Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Hà Lan

07:03, 30/03/2018

Sáng 27-3 (giờ địa phương), tại trụ sở Hạ viện Hà Lan, Chủ tịch Hạ viện Hà Lan K.A-ríp chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam thăm chính thức Hà Lan.

* Ngay sau lễ đón, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Hà Lan K.A-ríp đã tiến hành hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Hạ viện Hà Lan K.A-ríp nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Hà Lan. Nhấn mạnh đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch QH Việt Nam trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đang hướng tới nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng, chuyến thăm sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Hà Lan nói chung, giữa QH Việt Nam và Nghị viện Hà Lan nói riêng, mở ra những triển vọng hợp tác mới trong quan hệ song phương, cũng như hợp tác giữa Việt Nam và Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN) với Liên hiệp châu Âu (EU).

Chủ tịch Hạ viện Hà Lan K.A-ríp đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Chủ tịch Hạ viện Hà Lan K.A-ríp đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Hai nhà lãnh đạo hài lòng nhận thấy, quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương trong 45 năm qua đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các mặt; sự tin cậy chính trị giữa hai bên ngày càng được củng cố. Quan hệ đối tác chiến lược về thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý nước (ký năm 2010) và đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực (ký năm 2014) là mô hình hợp tác hiệu quả, khai thác tốt các thế mạnh truyền thống của Hà Lan, góp phần phát triển bền vững tại Việt Nam.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo với Chủ tịch Hạ viện Hà Lan một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam. Nhấn mạnh việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, trong đó có Hà Lan, cường quốc về ngoại thương, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn, Hà Lan có tiếng nói ủng hộ về vấn đề Biển Đông, trong đó mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, nghiêm túc tuân thủ và thực thi luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Hạ viện Hà Lan K.A-ríp nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và cho rằng, hai nước có nhiều điểm tương đồng, nhiều tiềm năng có thể thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Trao đổi ý kiến về các lĩnh vực hợp tác song phương cụ thể, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về những kết quả đạt được trong quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư thời gian qua. Hai nước hiện là đối tác kinh tế thương mại và đầu tư quan trọng của nhau. Hà Lan trở thành thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam tại EU. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao nhiều dự án đầu tư của các tập đoàn lớn Hà Lan đang hoạt động rất hiệu quả ở Việt Nam. Chủ tịch QH cảm ơn Nghị viện Hà Lan đã phê chuẩn Hiệp định khung về đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam - EU (PCA); tin tưởng, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU có hiệu lực sẽ tạo khuôn khổ pháp lý đưa quan hệ thương mại và đầu tư song phương có bước phát triển đột phá, vì lợi ích của doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Về hợp tác trong lĩnh vực môi trường, nông nghiệp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Đảng và Nhà nước Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ của Hà Lan dành cho Việt Nam trong khuôn khổ Thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hà Lan về thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý nước, nhất là trong phối hợp xây dựng Kế hoạch đồng bằng sông Cửu Long (MDP); đánh giá cao những dự án hợp tác giữa Bộ NN và PTNT Việt Nam và Bộ Kinh tế Hà Lan, Chủ tịch QH mong muốn, Hà Lan sẽ tiếp tục nghiên cứu, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các dự án cụ thể về tăng cường năng lực trong công tác quản lý tổng hợp tài nguyên nước, xây dựng mô hình thí điểm cấp nước với các vùng khó khăn về nguồn nước, lập quy hoạch tài nguyên nước đồng bằng sông Cửu Long.

Về văn hóa, du lịch, hai bên nhất trí đề nghị xem xét tăng cường hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm thúc đẩy cơ hội giao lưu hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn; tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như: nghiên cứu bảo tàng học, phục chế tác phẩm nghệ thuật, nghiên cứu bảo tồn di tích và phát huy vai trò của cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, Hà Lan ký Thỏa thuận hợp tác du lịch song phương, làm cơ sở pháp lý cho việc hình thành và triển khai các chương trình, hoạt động hợp tác cụ thể về du lịch giữa hai nước.

Về hợp tác an ninh - quốc phòng, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn, Hà Lan tiếp tục hỗ trợ và trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trong việc tham gia các phái đoàn gìn giữ hòa bình và thành lập Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, quan hệ hợp tác giữa QH Việt Nam và Hạ viện Hà Lan không ngừng phát triển tốt đẹp. Hai bên duy trì việc trao đổi đoàn các cấp, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động nghị viện, tăng cường hiểu biết và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, đồng thời, tích cực gặp gỡ, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện đa phương. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, cấp ủy ban, cơ quan phục vụ QH và các nghị sĩ, nhằm tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, làm cơ sở phát triển quan hệ sâu rộng, thiết thực và hiệu quả trên mọi lĩnh vực; tiếp tục phát huy cơ chế tham vấn và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương; phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký, trao đổi thông tin về hoạt động nghị viện mỗi nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí xem xét việc thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị để tạo cơ chế trao đổi, hợp tác giữa các nghị sĩ của hai nước.

Nhân dịp này, thay mặt QH Việt Nam, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện Hà Lan K.A-ríp thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới. Chủ tịch Hạ viện cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

* Sáng 27-3, tại trụ sở Thượng viện Hà Lan, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Hà Lan A.Brúc-cơ Knôn.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Thượng viện Hà Lan A.Brúc-cơ Knôn bày tỏ vui mừng nhận thấy, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan trong 45 năm qua phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, sự tin cậy chính trị giữa hai bên ngày càng được củng cố. Hai nhà lãnh đạo nhận định, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Hà Lan phát triển rất tốt trong những năm qua. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Việt Nam rất quan tâm vấn đề môi trường và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, vốn là các thế mạnh của Hà Lan; mong Hà Lan tiếp tục thúc đẩy hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong các lĩnh vực này. Chủ tịch QH mong muốn, hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như: du lịch, giao thông vận tải, giáo dục - đào tạo, văn hóa.

Chủ tịch Thượng viện Hà Lan cho biết, Hà Lan mong muốn hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực, nhất là ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề nông nghiệp công nghệ cao; trao đổi ý kiến về vấn đề giải quyết an ninh lương thực thế giới, về quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước, hai nhà lãnh đạo đánh giá, quan hệ hợp tác giữa QH Việt Nam và Nghị viện Hà Lan những năm qua không ngừng phát triển tốt đẹp. Chủ tịch QH đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương...

Thay mặt QH Việt Nam, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng mời Chủ tịch Thượng viện Hà Lan A.Brúc-cơ Knôn thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới. Chủ tịch Thượng viện Hà Lan vui vẻ nhận lời mời./.

Tin, ảnh: TTXVN

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com