Nhiệt huyết, đam mê của cô giáo trẻ

08:08, 24/08/2018

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2006 với tấm bằng Khá, năm 2007, cô giáo Trần Thị Ngọc về nhận công tác tại Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Trên 10 năm gắn bó với bục giảng, cô Ngọc có rất nhiều kỷ niệm trong những giờ lên lớp. Là giảng viên lý luận chính trị, bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình giảng dạy, cô giáo trẻ đã truyền tải các thông điệp về tư tưởng, cuộc đời của Bác đến nhiều thế hệ sinh viên. Trong công việc hằng ngày, cô luôn ưu tiên đặt mục tiêu học tập và làm theo Bác lên hàng đầu.

Giảng viên Trần Thị Ngọc, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định trong một giờ lên lớp.
Giảng viên Trần Thị Ngọc, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định trong một giờ lên lớp.


Năm 2016, giảng viên Trần Thị Ngọc bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên vào việc giáo dục sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định”. Với mục đích nghiên cứu những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên; thực tiễn công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh; cô Ngọc đã đề xuất nhiều phương pháp nghiên cứu mới, tích cực. Bằng các phương pháp nghiên cứu lý luận, triển khai trên nền tảng các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng về đạo đức, lối sống thanh niên và giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên kết hợp quan sát, phỏng vấn, phân tích, so sánh, tổng hợp, nghiên cứu khảo sát thực tiễn, điều tra xã hội học; phương pháp thống kê nhằm làm rõ thực trạng đạo đức, lối sống của sinh viên, thực trạng công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đề tài đưa ra một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngoài là chủ biên đề tài trên, năm 2010, cô Ngọc còn cùng nhóm các thầy cô giáo trong khoa viết đề tài: “Thiết kế bài giảng theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định”. Cả 2 đề tài được nghiệm thu đánh giá đạt kết quả tốt, thể hiện sự đam mê, nhiệt huyết của cô giáo trẻ với nghề.

Mơ ước được làm giáo viên từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tốt nghiệp cấp 3, Trần Thị Ngọc không ngần ngại nộp hồ sơ thi vào ngành Sư phạm. Chọn ngành Lý luận chính trị vốn khô khan để theo học, nhưng chính Ngọc lại chia sẻ, từ những điều được học giúp chị trưởng thành, có nhận thức đúng đắn hơn về các vấn đề xã hội, lịch sử. Gắn bó với bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh từ khi ra trường, cô giáo Ngọc luôn phấn đấu để học và làm theo Bác. Học, làm theo Bác, theo cô phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Theo đó, trong công tác chuyên môn, Ngọc luôn tự học, tự cập nhật kịp thời nhiều kiến thức mới để bồi dưỡng cho sinh viên và làm giàu thêm vốn kiến thức. Trước mỗi giờ lên lớp, cô chủ động đề ra kế hoạch hoạt động cho từng bài giảng, sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định, bám sát và thực hiện tốt công tác soạn giảng, cải tiến phương pháp giảng dạy. Nhằm giúp học sinh, sinh viên dễ hiểu, dễ nhớ bài, quá trình đứng lớp, Ngọc luôn đặt sinh viên ở vị trí trung tâm, tôn trọng và tin tưởng học sinh, khách quan, công bằng trong đánh giá kết quả. Bên cạnh đó, để tạo không khí sôi nổi cho các bài giảng vốn nặng tính lý thuyết, khô cứng, cô giáo Ngọc chú trọng hình thức thảo luận tại chỗ, tạo không khí sôi nổi, hào hứng để kích thích tính năng động của sinh viên. Vì thế, mỗi tiết học của cô giáo thường trôi qua khá nhanh, không còn khô cứng. Quan tâm, gần gũi đến sinh viên, mỗi khi nhận lớp, Ngọc đều để ý nắm rõ địa chỉ, hoàn cảnh gia đình từng sinh viên, tìm hiểu tính tình và khả năng học của từng người nhằm có kế hoạch giảng dạy phù hợp. Trong suốt những năm đứng trên giảng đường, Ngọc kể đã gặp nhiều trường hợp có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có em lại ốm đau bệnh tật. Để khích lệ sinh viên, tranh thủ các hoạt động ngoại khóa, giờ ra chơi, cô giáo trẻ hay trò chuyện, chia sẻ cùng sinh viên. Ngoài ra, còn tìm cách vận động các tổ chức đoàn thể trong trường, các nhà hảo tâm có các hình thức gây quỹ giúp đỡ... Không chỉ là một giảng viên giỏi, tâm huyết với nghề, tận tụy với học sinh, Trần Thị Ngọc còn là một cán bộ Đoàn, cán bộ công đoàn năng động. Trên cương vị Ủy viên Thường vụ BCH Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, cô giáo trẻ luôn chủ động cùng với Đoàn trường tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên thông qua các phong trào, hoạt động Đoàn ý nghĩa, thiết thực như: xung kích tình nguyện vì cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội, sáng tạo trẻ... Bản thân Ngọc luôn là người đầu tiên xung phong tham gia vào các hoạt động tình nguyện cùng sinh viên. “Ngay từ khi còn là sinh viên, tôi đã thường xuyên đăng ký đi tình nguyện trong chương trình Mùa hè xanh do Hội sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tôi còn là thành viên đội Ô-lim-pích các môn Khoa học Mác - Lê-nin của trường đi “chinh chiến” với nhiều trường đại học khác”, cô giáo trẻ vui vẻ kể. Hiện nay, mặc dù công việc bận rộn, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, Ngọc vẫn là thành viên tích cực tham gia các cuộc thi, các hoạt động ngoại khóa do các đoàn thể tổ chức. Năm 2007, Ngọc đạt giải Ba Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức. Giải Nhì Hội thi Tuyên truyền viên giỏi toàn quốc về ATGT năm 2011 do Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Ủy ban ATGT quốc gia tổ chức; giải Ba cuộc thi viết: “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 do Tỉnh Đoàn tổ chức…

Kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ của trường, trên 10 năm làm “người chở đò” đứng bục giảng, cô giáo Ngọc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Vì vậy, những danh hiệu mà Trần Thị Ngọc nhận được đều rất xứng đáng. Đạt giải trong cuộc thi Hội giảng cấp bộ môn và cấp trường; Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2016 đến năm 2018; Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Nam Định; Giấy khen của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, nhiều năm liền cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở./. 

Bài và ảnh: Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com