Ngành Giáo dục và Đào tạo tích cực chuẩn bị cho năm học mới

08:08, 24/08/2018

Đến nay, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019 đã được ngành GD và ĐT tỉnh hoàn thành ở tất cả các khâu, từ nhân lực đến điều kiện cơ sở vật chất ở tất cả các trường học, bậc học.

Ngay từ giữa hè, Sở GD và ĐT đã có văn bản yêu cầu và hướng dẫn Phòng GD và ĐT các huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục trực thuộc khẩn trương rà soát lại trường lớp và trang thiết bị dạy và học; trên cơ sở đó tham mưu với chính quyền địa phương tổ chức tu sửa, hoàn thiện các công trình xây dựng trường, lớp để đón học sinh đến trường ôn tập kiến thức, chuẩn bị cho năm học mới. Đến nay, toàn tỉnh đã có 14.522 phòng học, trong đó có hàng trăm phòng học được tu sửa, nhiều cổng trường, sân trường được xây dựng mới. Các trường học đã trồng thêm nhiều cây xanh, cây cảnh và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc học tập, vui chơi của học sinh theo hướng hiện đại, khang trang, sạch đẹp, thân thiện với môi trường. Sở GD và ĐT cũng đã kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) các nhà trường, đồng thời cân đối số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên giữa các nhà trường nhằm đảm bảo đồng đều giữa các cấp học. Đến nay, 100% cán bộ quản lý, giáo viên toàn ngành đã được bồi dưỡng, tập huấn về chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ trước khi bước vào năm học mới. Qua các lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ toàn ngành đã được cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng và phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn hiệu trưởng, hiệu phó; nhiệm vụ năm học, cấp học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

Học sinh Trường THCS Trực Thái (Trực Ninh) phấn khởi bước vào năm học mới 2018-2019.
Học sinh Trường THCS Trực Thái (Trực Ninh)
phấn khởi bước vào năm học mới 2018-2019.

Bên cạnh đó, Sở GD và ĐT, các phòng giáo dục và các nhà trường, các đơn vị giáo dục đã tổ chức hàng trăm lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Trong đó riêng đối với bậc tiểu học, Sở GD và ĐT đã mở lớp tập huấn CBQL, giáo viên tiểu học về dạy học theo định hướng phát triển năng lực môn Toán, Tiếng Việt và Tập làm văn theo phương pháp trải nghiệm. Thông qua các lớp tập huấn, gần 200 CBQL, giáo viên của 10 phòng GD và ĐT huyện, thành phố đã được cung cấp những kiến thức nền tảng về kỹ thuật tổ chức dạy học phát triển năng lực, phương pháp dạy học môn Tập làm văn theo quy trình trải nghiệm. Từ các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, giáo viên được chia sẻ những kinh nghiệm hay, những bài học tốt để áp dụng vào thực tế góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, Sở GD và ĐT cũng yêu cầu phòng GD và ĐT các huyện, thành phố và các nhà trường chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 chu đáo, mang đậm giá trị truyền thống, trong đó lồng ghép với việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, tạo không khí phấn khởi, vui tươi cho học sinh nhân ngày khai trường. Để huy động đầy đủ trẻ trong độ tuổi đến lớp được đi học trong năm học mới, các đơn vị giáo dục và chính quyền địa phương cùng Hội Khuyến học các cấp đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh đưa con em đến trường để đăng ký danh sách nhập học, đồng thời có nhiều hoạt động khen thưởng, trao học bổng để động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ban giám hiệu các nhà trường cũng đã tổ chức họp hội đồng giáo viên để công bố kế hoạch chuẩn bị cho năm học mới và tiến hành phân công, bố trí hợp lý đội ngũ giáo viên của trường phụ trách giảng dạy và làm công tác chủ nhiệm lớp. Bên cạnh đó, các trường đã tổ chức các buổi lao động tổng vệ sinh trường lớp, nhằm tạo quang cảnh thoáng mát, sạch đẹp, không khí trong lành cho ngày tựu trường. Bằng nguồn ngân sách và đóng góp của nhân dân, nhiều địa phương đã xây dựng các trường học cao tầng hiện đại, theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, toàn tỉnh đã có 692 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó, cấp mầm non có 192 trường (177 trường đạt chuẩn mức độ 1, 15 trường đạt chuẩn mức độ 2); cấp tiểu học có 285 trường, trong đó có 107 trường đạt chuẩn mức độ 1, 178 trường đạt chuẩn mức độ 2; cấp THCS có 187 trường; cấp THPT có 28 trường đạt chuẩn quốc gia… đáp ứng tốt nhất nhu cầu về cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Ngoài ra, toàn ngành đã có 407 trường được công nhận đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. Năm học mới 2018-2019, Sở GD và ĐT tiếp tục phối hợp với các địa phương tích cực rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Phòng GD và ĐT các huyện, thành phố, các nhà trường đã kết hợp với Cty Sách và thiết bị giáo dục triển khai việc mua sách giáo khoa, sách tham khảo cho giáo viên, sách giáo khoa, vở viết cho học sinh và thực hiện tặng sách giáo khoa cho học sinh là con em các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, quyên góp sách cũ tặng cho học sinh nghèo vượt khó… Sở GD và ĐT cũng đã phân bổ đủ số giáo viên ở các cấp học về các trường để các thầy cô bắt nhịp với các sinh hoạt chuyên môn ngay từ đầu năm học.

Với sự chuẩn bị chu đáo của ngành GD và ĐT, sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trong tỉnh đang bước vào năm học mới với khí thế và quyết tâm thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ năm học./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com