Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tội phạm năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

08:01, 30/01/2015

Ngày 28-1-2015, Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí: Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP của tỉnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo cuộc họp tổng kết công tác phòng chống tội phạm của Ban Chỉ đạo 138. Ảnh: Doãn Tấn
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo cuộc họp tổng kết công tác phòng chống tội phạm của Ban Chỉ đạo 138. Ảnh: Doãn Tấn

Năm 2014, đất nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Tình hình tội phạm, trật tự xã hội có diễn biến phức tạp. Các loại tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm nhưng vẫn tiềm ẩn tính chất nguy hiểm, dã man, phi nhân tính… gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tội phạm hoạt động có tổ chức theo băng, nhóm giảm cả về tính chất manh động và mức độ nguy hiểm nhưng phương thức hoạt động tinh vi hơn, núp dưới vỏ bọc doanh nghiệp, hoạt động kinh tế để phạm tội. Tội phạm sử dụng vũ khí “nóng”, vật liệu nổ gây án diễn ra nghiêm trọng. Đáng chú ý, lợi dụng việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam gây phẫn nộ trong các tầng lớp nhân dân, làm bùng phát hàng chục cuộc biểu tình tại nhiều tỉnh, thành phố; trong đó có nhiều vụ biểu tình tự phát của công nhân ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư tại Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2014, Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ và các địa phương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp trong phòng, chống tội phạm, kịp thời mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm nguy hiểm. Công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm tiếp tục được đổi mới với nhiều nội dung, hình thức thiết thực. Do đó, công tác phòng, chống tội phạm đã thu được nhiều kết quả, có sự chuyển biến rõ nét. Trong năm toàn quốc đã phát hiện 469 vụ phạm tội mua bán người với 685 đối tượng với 1.031 nạn nhân; phát hiện 13.884 vụ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và tham nhũng; 11.728 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; điều tra, khám phá 19.929 vụ án ma túy, bắt giữ gần 30 nghìn đối tượng, thu 729,256kg hê-rô-in, 342,74kg và 556.308 viên ma túy tổng hợp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Ban Chỉ đạo 138/CP và các bộ, ngành, địa phương đạt được trong năm qua. Đồng chí yêu cầu năm 2015 và thời gian tiếp theo, các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt lực lượng Công an, cần bám sát các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm và kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về ý nghĩa, vai trò của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào thi đua, cuộc vận động ở các địa phương, huy động sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm hình sự và tình trạng buôn bán người. Trước mắt, đồng chí yêu cầu các ngành thành viên Ban chỉ đạo, các địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi và triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo ANTT các sự kiện chính trị quan trọng, ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015./.

Thanh Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com