Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh

06:04, 17/04/2017

Ngày 15-4-2017, tại Nhà văn hóa 3-2 tỉnh, UBND tỉnh đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh (20-4-1947 - 20-4-2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (lần thứ 2). Tới dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu 3; Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; và các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh qua các thời kỳ; đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị Bộ Tư lệnh Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố; đại biểu cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên và đại diện thế hệ trẻ của tỉnh… Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho CBCS LLVT tỉnh.
Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho CBCS LLVT tỉnh.

Tại buổi Lễ kỷ niệm, đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT tỉnh. Cùng với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam, LLVT tỉnh ra đời trong cao trào cách mạng sôi nổi, rộng khắp dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện quyết định của Chính phủ, ngày 20-4-1947, Ban Chỉ huy Tỉnh đội dân quân Nam Định (nay là Bộ CHQS tỉnh Nam Định) được thành lập, trực thuộc Uỷ ban Kháng chiến tỉnh Nam Định. Ngày 20-4 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của LLVT tỉnh. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ CBCS LLVT tỉnh đã phát huy truyền thống lập nên nhiều thành tích và chiến công vẻ vang, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, LLVT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực, kiên cường chiến đấu, đánh trên 16 nghìn trận lớn, nhỏ, diệt gần 30 nghìn tên địch, phá huỷ 284 xe cơ giới, bắn rơi 2 máy bay, bắn cháy 5 tàu chiến, thu hơn 6.000 khẩu súng các loại, hàng trăm tấn đạn dược và trang thiết bị của địch. Cùng với những thành tích trong chiến đấu, tỉnh Nam Định đã tiễn 18.577 thanh niên lên đường đánh giặc, hơn 20 nghìn thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến; đóng góp trên 70 nghìn tấn lương thực cho kháng chiến, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, LLVT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Phòng không, không quân đánh trên 2.000 trận, bắn rơi 110 máy bay (trong đó LLVT tỉnh trực tiếp bắn rơi 28 chiếc), bắn cháy 3 tàu chiến, tự rà phá 80% bom nổ chậm và thủy lôi của địch; nhân dân và LLVT tỉnh đã tiễn hơn 164 nghìn người con quê hương ra chiến trường; tham gia vận chuyển hơn 1 triệu tấn hàng hóa, vũ khí ra tiền tuyến. Những thành tích và chiến công của quân dân Nam Định đã góp phần cùng quân dân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, LLVT tỉnh vừa củng cố xây dựng lực lượng, vừa tham gia lao động sản xuất khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục chi viện sức người, sức của cho cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế; tổ chức các đơn vị tăng cường lên biên giới phía Bắc tham gia chiến đấu và xây dựng tuyến phòng thủ quốc gia… Bước vào thời kỳ đổi mới, CBCS LLVT tỉnh đã thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, tích cực chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể, nhân dân và LLVT thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ QP, QSĐP; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Ghi nhận thành tích và những chiến công trong 2 cuộc kháng chiến, nhân dân và LLVT tỉnh Nam Định đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”. Đến nay, toàn tỉnh có 154 tập thể và 48 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”; có 2.774 Bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; LLVT tỉnh được tặng 138 Huân chương, nhiều đơn vị và hàng nghìn cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương các loại...

Phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ghi nhận và biểu dương những chiến công, thành tích đã đạt được của CBCS LLVT tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, LLVT tỉnh cần tiếp tục thường xuyên quán triệt sâu sắc nghị quyết các cấp về nhiệm vụ công tác QP, QSĐP, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác QP, QSĐP và công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; tăng cường công tác giáo dục quốc phòng - an ninh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời thường xuyên nắm chắc tình hình, không để đột xuất bất ngờ, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời, chính xác, hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao… 

Tại buổi Lễ kỷ niệm, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho CBCS LLVT tỉnh; đồng chí Tư lệnh Quân khu 3 trao tặng CBCS LLVT tỉnh bức trướng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, mang dòng chữ: “LLVT tỉnh Nam Định đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng CBCS LLVT tỉnh bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, mang dòng chữ: “LLVT tỉnh Nam Định sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”./.

Tin, ảnh: Thu Thủy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com