Bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

09:05, 18/01/2023

Theo quy luật, thời điểm giáp Tết Nguyên đán, tình hình hoạt động của các loại tội phạm thường có xu hướng gia tăng và tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Để nhân dân đón Tết, vui Xuân an toàn, bình yên, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Khu vực Nhà Văn hóa 3-2 tỉnh - đường Nguyễn Du (thành phố Nam Định) - nơi thu hút đông đảo người dân đến du Xuân.
Ảnh: Hoàng Tuấn

Khu vực Nhà Văn hóa 3-2 tỉnh - đường Nguyễn Du (thành phố Nam Định) - nơi thu hút đông đảo người dân đến du Xuân.

Ảnh: Hoàng Tuấn

Đại tá Trần Minh Tiến, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 được triển khai, thực hiện  từ ngày 15-11-2022 đến 5-2-2023. Theo đó, các lực lượng Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nắm chắc toàn diện tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; thực hiện quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và vô hiệu hóa hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, huy động tối đa lực lượng, phương tiện; phòng ngừa, chủ động tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; không để các băng nhóm tội phạm hoạt động công khai, lộng hành, gây bức xúc dư luận. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành của nhân dân. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là hành vi lạng lách, đánh võng, sử dụng rượu, bia, ma túy, xe quá khổ, quá tải và các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tập trung kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại những nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn tỉnh. Huy động các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân tích cực tham gia các mô hình phong trào phòng, chống tội phạm bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở…

Với sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng và sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp, các ngành và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân, sau hơn 2 tháng ra quân, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trên lĩnh vực đấu tranh trấn áp tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã lập 5 chuyên án, bắt 18 đối tượng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trong đó bắt 1 đối tượng nguy hiểm lẩn trốn sau 12 năm, 1 vụ tội phạm công nghệ cao, khởi tố 2 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản. Toàn tỉnh phát hiện 24 vụ, bắt 85 đối tượng đánh bạc; trong đó khởi tố 7 vụ, 31 bị can, xử lý hành chính 17 vụ, 54 đối tượng về hành vi đánh bạc, phạt tiền 66 triệu đồng. Bắt 1 vụ, 3 đối tượng chứa mại dâm, khởi tố 1 bị can, xử lý hành chính 2 đối tượng. Xử lý hành chính 65 vụ, 85 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, hủy hoại tài sản, đánh nhau, cố ý gây thương tích... Lập 1 hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục bắt buộc; 1 đối tượng đi trường giáo dưỡng; 19 đối tượng hình sự vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo các quy định của pháp luật. Điển hình như: Công an thành phố Nam Định mở chuyên án, đấu tranh triệt xóa nhóm 7 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet. Bước đầu xác định từ tháng 12-2022 đến khi bị bắt, số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc là trên 76 tỷ đồng. Vụ việc đang tiếp tục mở rộng, làm rõ những trường hợp liên quan… Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy tiếp tục được tăng cường các biện pháp quyết liệt, đồng bộ; toàn tỉnh đã phát hiện 97 vụ, bắt 100 đối tượng phạm tội về ma túy; trong đó khởi tố 23 vụ, 25 bị can, xử lý hành chính 74 vụ, 75 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, cảnh cáo 51 đối tượng liên quan. Lực lượng Công an đã lập 15 hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc; 4 hồ sơ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; 24 hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định… Trên lĩnh vực đấu tranh, trấn áp tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, Công an tỉnh đã khởi tố 12 vụ, 12 bị can, xử lý hành chính 33 vụ với tổng số tiền 94,9 triệu đồng…

Đặc biệt, vào dịp cận Tết, trước tình hình hoạt động mua bán, sử dụng pháo nổ tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, lực lượng Công an đã liên tiếp tịch thu số lượng lớn pháo nổ trái phép được nhiều đối tượng chờ dịp tiêu thụ. Cụ thể, trong hơn 2 tháng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện 40 vụ, bắt 40 đối tượng vi phạm pháp luật về pháo, thu 38,7kg pháo nổ; trong đó khởi tố 4 vụ, 4 bị can; xử lý hành chính 36 vụ, 36 đối tượng và cảnh cáo 20 trường hợp khác. Một số trường hợp ngụy trang tinh vi để vận chuyển số lượng lớn pháo nổ nhưng vẫn bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ như: hồi 8 giờ ngày 19-11-2022, tại xã Nghĩa Sơn, tổ công táccủa Công an huyện Nghĩa Hưng đã bắt quả tang Nguyễn Văn Lợi ở xóm Nguyên Lực, xã Nghĩa Lạc đang vận chuyển 5 hộp pháo hoa, loại pháo dàn 49 quả, tổng khối lượng 8,833kg. Căn cứ các tình tiết liên quan, các cơ quan tố tụng huyện Nghĩa Hưng đã quyết định truy tố Nguyễn Văn Lợi, chọn đây là vụ án điểm để xét xử trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Khoảng 20 giờ 45, ngày 19-11-2022, các lực lượng Công an huyện Vụ Bản tuần tra tại Khu công nghiệp Bảo Minh thuộc xã Liên Minh, bắt quả tang Nguyễn Văn Hoan, trú tại xóm Hội, xã Quang Trung cùng huyện đang có hành vi vận chuyển 7 giàn pháo hoa nổ có tổng trọng lượng 10kg. Hồi 18 giờ, ngày 20-11-2022, Công an huyện Mỹ Lộc đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng, hộ khẩu thường trú ở tổ 5, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đang vận chuyển 7,443kg pháo nổ. Đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật… 

Cùng với đấu tranh, trấn áp tội phạm trên lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, trong đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy. Trong đó, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 06 của Chính phủ (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030). Đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận hơn 280 nghìn tài khoản định danh điện tử; cấp gần 1.700 căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân trong độ tuổi, đạt tỷ lệ gần 98%; làm sạch 99,97% dữ liệu dân cư. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thường xuyên phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền; mở rộng hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự nhằm bảo đảm an toàn cháy, nổ trong dịp Tết. Những ngày này, lực lượng Cảnh sát Giao thông cùng với các lực lượng chức năng đang căng mình bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên mọi tuyến đường từ đô thị đến các vùng nông thôn khi lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến. Các đơn vị cùng đặt ra quyết tâm giữ cho giao thông an toàn, thông suốt nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng Công an tỉnh và của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh đang được bảo đảm tốt để người dân đón Xuân mới Quý Mão 2023 bình yên, hạnh phúc./.

Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com