Đổi mới các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

08:03, 27/03/2019

Tham dự một buổi sinh hoạt Đội của Trường Tiểu học Nam Đào (Nam Trực) chúng tôi được chứng kiến không khí vui nhộn, hào hứng của các em thiếu nhi. Thông qua các chủ đề như: truyền thống nhà trường, kính thầy yêu bạn, tìm hiểu về an toàn giao thông, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc được nhà trường lồng ghép vào các hoạt động thi tìm hiểu về trường, thi trang trí lớp học, thi văn nghệ, thi tiểu phẩm, vẽ tranh, tham gia các trò chơi dân gian… đã giúp các em thoải mái sau các tiết học căng thẳng, đồng thời có thêm hiểu biết về Đội, về trường và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Để hoạt động ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm học, nhà trường cùng liên đội đã đề ra các kế hoạch cụ thể, theo từng chủ đề của tháng; triển khai đến từng giáo viên để xem xét, lựa chọn nội dung, hình thức hoạt động ngoài giờ cho phù hợp điều kiện của lớp và trình độ của học sinh. Bên cạnh đó, các hoạt động vui chơi cũng gắn liền với chủ đề “chơi mà học, học mà chơi” qua việc tham gia các câu lạc bộ học tập, nhóm học tập, đôi bạn cùng tiến… đã mang lại cho đội viên niềm ham thích tìm hiểu, học hỏi. Ngoài ra, trong mỗi buổi chào cờ đầu tuần, các lớp trực tuần đều triển khai ít nhất 2 trong 5 nội dung biểu diễn văn nghệ, mỗi nội dung tham dự đều có sự đánh giá của 28 chủ tịch hội đồng tự quản của các lớp. Với nhiều hình thức tổ chức đổi mới sáng tạo, linh hoạt, nhẹ nhàng, các hoạt động giáo dục mà Trường Tiểu học Nam Đào triển khai trong thời gian qua đã đem lại hiệu quả thiết thực. Thông qua các hoạt động,  học sinh được trải nghiệm, phát huy tính sáng tạo, khả năng tư duy, rèn luyện tinh thần đoàn kết, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, bồi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, giúp các em tham gia tích cực vào các hoạt động tập thể; biết ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống, biết hợp tác, chia sẻ, bày tỏ quan điểm bản thân; bồi dưỡng cho các em tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần tự học, ý thức trách nhiệm công dân, lòng nhân ái, gần gũi với môi trường, có ý thức giữ gìn và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên,...

Các em học sinh thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy tham gia vẽ tranh về chủ đề an toàn giao thông cấp tỉnh.
Các em học sinh thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy tham gia vẽ tranh về chủ đề an toàn giao thông cấp tỉnh.

Trường Trung học phổ thông Giao Thủy C cũng luôn chú trọng đổi mới, nâng cao các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh. Bên cạnh kiến thức về văn hóa, nhà trường còn coi trọng giảng dạy kiến thức xã hội để các em có hành trang vững chắc khi bước vào cuộc sống. Trong đó, cùng với các bài học về đạo đức để hình thành nhân cách con người, nhà trường dành thời gian để chia sẻ tới các em những kiến thức về an toàn giao thông để các em có ý thức chấp hành luật giao thông. Cùng với thành lập đội thanh niên kiểm tra tại cổng trường trước giờ vào lớp và sau giờ tan học để nhắc nhở học sinh chấp hành luật giao thông khi lưu thông trên đường, vào các buổi chào cờ đầu tuần, nhà trường kết hợp nhắc nhở học sinh đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, làn đường và tuyên truyền những nội dung cơ bản trong Luật Giao thông đường bộ. Đầu năm học 2018-2019, nhà trường đã phối hợp với Ban chấp hành Huyện Đoàn, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vũ Hoàng Lê tổ chức chương trình ngoại khóa “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”. Đồng thời tổ chức buổi ngoại khóa tìm hiểu về pháp luật, về an toàn giao thông và tổ chức các trò chơi để các em được trao đổi, tìm hiểu về pháp luật và tham gia mít tinh hưởng ứng “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”… Từ nhiều năm qua, hoạt động ngoại khóa trong các nhà trường đã được Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện nhằm thu hút học sinh đến trường, giúp các em gắn bó với bạn bè, trường lớp, đồng thời bồi dưỡng nhân cách, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, từ đó giảm tỷ lệ học sinh bỏ học. Thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp, nhiều trường đã có cách làm sáng tạo với hình thức tổ chức hấp dẫn, phù hợp với điều kiện của nhà trường và học sinh. Các hoạt động tập trung vào sinh hoạt văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động từ thiện, quỹ nhi đồng, các câu lạc bộ, đóng góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, làm vệ sinh môi trường, tham quan các làng quê, các di tích lịch sử văn hóa… qua đó giúp các em nâng cao hiểu biết về đời sống xã hội, giáo dục tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Hình thức chủ yếu của hoạt động ngoại khóa thông qua qua giờ sinh hoạt lớp, qua các hoạt động tự chọn, qua hình thức sinh hoạt theo chủ điểm… Bên cạnh đó, các cấp học cũng thường niên tổ chức Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ”, “Liên hoan đàn và hát dân ca”, “Giai điệu tuổi hồng”, tìm hiểu về an toàn giao thông… thu hút nhiều học sinh tham gia. Hiện mỗi trường trong tỉnh đều có 1 đội văn nghệ học sinh, 100% số trường đã đưa trò chơi dân gian vào trường học và tổ chức thường xuyên các hoạt động tập thể cho học sinh. Ngoài ra, các trường còn có nhiều sáng kiến, giải pháp thực hiện tốt phong trào như: sưu tầm các bài đồng dao, câu đố, trò chơi dân gian… để đưa vào giảng dạy; tổ chức các cuộc thi văn nghệ, thể dục thể thao, sáng tác thơ ca… cho học sinh. Việc tổ chức cho học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở địa phương cũng được ngành quan tâm thực hiện. Toàn ngành đã nhận chăm sóc 490 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 74 di tích lịch sử cấp quốc gia, 119 cấp tỉnh và 299 nghĩa trang liệt sĩ, đền thờ, đài tưởng niệm. Thông qua hoạt động này, đã góp phần giáo dục học sinh truyền thống lịch sử, lòng tự hào dân tộc. Các hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa hấp dẫn, phù hợp tâm lý của học sinh, góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường./.

Bài và ảnh: Hồng Minh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com