Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà thơ Nguyễn Bính

08:04, 24/04/2018

Ngày 23-4-2018, tại Trường Cao Đẳng Sư phạm Nam Định, Hội VHNT tỉnh tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Nhà thơ Nguyễn Bính (1918-2018). Các đồng chí: Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; Bạch Ngọc Chiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hội VHNT tỉnh; giảng viên, học sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định, Trường THPT Nguyễn Bính (Vụ Bản) và gia đình nhà thơ Nguyễn Bính tới dự.

Nhà thơ Nguyễn Bính (tên thật là Nguyễn Trọng Bính) sinh ngày 13-2-1918 tại làng Thiện Vịnh, xã Cộng Hòa (Vụ Bản). Tên tuổi và sự nghiệp sáng tác của ông gắn liền với đỉnh cao phong trào thơ mới (1932-1945) với các tập thơ: “Cô hái mơ” (1937), “Tâm hồn tôi” (1937), “Lỡ bước sang ngang” (1940)… Năm 1943, Nguyễn Bính vào miền Nam để kiếm sống bằng nghề viết văn, viết báo, làm thơ. Năm 1944 ông đạt giải nhất cuộc thi truyện ngắn Báo Thanh Niên Đông Pháp với truyện: “Không đất cắm dùi”. Năm 1945, ông đạt giải nhất cuộc thi viết truyện thơ dài Giải văn học xuyên Sài Gòn với truyện thơ: “Tỳ bà truyện”. Thời gian này, ông còn sáng tác chùm thơ đặc sắc viết về Huế như: “Xóm Ngự Viên”, “Giời mưa ở Huế” cùng với “Người con gái ở Lầu hoa”. Khi giặc Pháp quay lại chiếm Nam Bộ, Nguyễn Bính trở thành cán bộ kháng chiến, ông từng làm Chính trị viên Tiểu đoàn dân quân xã Mỹ Hòa, quận Trà Ôn (Cần Thơ); làm Trưởng ban Công an xã; Trưởng ban Văn hóa thông tin, phụ trách tờ tin Người yêu nước để phục vụ cuộc kháng chiến chống Pháp. Năm 1948, ông tham gia Hội Văn hóa Cứu quốc, làm Chủ tịch Hội Văn hóa Cứu quốc tỉnh Rạch Giá, sau về Phòng Tuyên huấn khu 8 Hội Văn nghệ Nam Bộ. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp ông có nhiều bài thơ hay như: “Ông lão mài gươm”, “Bài ca Đồng Tháp”, “Đây Nam Bộ kháng chiến”, trường ca “Tiểu đoàn 307” được phổ thành nhạc. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc tiếp tục sự nghiệp sáng tác gắn với cuộc hành trình đấu tranh thống nhất đất nước; sau ông về công tác tại Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 1958, ông trở về Nam Định nhận công tác tại Ty Văn hóa Thông tin Nam Định. Trong suốt cuộc đời sáng tác và hoạt động cách mạng của mình, nhà thơ Nguyễn Bính đã để lại cho quê hương, đất nước 14 tập thơ, 8 truyện thơ, 5 kịch bản sân khấu gồm 2 kịch chèo và 3 kịch thơ. Năm 2000, Nguyễn Bính được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sức sống lâu bền của thơ Nguyễn Bính, những bài thơ ông sáng tác có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật, góp phần làm phong phú thêm ngôn ngữ tiếng Việt. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng biểu dương Hội VHNT tỉnh đã chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà thơ Nguyễn Bính thành công; cảm ơn lãnh đạo Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam đã về dự lễ kỷ niệm.

Trước đó, sáng 23-4-2018, các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bạch Ngọc Chiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, lãnh đạo Hội VHNT tỉnh đã tới dâng hương tưởng niệm nhà thơ Nguyễn Bính tại lăng mộ và nhà lưu niệm nhà thơ tại làng Thiện Vịnh, xã Cộng Hòa (Vụ Bản)./.

Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com