Đoàn Đức Thanh với Huy chương Đồng Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới 2018

08:08, 24/08/2018

Mới đây, em Đoàn Đức Thanh, học sinh lớp 10 Anh 2 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định - thí sinh nhỏ tuổi nhất đại diện của Việt Nam tham dự Vòng Chung kết thế giới cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới 2018 (MOSWC 2018) tại Oóc-lan-đô, bang Phlo-ri-đa (Hoa Kỳ) đã giành Huy chương Đồng nội dung Microsoft Word 2013. 

Đoàn Đức Thanh luôn say mê tìm hiểu, tích luỹ kiến thức ở bộ môn Tin học.
Đoàn Đức Thanh luôn say mê tìm hiểu, tích luỹ kiến thức ở bộ môn Tin học.


Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới (MOS World Championship) đến nay đã trải qua 17 mùa giải phát động và tổ chức cho học sinh, sinh viên trên toàn thế giới và là cuộc thi lớn nhất thế giới về tin học văn phòng do Tập đoàn Certiport triển khai với 3 môn thi: Microft Word, Microft Excel và Microft Power Point. Tại Việt Nam, năm nay là năm thứ 9 tổ chức, cuộc thi ngày càng khẳng định là một sân chơi bổ ích về kỹ năng tin học văn phòng cho thế hệ trẻ. Tham gia cuộc thi năm nay, đoàn học sinh nước ta có 3 thí sinh dự thi ở 3 lĩnh vực, trong đó em Đoàn Đức Thanh tham dự ở nội dung Microsoft Word 2013. Để có mặt tại cuộc thi quốc tế, Thanh đã trải qua vòng thi quốc gia với sự tham gia của hơn 1.000 thí sinh là học sinh, sinh viên đến từ gần 200 trường đại học, cao đẳng và THPT trên cả nước và là 120 thí sinh xuất sắc nhất được tuyển chọn chính thức tham gia tại vòng chung kết quốc gia. Chung cuộc em là 1 trong 3 bạn đại diện của Việt Nam có mặt tại đấu trường thi quốc tế. Được biết, tại Vòng Chung kết Thế giới Cuộc thi MOSWC, trong mỗi nội dung thi chỉ có duy nhất một bộ Huy chương bao gồm: 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Đạt được thành tích ấn tượng này khi mới 16 tuổi, lại không phải là học sinh chuyên Tin, Thanh khiến nhiều bạn nể phục khi cùng tranh tài với nhiều học sinh, sinh viên của nhiều quốc gia… Sinh ra và lớn lên ở xã Liêm Hải (Trực Ninh), trong gia đình có bố mẹ là giáo viên dạy bậc THCS, đến tuổi đi học, Thanh học ở trường của xã và luôn đứng trong tốp đầu của lớp. Bố là giáo viên tiếng Anh nên Thanh cũng sớm được làm quen với môn học này và tỏ ra là một học sinh có năng khiếu ngoại ngữ. Khi được học môn Tin học tại trường, Thanh đã làm quen rất nhanh với môn học mới lạ này. Thay vì nghĩ đến các trò chơi điện tử, Thanh chịu khó mày mò, khám phá học hỏi trên bàn phím, vì thế em sử dụng máy tính trong soạn thảo khá nhanh. Năm học lớp 5, em được các thầy cô chọn tham dự các kỳ thi tiếng Anh trên mạng internet (IOE) ở cấp huyện, cấp tỉnh và đã đoạt Huy chương Đồng quốc gia. Lên lớp 6, em được tuyển vào trường THCS xây dựng chất lượng cao Đào Sư Tích (Trực Ninh) và tại đây em tiếp tục được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh của trường. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn tiếng Anh lớp 9, em đoạt giải Nhất và tại vòng thi cấp tỉnh đã đoạt giải Nhì. Bên cạnh đó, em còn tham gia kỳ thi IOE cấp quốc gia và đã đoạt Huy chương Bạc tại cuộc thi tiếng Anh trên mạng internet. Đây là nền tảng để em đăng ký thi tuyển và đỗ vào lớp 10 Anh 2 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ngay sau khi vào trường Thanh đã được các thầy cô giáo phát hiện năng lực và bồi dưỡng ở môn tiếng Anh nhưng em cũng không bỏ được niềm đam mê môn Tin học và quyết tâm “luyện” môn học này. Được chọn tham dự ở kỳ thi cấp quốc gia, Thanh chỉ có 4 ngày để luyện thi tại trường và thầy cô hướng dẫn em các phần mềm có liên quan để em tự tìm hiểu. Tuy nhiên, em đã chứng tỏ khả năng của mình bằng giải Nhất tại vòng thi quốc gia. Thanh chia sẻ: “Thành công ngày hôm nay của em là nhờ niềm đam mê với Microsoft Word. Em được tiếp xúc với môn Tin học từ khi học tiểu học và niềm đam mê của em với bộ môn này cứ dần lớn lên từ đó”. Với niềm yêu thích từ nhỏ với môn Tin học, Thanh đã tự tìm tòi, học hỏi và được sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô giáo có chuyên môn cao, từ đó kiến thức và kỹ năng Tin học của em ngày càng được củng cố. Nhờ thế mạnh với nội dung MOS Word, Thanh thường xuyên tham gia hỗ trợ các thầy cô và bạn bè soạn thảo văn bản, sử dụng các ứng dụng của MOS Word cho các hoạt động trong học tập và cuộc sống. Thanh còn là một “cao thủ” tiếng Anh và đây chính là lợi thế khi em tham gia cuộc thi MOSWC. “Vì nội dung đề thi và tài liệu ôn tập đều bằng tiếng Anh nên việc học thật tốt tiếng Anh là chìa khóa giúp em đạt được thành công trong môn Tin học” - Thanh tâm sự. Đối với Thanh, cuộc thi MOSWC là một sân chơi trí tuệ bổ ích dành cho thế hệ trẻ Việt Nam. Thông qua cuộc thi, Tin học Văn phòng MOS càng trở nên gần gũi với học sinh, sinh viên và không hề phức tạp và khô khan như mọi người vẫn nghĩ.

Trải qua hành trình 9 năm thi đấu tại đấu trường quốc tế, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong lại có thêm một học sinh xuất sắc góp phần đưa Việt Nam được xướng danh tại Vòng chung kết Thế giới cuộc thi MOSWC. Đây là minh chứng cho sự tiến bộ trong việc dạy và học bộ môn Tin học trong các trường và khẳng định tính đúng đắn, thực tiễn cũng như sức lan tỏa của Cuộc thi tại Việt Nam./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com