Khởi sắc phong trào thể thao ở Nghĩa Phú

06:03, 15/03/2019

Xã Nghĩa Phú từ lâu đã là điểm sáng trong phong trào thể dục thể thao của huyện Nghĩa Hưng. Toàn xã hiện có 40% số dân trong tổng số trên 9.000 khẩu thường xuyên tập luyện các môn: bơi lội, bóng chuyền, cầu lông, bóng đá, cờ tướng, thể dục dưỡng sinh, đi bộ...

Bể bơi xã Nghĩa Phú. Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Bể bơi xã Nghĩa Phú. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Đồng chí Phạm Đức Trường, cán bộ Văn hóa - Thể thao xã Nghĩa Phú cho biết: Phát huy truyền thống thể dục thể thao của quê hương, những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Phú tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ. Từ nguồn ngân sách xã và sự đóng góp của nhân dân, đến nay nhiều công trình thể thao từ xã đến các thôn, xóm được xây dựng khang trang. Ở cả 7 thôn trong xã đều có sân thể thao đạt tiêu chí nông thôn mới, mỗi sân có diện tích 500m2. Toàn xã hiện có 10 sân cầu lông, 3 sân bóng chuyền, 2 sân bóng đá 7 người tại các khu thể thao thôn, xóm. Năm 2011, với kinh phí hơn 2 tỷ đồng từ ngân sách huyện, bể bơi xã có diện tích 900m2 được nâng cấp, cải tạo trên nền bể bơi cũ được xây dựng từ những năm 1980. Bằng việc huy động các nguồn lực xã hội, sân vận động trung tâm xã được mở rộng diện tích khoảng 3.000m2; sân bóng chuyền được xây dựng trong khuôn viên trụ sở UBND xã. Việc đầu tư cơ sở vật chất cho các hoạt động thể dục thể thao đã tạo thuận lợi cho phong trào thể dục thể thao của xã phát triển; từ đó nhiều câu lạc bộ, đội thể dục thể thao được thành lập. Sôi nổi nhất vẫn là phong trào bơi lội. Từ những năm 60 của thế kỉ trước, xã Nghĩa Phú từng nổi tiếng trong cả nước với các vận động viên tên tuổi như Vũ Thị Men, Vũ Thị Sen… đạt giải cao trong các giải bơi lội trong nước, quốc tế. Sau nhiều năm khôi phục, đến nay, đội tuyển bơi lội xã vẫn được duy trì ổn định với trên 20 vận động viên lứa tuổi 13-14 của Trường Trung học cơ sở Nghĩa Phú. Hàng năm, vào dịp Tết Trung thu, Đoàn Thanh niên xã phối hợp với các nhà trường tổ chức Giải bơi thiếu niên, nhi đồng, thu hút sự tham gia của hơn 100 vận động viên “nhí”. Với nội dung thi gồm: bơi trườn sấp, trườn ngửa, bơi ếch ở các cự ly 50m, 100m và 200m tùy lứa tuổi tham gia. Ngoài ra, Ban Văn hóa - Thể thao xã đẩy mạnh tuyên truyền để phụ huynh học sinh động viên con em tham gia phong trào bơi lội, vừa rèn luyện sức khoẻ, đồng thời phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em vào dịp hè. Cùng với bơi lội, phong trào cầu lông phát triển mạnh với 10 sân cầu lông được xây dựng theo hình thức xã hội hoá tại nhà văn hóa các thôn, sân trường mầm non xã, sân nhà thờ Bình Hải, sân Đền Triệu Quang Phục… thu hút hàng trăm người tập luyện vào mỗi buổi chiều. Nhiều câu lạc bộ cầu lông có trên 20 hội viên hoạt động thường xuyên như: Câu lạc bộ cầu lông cán bộ, công chức xã; Câu lạc bộ cầu lông liên xóm 5, 6, 7; Câu lạc bộ cầu lông liên xóm 13, 14, 15; Câu lạc bộ cầu lông Đền Bình Hải và Câu lạc bộ cầu lông Hội Người cao tuổi xã. Câu lạc bộ cầu lông thôn Giáo Dục được thành lập từ năm 2013 với 30 thành viên là cán bộ, giáo viên, thanh niên. Các thành viên trong câu lạc bộ đã tận dụng khu vực chợ Nghĩa Phú để xây dựng sân cầu lông khang trang, tổ chức chăng lưới, mắc điện chiếu sáng phục vụ việc tập luyện. Bóng chuyền cũng là môn thể thao thế mạnh của địa phương. Đội tuyển bóng chuyền xã 2 năm liền giành giải nhì Giải bóng chuyền huyện (2016, 2017). Hiện cả 7 thôn trong xã đều có đội bóng chuyền; câu lạc bộ bóng chuyền xã với 30 thành viên thường xuyên duy trì tập luyện và thi đấu giao lưu với các đơn vị trong huyện. Môn bóng đá thu hút đông đảo thanh niên trong xã tập luyện. Toàn xã hiện có 6 đội bóng đá ở các thôn: Đông Hải, Giáo Dục, Âm Sa, Thuần Hậu và các xóm 6, 7 (thôn Hồng Kì). Những năm qua, Hội Người cao tuổi xã đã đóng góp tích cực vào sự phát triển phong trào thể dục thể thao ở địa phương qua việc thành lập các câu lạc bộ thể thao như: dưỡng sinh, cờ tướng, cầu lông. Năm 2014, Câu lạc bộ dưỡng sinh Thức vũ kinh của Hội Người cao tuổi xã được thành lập do ông Vũ Văn Chiên làm chủ nhiệm. Đến nay, câu lạc bộ đã thu hút hơn 100 hội viên thường xuyên tập luyện vào các buổi sáng. Nhiều đội Thức vũ kinh như các thôn Âm Sa, Giáo Dục, Hùng Minh, Đài Môn… hoạt động hiệu quả; qua đó đã cải thiện sức khỏe hội viên. Bên cạnh việc phát triển các môn thể thao hiện đại, thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian như chọi gà, cờ tướng, cờ người, bơi chải… cũng được khôi phục trong lễ hội làng Bình Hải, lễ hội Đền Triệu Quang Phục. Đội bơi chải nữ thôn Đài Môn thường xuyên đại diện cho xã tham gia bơi chải trong Ngày hội Văn hóa - Thể thao truyền thống huyện Nghĩa Hưng vào dịp Quốc khánh 2-9.

Để khuyến khích người dân tham gia các hoạt động thể thao, hàng năm Ban Văn hóa - Thể thao, Đoàn Thanh niên, Hội Người cao tuổi xã phối hợp tổ chức các hoạt động thể dục thể thao vào các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước. Vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn (26-3), Ngày Thể thao Việt Nam (27-3), Đoàn Thanh niên, Ban Văn hóa - Thể thao xã phối hợp tổ chức hoạt động giao lưu bóng đá, cầu lông giữa các câu lạc bộ cầu lông, bóng đá trong xã với các xã, các trường trung học phổ thông trong khu vực… Vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10), Hội Người cao tuổi xã tổ chức “Giải cầu lông người cao tuổi” ở 3 độ tuổi: 60-65 tuổi, 66-70 tuổi, trên 70 tuổi và biểu diễn thể dục dưỡng sinh thu hút hàng trăm người cao tuổi trong và ngoài xã tham gia. Các giải thể thao của xã được tổ chức rầm rộ nhất vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) với các hoạt động thi đấu: cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, bơi lội giữa các khu dân cư. Hàng năm, UBND xã hưởng ứng việc phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân” bằng việc tổ chức cho khoảng 500 người tham gia chạy đồng hành gồm cán bộ, công chức, nhân dân, học sinh trường trung học cơ sở xã với cự li khoảng 3km. Tham dự Ngày hội Văn hóa - Thể thao truyền thống huyện Nghĩa Hưng tổ chức vào dịp Quốc khánh 2-9 hàng năm, các đội tuyển thể thao của xã đều giành thành tích cao.

Thời gian tới Đảng uỷ, UBND xã Nghĩa Phú tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ việc tập luyện, thi đấu thể dục thể thao. Thường xuyên tổ chức các giải thể thao phong trào, các hoạt động giao lưu thể thao giữa các thôn, xóm để tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân./.

Trần Huy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com