Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2015

08:01, 30/01/2015

* Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ dự và phát biểu chỉ đạo

Ngày 29-1-2015, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bạch Ngọc Chiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Năm 2014, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do tổ chức Hội phát động như: “Chung sức vì biển, đảo quê hương”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng NTM”, “Ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo”. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở và năng lực đội ngũ cán bộ Hội; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, chú trọng xây dựng các mô hình mới tập hợp thu hút hội viên. Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, quan tâm giúp đỡ phụ nữ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Hiện nay, các cấp Hội đang quản lý trên 1.346 tỷ đồng hỗ trợ cho trên 100 nghìn hội viên phụ nữ vay vốn, trong đó có 30 nghìn phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn phát triển kinh tế. Thành lập 5.210 nhóm phụ nữ tiết kiệm thu hút trên 325 nghìn lượt cán bộ, hội viên tham gia với số tiền trên 81 tỷ đồng. Tổ chức 30 lớp dạy nghề cho 954 lao động nữ, tạo việc làm cho 770 lao động nữ có thu nhập ổn định, qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 3,77%. Thực hiện đợt vận động ủng hộ “Chung sức vì biển đảo quê hương”, Hội Phụ nữ đã vận động đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia ủng hộ với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng, thăm hỏi, tặng quà các gia đình thân nhân kiểm ngư, cảnh sát biển, gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc với tổng số tiền gần 250 triệu đồng. Năm 2015, Hội LHPN tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội, tăng cường quản lý hội viên, nâng cao chất lượng tổ chức Hội; tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; quan tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc; phấn đấu giảm nghèo bền vững...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả các cấp Hội Phụ nữ đã đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh, năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là thời điểm các cấp Hội tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đề ra, vì vậy, các cấp Hội cần đẩy mạnh các phong trào thi đua, vận động các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng NTM; tập trung, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực, có tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết trong cán bộ, hội viên, cùng nhau vượt qua khó khăn, phấn đấu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Thừa ủy quyền, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen  của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội./.

Hoàng Dung



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com