Triển khai mô hình điểm "Thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc tang"

10:10, 06/10/2017

Ngày 5-10-2017, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức triển khai mô hình điểm “Thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc tang” tại phường Vị Hoàng (TP Nam Định).

Mô hình nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc tang với mục tiêu tổ chức lễ tang trang nghiêm, tiết kiệm, nghĩa tình, văn minh phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tuân thủ quy định tại Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26-5-2009 của Bộ Y tế về hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng như: người qua đời trong vòng 12 giờ phải khâm liệm và nhập quan; bỏ các hủ tục phạt mộc, yểm bùa, bắt tà, trừ ma…; không tổ chức làm cỗ, mời khách ăn uống trong lễ tang, cúng táng, cải cát…, chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình và thân tộc; sử dụng nhạc tang âm thanh không vượt quá độ ồn cho phép (những nơi có tập quán sử dụng nhạc thờ thì âm lượng vừa phải, không để ảnh hưởng tới xung quanh); hạn chế số lượng vòng hoa; không rải tiền Việt Nam, các loại tiền của nước ngoài và rắc vàng mã trên đường đưa tang…

Việc triển khai mô hình điểm “Thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc tang” của Ủy ban MTTQ tỉnh góp phần từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, gây tốn kém và phản cảm trong quá trình tổ chức tang lễ./.

Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com