Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Xuân Trường, Giao Thủy năm 2017

07:08, 28/08/2017

Ngày 25-8-2017, tại huyện Xuân Trường, Ban Chỉ đạo diễn tập “PT-17” đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Xuân Trường, Giao Thủy năm 2017. Dự và chỉ đạo diễn tập, có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Xuân Đức, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phan Văn Tình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đoàn Văn Hùng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đặng Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Va, Bí thư Thành ủy Nam Định; đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập của tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố; đại diện các đơn vị của Quân khu 3.

Tình huống giả định đặt ra tại cuộc diễn tập là sau nhiều ngày đêm địch thực hành tiến công trên bộ, đổ bộ đường không, kết hợp vu hồi đường sông, đã đánh chiếm được địa bàn các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng và một phần huyện Xuân Trường. Trên hướng chủ yếu, địch tiếp tục đưa lực lượng dự bị vào chiến đấu, kết hợp đổ bộ đường không chiến thuật xuống khu vực nghĩa trang Trà Thượng, Ngọc Tỉnh thuộc địa phận Thị trấn Xuân Trường, nhằm buộc ta phải phân tán lực lượng, tạo điều kiện cho bộ binh, bộ binh cơ giới của chúng tiến công thực hiện ý đồ đánh nhanh, thắng nhanh. Sau khi nắm bắt âm mưu, thủ đoạn của địch, Ban CHQS huyện Xuân Trường đã nhanh chóng giao nhiệm vụ cho các đơn vị, sẵn sàng cơ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng dân quân cơ động của huyện và của Thị trấn Xuân Trường tiêu diệt địch đổ bộ đường không. Theo đó, các lực lượng cơ động vào vị trí đã triển khai; các đơn vị theo kế hoạch tác chiến như: Đại đội tham gia hỏa lực chế áp ngắn lực lượng dân quân tự vệ, sự phối hợp của các lực lượng pháo binh, cối 82, súng máy phòng không…; Đại đội xung phong đánh chiếm các mục tiêu với sự kết hợp giữa đại đội bộ binh 1 và lực lượng dân quân cơ động của Thị trấn Xuân Trường lợi dụng địa hình, địa vật tiến công tiêu diệt địch. Lực lượng dân quân thôn Trà Thượng sử dụng các bãi phóng nổ tự tạo tham gia chế áp, tiêu diệt hỏa điểm của địch… 

Cuộc diễn tập đã thể hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan Quân sự - Công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu trong tác chiến khu vực phòng thủ. Thông qua cuộc diễn tập, góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng và nhận thức, ý thức trách nhiệm của LLVT và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, phối hợp hiệp đồng chiến đấu của các lực lượng trong giữ vững khu vực phòng thủ của huyện, góp phần xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn, xây dựng khu vực phòng thủ địa phương ngày càng vững chắc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Nguyễn Phùng Hoan đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Xuân Trường, Giao Thủy và các lực lượng tham gia diễn tập cần quán triệt, thực hiện nghiêm kế hoạch của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc diễn tập, nắm chắc nội dung, chương trình cuộc diễn tập, vận dụng sát với điều kiện thực tế của địa phương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, thực hiện tốt nhiệm vụ trên từng cương vị, chức trách được giao, góp phần vào thành công của cuộc diễn tập. Đồng chí nhấn mạnh: Diễn tập phòng thủ là nhiệm vụ quan trọng, luân phiên giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị, do đó lãnh đạo các ngành, các huyện, thành phố sau khi tham quan các nội dung cuộc diễn tập cần rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập phòng thủ trong những năm tới đạt kết quả tốt hơn./.

Thanh Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com