ông Trần Tuấn Chỉnh, 65 tuổi, thôn Thượng Đồng, xã Hiển Khánh (Vụ Bản) là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (ảnh bên phải).
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà ông Phạm Xuân Chiến, 74 tuổi, là thương binh và thờ cúng liệt sĩ, ở tổ dân phố 10, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Chu Thị Ấu, 93 tuổi, ở số nhà 2/659 đường Trường Chinh, phường Hạ Long; ông Phạm Xuân Chiến, 74 tuổi, là thương binh, bị nhiễm chất độc hóa học và thờ cúng liệt sĩ, ở tổ dân phố 10, phường Lộc Hạ. 

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, điều kiện ăn ở của các gia đình chính sách, bày tỏ tình cảm, sự tri ân sâu sắc với những đóng góp của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, những người có công với cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước; động viên các gia đình tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, là tấm gương sáng trong các phong trào của địa phương để con cháu, bà con dân phố noi theo. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” chăm lo cho các đối tượng chính sách cả về vật chất, tinh thần, tô thắm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà ông Phạm Xuân Chiến, 74 tuổi, là thương binh và thờ cúng liệt sĩ, ở tổ dân phố 10, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định (ảnh bên trái); Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thăm, tặng quà ông Trần Tuấn Chỉnh, 65 tuổi, thôn Thượng Đồng, xã Hiển Khánh (Vụ Bản)  là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (ảnh bên phải).
Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thăm, tặng quà ông Trần Tuấn Chỉnh, 65 tuổi, thôn Thượng Đồng, xã Hiển Khánh (Vụ Bản) là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Cùng ngày đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đi thăm, tặng quà đối tượng chính sách người có công với cách mạng ở huyện Vụ Bản.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đặm (103 tuổi) ở thôn Bịch, xã Minh Thuận; thăm, tặng quà thương binh 41% Trần Văn Biêng (75 tuổi) ở thôn Phú Vinh, xã Minh Thuận; thăm, tặng quà bà Trần Thị È (84 tuổi) ở thôn Đào, đối tượng gia đình liệt sĩ và ông Trần Tuấn Chỉnh (65 tuổi) ở thôn Thượng Đồng, xã Hiển Khánh là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Đồng chí Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh đã đi thăm, tặng quà các đối tượng chính sách người có công ở huyện Nam Trực.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Thị Rần (95 tuổi) ở xóm 7, xã Đồng Sơn; thăm, tặng quà ông Phạm Văn Thong, là thương binh 81%; bà Nguyễn Thị Tường (98 tuổi), là mẹ liệt sĩ; ông Đào Đình Đăng, là bệnh binh, cùng ở xã Nam Thanh.

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ, cuộc sống của các gia đình chính sách, thân nhân người có công với cách mạng; bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các gia đình cho sự nghiệp kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc; đồng thời, yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách người có công./.

Tin, ảnh: Nhóm PV Thời Sự 
 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com