Vì mục tiêu không còn địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự

07:52, 27/12/2022

Theo Quyết định số 23/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, xã NTM kiểu mẫu phải đạt tiêu chí về an ninh trật tự (ANTT) như: “Không thuộc danh sách xã trọng điểm, phức tạp về ANTT theo Quyết định của Bộ Công an và danh sách xã trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội theo quyết định của Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh. Xã được phân loại “Xuất sắc” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Cần huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu hướng tới mục tiêu không còn địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT trên địa bàn tỉnh.

Thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy) có hơn 2.700 hộ dân, trên 9.000 nhân khẩu. Những năm trước đây, khu du lịch biển thị trấn Quất Lâm đón hàng vạn lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh về tắm biển, nghỉ dưỡng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, lợi dụng hoạt động dịch vụ phục vụ khách du lịch thì cũng xuất hiện nhiều đối tượng hình sự, ma túy từ nơi khác về địa bàn, kéo theo một số loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm. Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, kế hoạch của Công an tỉnh và chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện ban hành Kế hoạch 85 ngày 22-6-2021 về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại khu du lịch biển Quất Lâm, giải tỏa các ki-ốt của các hộ kinh doanh sau khi hết hạn thuê đất, thành lập tổ công tác trực tiếp hỗ trợ thị trấn trong việc thu hồi giải tỏa ki-ốt. Xây dựng và nhân rộng mô hình “Tổ tự quản khu du lịch biển phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội”, mô hình “Camera phòng chống tội phạm”. Tổ chức các đợt vận động toàn dân tham gia tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Các lực lượng chức năng đã ra quân, bắt, khởi tố 1 vụ về tội chứa mại dâm; khởi tố 1 vụ với 4 bị can về tội đánh bạc; 3 vụ với 7 bị can tàng trữ, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Đến nay, thị trấn Quất Lâm đã tiến hành giải tỏa hơn 100 ki-ốt.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tuyên truyền xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào xây dựng “Chùa tinh tiến” tại địa bàn xã Giao Tiến (Giao Thủy).
Mặt trận Tổ quốc các cấp tuyên truyền xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào xây dựng “Chùa tinh tiến” tại địa bàn xã Giao Tiến (Giao Thủy).

Tình hình ANTT có nhiều chuyển biến tích cực, không xảy ra phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông, tai nạn thương tích, đa số cơ sở kinh doanh, người dân chấp hành nghiêm các hoạt động động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trên địa bàn không còn cơ sở, đối tượng có biểu hiện hoạt động mại dâm, không có biểu hiện chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy, cả 17/17 khu dân cư, 3 trường học, 7/7 cơ sở tôn giáo đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Đồng chí Doãn Quang Hùng, Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy cho biết: Thời gian tới huyện sẽ triển khai đồng loạt nhiều dự án quy mô lớn, dự kiến sau khi hoàn thành thu hút lượng lớn lao động về địa phương; nhiều doanh nghiệp đã về tìm hiểu cơ hội đầu tư, trong đó có khu tắm biển Quất Lâm và khu nghỉ dưỡng Giao Phong. Để công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội tại khu du lịch biển Quất Lâm nói riêng, huyện Giao Thủy nói chung duy trì, đạt hiệu quả cao, nhất là sớm đưa thị trấn Quất Lâm đạt tiêu chí ANTT trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, huyện tập trung chỉ đạo các ngành, lực lượng chức năng mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh, dịch vụ nhà hàng, khách sạn… không để xảy ra hoạt động mại dâm trên địa bàn. Siết chặt công tác quản lý cư trú, tuyệt đối không để các đối tượng tại địa bàn Quất Lâm và từ nơi khác đến tụ tập, hoạt động phạm tội gây phức tạp về ANTT.

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các địa phương trong tỉnh thực hiện có hiệu quả các mặt công tác giữ gìn ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, tội phạm ma túy; quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội; công tác phòng, chống cháy nổ… Nhiều địa phương đã cụ thể hóa nội dung mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” phù hợp với đặc điểm, tình hình ở cơ sở bằng nhiều hình thức khác nhau, mang lại hiệu quả cao trong công tác đảm bảo ANTT như: xây dựng hệ thống camera giám sát an ninh, tổ chức các nhóm liên gia tự quản, tổ an ninh nhân dân... góp phần đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở. Tiêu biểu như: phường Cửa Nam (thành phố Nam Định); xã Giao Thịnh (Giao Thủy); xã Xuân Hòa (Xuân Trường), xã Hợp Hưng (Vụ Bản), xã Nam Mỹ (Nam Trực), xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng)... Năm 2021, toàn tỉnh có 98,7% xã, phường, thị trấn, 94,8% thôn, xóm, tổ dân phố được công nhận đạt “An toàn về ANTT”. Trong đấu tranh, phòng chống tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, các lực lượng chức năng phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, gắn với triển khai quyết liệt các kế hoạch đấu tranh chống tội phạm hình sự trên tuyến, địa bàn trọng điểm theo chuyên đề, hệ loại đối tượng, nhất là tội phạm có tổ chức, hoạt động “tín dụng đen”, núp bóng doanh nghiệp. Thành lập các tổ công tác đặc biệt tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng; thường xuyên ra thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Do đó, tội phạm hình sự được kiềm chế, không xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Quán triệt tinh thần chỉ đạo “Đánh từ xa, triệt phá tận gốc” tạo hiệu ứng làm giảm tội phạm các loại; tập trung triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, các điểm, tụ điểm ma túy phức tạp trên địa bàn, nhất là các điểm chứa chấp sử dụng ma túy tổng hợp trái phép trong nhà nghỉ, quán karaoke… Đến nay, toàn tỉnh có 43 xã, thị trấn không có hồ sơ người nghiện ma tuý. Phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm tiếp tục được duy trì; toàn tỉnh có 217 xã, phường, thị trấn là địa bàn không có tệ nạn mại dâm. Sở LĐ-TB và XH đã phát 12 nghìn tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn mại dâm, phòng chống tội phạm mua bán người vì mục đích mại dâm, bóc lột tình dục, dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục đến cộng đồng thôn, xóm, tổ dân phố. 100% các trường học lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy, mại dâm và phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS vào các hoạt động của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS.

Thời gian qua, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình hoạt động của các đối tượng có biểu hiện hoạt động liên quan đến tệ nạn mại dâm; xác định các tụ điểm, địa bàn phức tạp về mại dâm; các đường dây gái gọi, chứa chấp hoặc môi giới mại dâm để tập trung đấu tranh triệt phá. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Công an đã bắt, xử lý 12 vụ, 73 đối tượng trong đó có 11 chủ chứa, 10 môi giới, 27 đối tượng bán dâm, 25 khách mua dâm. Xử lý lập hồ sơ đề nghị truy tố 12 vụ, 21 bị can, xử lý hành chính 52 đối tượng mua, bán dâm. Tòa án nhân dân các cấp xét xử các vụ án về chứa mại dâm và tội môi giới mại dâm với 11 vụ, 13 bị cáo. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào các tôn giáo được phát triển mạnh mẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu phát huy hiệu quả trong đảm bảo ANTT tại cơ sở. Tiêu biểu là các phong trào “Xứ, họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”, “Giáo xứ, giáo họ không có tội phạm, không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội”, “Chùa tinh tiến”, “Ba an toàn về ANTT”... Toàn tỉnh hiện có 92% giáo xứ, giáo họ, 2/2 Hội thánh đạt “An toàn về ANTT”, 95% chùa đạt “An toàn về ANTT”.

Để thực hiện hiệu quả tiêu chí ANTT trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, trong thời gian tới, tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, tập trung tuyên truyền những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm để nhân dân cảnh giác, tố giác, chủ động phòng, chống và hỗ trợ các lực lượng chức năng đấu tranh, xử lý tội phạm và tệ nạn xã hội. Củng cố, nhân rộng các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao chất lượng các tổ chức quần chúng làm công tác giữ gìn ANTT tại cơ sở, nhất là các tổ hòa giải, tự quản... Chủ động phòng ngừa, kết hợp chặt chẽ với tích cực tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm liên quan vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người, tội phạm về ma túy, tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị ở địa bàn nông thôn./.

Bài và ảnh: Việt Thắng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com