Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Pháp

07:03, 30/03/2018

* Thăm cấp Nhà nước Cộng hoà Cu-ba

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 27-3 (theo giờ địa phương), tại Điện Ê-li-dê, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Pháp Em-ma-nu-en Mắc-crông.

Tổng thống Em-ma-nu-en Mắc-crông nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Cộng hoà Pháp vào thời điểm đặc biệt trong quan hệ hai nước, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, nhà nước pháp quyền của Việt Nam; bày tỏ coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Pháp với Việt Nam. Tổng thống Pháp gửi lời chia buồn với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự ra đi của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng sang thăm lại Cộng hoà Pháp; cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị mà Tổng thống, chính quyền và nhân dân Pháp dành cho Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; đánh giá cao vị trí và vai trò của Pháp ở châu Âu và trên thế giới, khẳng định Việt Nam luôn coi việc phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Pháp là một ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại của mình; cảm ơn Pháp trong những năm qua đã hỗ trợ và giúp đỡ Việt Nam về nhiều mặt.

Trong bầu không khí hữu nghị, chân tình và hiểu biết lẫn nhau, hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi nước; trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất là về vấn đề an ninh ở khu vực. Hai bên cùng cho rằng phải giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế và cần phát huy vai trò trách nhiệm của các quốc gia, vì an ninh và phát triển ở khu vực. Hai bên tập trung trao đổi ý kiến sâu rộng về các phương hướng và biện pháp lớn nhằm xác lập khuôn khổ, định hướng và tạo động lực mới làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng và sinh viên Việt Nam đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay Quốc tế Hô-xê Mác-ti.
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng và sinh viên Việt Nam đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay Quốc tế Hô-xê Mác-ti.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng Pháp và Việt Nam có mối quan hệ rất đặc biệt với sự gắn bó mật thiết về lịch sử, văn hóa, xã hội; bày tỏ vui mừng trải qua 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược, quan hệ hai nước đang chứng kiến giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất với nền tảng hợp tác toàn diện, phong phú, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, là cơ sở và động lực để đưa quan hệ Việt - Pháp phát triển lên tầm cao mới.

Nhằm đẩy mạnh hợp tác chiến lược, tạo chuyển biến mạnh mẽ để thúc đẩy và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì thường xuyên và tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao, nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại, hợp tác; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực; mở rộng giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác giữa các địa phương; tăng cường phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. 

Tổng thống Pháp đề nghị Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Pháp đầu tư vào Việt Nam, thực hiện các dự án hợp tác tại Việt Nam; tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh, hợp tác về đào tạo cán bộ; đẩy mạnh hợp tác về tư pháp, các hoạt động của Quốc hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và ghi nhận những đề nghị của Pháp, bày tỏ Việt Nam mong muốn sự hỗ trợ và hợp tác hiệu quả của Cộng hòa Pháp.

Hai nhà lãnh đạo cùng chia sẻ quan điểm cho rằng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước trong thời gian qua đã có nhiều phát triển tích cực, song chưa thực sự tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp, vị thế, tiềm năng và mong muốn của hai nước. 

Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí đẩy mạnh các biện pháp thiết thực nhằm thúc đẩy thương mại, tăng mạnh thương mại hai chiều trong thời gian tới; trao đổi các biện pháp thúc đẩy các dự án hợp tác quan trọng giữa hai nước như hợp tác về viễn thông, năng lượng, hàng không, nước sạch, biến đổi khí hậu, môi trường; hỗ trợ các điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp 2 nước thâm nhập sâu vào thị trường của nhau; cho rằng hiện nay hai nước đang có nhiều điều kiện để gia tăng hợp tác về đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như công nghệ cao, năng lượng sạch, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ số...

Hai bên cũng trao đổi sâu rộng về khả năng và các biện pháp thúc đẩy hợp tác về khoa học - công nghệ, thúc đẩy các dự án về y tế, năng lượng, hợp tác nghiên cứu, giáo dục đào tạo. Tổng thống Pháp khuyến khích mở trường Pháp tại Việt Nam.

Hai bên cũng khẳng định mong muốn chung của Việt Nam và Pháp gắn các mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Pháp vào các không gian khu vực rất năng động là Liên minh châu Âu (EU) và ASEAN; nhất trí đẩy nhanh việc hoàn tất ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU trong năm 2018, tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Pháp và EU.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, là cầu nối quan trọng cho quan hệ giữa Việt Nam và Pháp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Pháp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập, đóng góp cho sự phát triển của Pháp và cho quan hệ giữa hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng mời Tổng thống Pháp sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp. Tổng thống Em-ma-nu-en Mắc-crông cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

* Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Em-ma-nu-en Mắc-crông đã chứng kiến Lễ ký kết một số văn bản, thỏa thuận hợp tác giữa hai bên: Tuyên bố hợp tác giữa Bộ GD và ĐT Việt Nam và Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp về tăng cường giảng dạy và quảng bá tiếng Pháp tại Việt Nam. Ý định thư giữa Bộ VH, TT và DL Việt Nam và Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp về hợp tác trong lĩnh vực du lịch. Bản ghi nhớ triển khai quan hệ đối tác chiến lược “Thỏa thuận Pa-ri” giữa Bộ TN và MT với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). Biên bản ghi nhớ “Về quan hệ đối tác chiến lược mới vì sự phát triển tới năm 2025” giữa Bộ KH và ĐT với Cơ quan Phát triển Pháp. Chương trình hợp tác giai đoạn 2018-2019 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Pháp. Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn T&T và Tập đoàn Boyugues về hợp tác đầu tư phát triển dự án đường sắt đô thị số 3, nối trung tâm Thành phố Hà Nội với Thị xã Sơn Tây với tổng chiều dài 31,1km, tổng giá trị đầu tư khoảng 1,4 tỷ ơ-rô.

Tại đây, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh đã trao văn bản chấp thuận đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện Sơn Mỹ I cho Tập đoàn EDF.

* Trước đó, sáng 27-3 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Hiệp hội giới chủ Pháp ở Thủ đô Pa-ri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ đại diện Hiệp hội giới chủ Pháp (MEDEF) và lãnh đạo một số doanh nghiệp hàng đầu của Pháp như: Airbus, Bouygues, Total. Đây là những doanh nghiệp đã và đang có nhiều dự án hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

* Chiều 27-3 (theo giờ địa phương), trong cuộc tiếp Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Pháp - Việt do Chủ tịch Hội Ghê-ra Đa-vi-ốt làm Trưởng đoàn đến chào, tại Thủ đô Pa-ri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn Hội tiếp tục phát huy kết quả và kinh nghiệm hoạt động thời gian qua, phối hợp với các tổ chức hữu nghị khác ở cả Việt Nam và Pháp, cấp Trung ương và địa phương, không ngừng vun đắp để cây hữu nghị Pháp - Việt ngày càng tươi tốt.

* Tối 27-3 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự khai trương trụ sở mới Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp, gặp gỡ đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

* Trước đó, vào lúc 15h45 ngày 26-3-2018 theo giờ địa phương tại Pháp, hợp đồng thoả thuận chính thức về việc mua 24 máy bay A321NEO giữa Tập đoàn FLC và Tập đoàn Airbus (châu Âu) đã được chính thức ký kết, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Pháp Phrăng-xoa đờ Ruy-gi. Đại diện ký kết của hai doanh nghiệp là Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và Phó Chủ tịch Airbus phụ trách thương mại E-rích Scun-dơ.

Đây là một phần hoạt động hợp tác thuộc khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo lời mời của Tổng thống Pháp Em-ma-nu-en Mắc-crông.

* Sáng 28-3 giờ địa phương (tức chiều cùng ngày giờ Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thành phố Pa-ri, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Pháp 3 ngày theo lời mời của Tổng thống Em-ma-nu-en Mắc-crông.

Tham dự lễ tiễn Tổng Bí thư tại sân bay Oóc-ly có đại diện Bộ Ngoại giao Pháp, Đại sứ Pháp tại Hà Nội, Đại sứ Việt Nam tại Pháp và đông đảo cán bộ, nhân viên sứ quán.  

Trước khi lên máy bay để bắt đầu chuyến thăm cấp cao Cu-ba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến và tham gia lễ cắt băng nhận máy bay thân rộng Airbus A350 của Tổng Cty Hàng không Việt Nam.

* Sáng 28-3 (giờ địa phương, tức chiều cùng ngày giờ Hà Nội), sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Pa-ri đi thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cu-ba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Ra-un Cát-xtơ-rô Ru-dơ.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN và MT; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH và CN; Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện KSND Tối cao; Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng  Bộ Quốc phòng; Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hồ Mẫu Ngoạt, Trợ lý Tổng Bí thư và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cu-ba Nguyễn Trung Thành.

* Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 28-3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô La Ha-ba-na, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cu-ba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Ra-un Cát-xtơ-rô.

Đúng 14 giờ 35 phút (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hô-xê Mác-ti, Thủ đô La Ha-ba-na. 

Đồng chí Ét-tê-ban La-dô Héc-nan-đét, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cùng nhiều quan chức của Đảng, Chính phủ Cu-ba ra tận chân cầu thang máy bay nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. 

Đại sứ Việt Nam tại Cu-ba Nguyễn Trung Thành cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Cu-ba đã có mặt tại sân bay đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn. 

* Ngay sau khi đến Thủ đô La Ha-ba-na, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công viên Hòa Bình, tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người bạn lớn của nhân dân Cu-ba anh em.

Cùng tham dự buổi lễ có đồng chí La-da-ra Méc-xê-đét Lô-pét A-xê-a, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Bí thư Thứ nhất Thành ủy La Ha-ba-na; cán bộ, nhân dân và các cháu thiếu nhi khu Nu-e-vô Vê-đa-đô, quận Quảng trường Cách mạng, nơi đặt Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên Công viên Hòa Bình rộng 5.600m2, ở Đại lộ 26, Khu Nu-e-vô Vê-đa-đô, quận Quảng trường Cách mạng, trung tâm Thủ đô La Ha-ba-na. Tượng đài được khánh thành ngày 19-5-2003 nhân dịp kỷ niệm 113 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một chi hội hữu nghị Cu-ba - Việt Nam đã được thành lập, có nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ, gìn giữ công trình hết sức có ý nghĩa này. Nhân các ngày lễ lớn của Việt Nam hoặc khi các đoàn Việt Nam sang thăm Cu-ba, phía bạn và Đại sứ quán ta thường tổ chức đến đặt vòng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tối cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ, nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Cu-ba.

Gửi lời thăm hỏi ân cần, tình cảm thân ái tới toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cháu lưu học sinh Việt Nam tại Cu-ba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo một số nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội, những thành tựu đất nước đạt được trong năm qua và những mục tiêu, giải pháp mà Đảng, Nhà nước ta đang tập trung thực hiện, nhằm đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Lòng dân trong nước phấn chấn, đất nước ổn định, phát triển. 

Tổng Bí thư biểu dương, cảm ơn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba đã nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm của Đoàn lần này. Tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã tích cực thúc đẩy triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cu-ba. 

Tổng Bí thư mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục cố gắng, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng là đại diện của nước CHXHCN Việt Nam trên đất nước Cu-ba anh dũng quật cường và cũng đang nỗ lực phấn đấu vươn lên trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước./.

Tin, ảnh: TTXVN



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com