Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo tỉnh chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng

08:01, 30/01/2015

Chiều 28-1-2015, tại trụ sở Tỉnh uỷ, các đồng chí: Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã tiếp Đoàn đại biểu đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh do Thượng toạ Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh làm trưởng đoàn đến chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2015). Cùng tham dự buổi tiếp có các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU: Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp các vị trong Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp các vị trong Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh.

Tại buổi tiếp, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã thông báo với Đoàn một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà đã đạt được trong năm qua, phương hướng, nhiệm vụ của năm 2015. Năm 2014, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban TVTU, sự điều hành của UBND tỉnh, sự giám sát của HĐND tỉnh và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng các chức sắc tôn giáo, các tầng lớp nhân dân nên kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định và có bước phát triển, hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu đề ra. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu ngân sách... đạt mức tăng trưởng khá. Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả tốt. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội đạt được nhiều kết quả mới. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năm 2015, tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đột phá, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khẳng định, trong sự phát triển chung của tỉnh luôn có sự đóng góp tích cực của các tăng ni, phật tử. Vì vậy, trong thời gian tới, Tỉnh uỷ mong muốn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của mình, hướng dẫn tăng ni, phật tử sinh hoạt tôn giáo đúng phương châm, đường hướng, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh hoạt động xã hội, như: khuyến học, khuyến tài, giúp đỡ gia đình neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng toạ Thích Quảng Hà bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, trực tiếp là các đồng chí lãnh đạo tỉnh; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã luôn tạo điều kiện thuận lợi để Phật giáo tỉnh nhà hoạt động, phát triển theo đúng giáo lý của Đức Phật nhằm thực hiện tốt mục tiêu: Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân mới Ất Mùi, thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng toạ Thích Quảng Hà đã gửi lời chúc Tết tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, bà con nhân dân trong tỉnh đón một năm mới hạnh phúc, ấm no, an lạc với nhiều thắng lợi mới./.

Tin, ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com