Hội thảo "90 năm báo chí Cách mạng Việt Nam: Truyền thống, bản lĩnh và trách nhiệm"

08:04, 27/04/2015

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2015), ngày 24-4-2015, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội thảo, gặp mặt truyền thống "90 năm báo chí Cách mạng Việt Nam: Truyền thống, bản lĩnh và trách nhiệm".

Tại hội thảo, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 90 năm báo chí Cách mạng Việt Nam. Ngày 21-6-1925, Báo Thanh Niên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của báo chí Cách mạng Việt Nam. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, hệ thống báo chí của Đảng phát triển rộng khắp trong cả nước, trở thành công cụ sắc bén, giúp Đảng tổ chức lực lượng, chuẩn bị Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền vào năm 1945. Sau Cách mạng Tháng 8, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, hệ thống báo chí đã góp phần cùng cả nước tạo nên những bước ngoặt lịch sử cách mạng Việt Nam thế kỷ XX, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ngày 21-6-2000, Bộ Chính trị đồng ý gọi "Ngày Báo chí Việt Nam" là "Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam". Đến nay, cả nước có 22 nghìn hội viên, phóng viên hoạt động tại hơn 800 cơ quan báo chí.

Báo chí Cách mạng ở tỉnh ta khởi nguồn từ phong trào yêu nước và cách mạng. Năm 1928, tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng (Xuân Trường) đồng chí Trường Chinh xuất bản Báo Dân Cày. Tháng 11-1930, Tỉnh ủy Nam Định xuất bản Báo Nông Dân cổ vũ phong trào cách mạng trên địa bàn nông thôn, sau đổi tên là Báo Hưởng Ứng… Năm 1939, Tỉnh ủy xuất bản Báo Tiến Lên. Ngày 21-7-1961, Báo Sông Đào ra số đầu tiên. Ngày 21-5-1963, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V ra nghị quyết đổi tên Báo Sông Đào thành Báo Nam Định. Đến nay, Báo Nam Định phát hành 5 kỳ/tuần. Với số lượng 7.800 tờ/kỳ, Báo Nam Định phát hành đến tận các chi bộ, đội sản xuất, thôn, xóm ở 229 xã, phường, thị trấn trong tỉnh; ngoài ra, Báo Nam Định điện tử luôn duy trì lượng truy cập trên dưới 5 nghìn lượt/ngày. Ngày 1-9-1956, Đài Truyền thanh Nam Định (tiền thân của Đài PT-TH tỉnh) được thành lập. Đến nay, thời lượng phát sóng chương trình của Đài PT-TH Nam Định đạt 24 giờ trong ngày từ vệ tinh Vinasat.

Tham luận tại hội thảo, các đại biểu khẳng định: Đội ngũ người làm báo Nam Định ngày càng trưởng thành về mọi mặt. Trong công cuộc đổi mới, những người làm báo cần phải có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng; có kiến thức sâu rộng, am hiểu thực tế; đồng thời không ngừng học tập rèn luyện, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp trong sáng, phấn đấu vì mục tiêu: "Báo chí Cách mạng chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn", phụng sự công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN./.

Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com