Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

08:01, 30/01/2015

Ngày 29-1-2015, Công đoàn ngành GD và ĐT tỉnh tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Với vai trò đại diện cho tiếng nói, bảo vệ quyền lợi của giáo chức, Công đoàn ngành GD và ĐT tỉnh luôn thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống nhà giáo, tuyên truyền vận động đoàn viên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Hoạt động của Công đoàn đã góp phần đưa sự nghiệp GD và ĐT của tỉnh vươn lên, là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước. Chỉ tính từ năm 2008-2014, Công đoàn ngành đã hỗ trợ kinh phí tu sửa 188 phòng ở công vụ, xây mới 6 nhà công vụ, trao tặng 19 nhà tình nghĩa giáo viên, tặng quà cho 162 học sinh và 620 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn và Sở GD và ĐT đã tham mưu với UBND tỉnh và được tỉnh đầu tư mỗi năm 10 tỷ đồng để xây nhà công vụ giáo viên ở các trường THPT. Bên cạnh đó, Công đoàn ngành đã đề xuất với Sở GD và ĐT tham mưu với UBND tỉnh ban hành Đề án “Phát triển giáo dục mầm non tỉnh đến năm 2015”, có chính sách hỗ trợ giáo viên; tham mưu với UBND tỉnh chuyển xếp lương giáo viên mầm non đợt 1 cho 4.644 giáo viên hợp đồng trong các trường mầm non, 100% giáo viên mầm non đã được hưởng lương theo trình độ đào tạo… Tổng kết 5 năm (2009-2014) thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, 100% các đơn vị trong ngành thực hiện tốt công tác vận động đoàn viên công đoàn thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 62 nhà giáo tiêu biểu được tuyên dương. Nhiều hoạt động quyên góp, ủng hộ giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trong cả nước được công đoàn các cấp triển khai với kinh phí ủng hộ lên tới hàng tỷ đồng. Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ tiên tiến trong giảng dạy được các công đoàn viên hưởng ứng tích cực. Từ năm 2007-2013, có 12 sáng kiến kinh nghiệm được Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp Bằng Lao động sáng tạo; 1.745 sáng kiến được cấp giấy chứng nhận của Sở GD và ĐT, 153 sáng kiến được cấp giấy chứng nhận của Sở KH và CN và 18 giải pháp được cấp giấy chứng nhận của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh. Trong các cuộc thi sáng kiến kinh nghiệm, sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh, Công đoàn ngành GD và ĐT luôn được đánh giá là đơn vị dẫn đầu về số lượng và chất lượng các sáng kiến. Với những kết quả đã đạt được, Công đoàn ngành GD và ĐT tỉnh đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất./.

Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com