Xuân Tân phát triển phong trào thể dục thể thao

06:01, 12/01/2018

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thời gian qua xã Xuân Tân (Xuân Trường) đã đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT trong các tầng lớp nhân dân. Đến nay xã Xuân Tân là một trong những địa phương có phong trào TDTT phát triển mạnh của huyện, góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Một trận thi đấu bóng chuyền tại Đại hội TDTT xã Xuân Tân.
Một trận thi đấu bóng chuyền tại Đại hội TDTT xã Xuân Tân.

Xã có trên 8.500 khẩu, trong đó 35% số dân thường xuyên tập luyện thể thao với các môn: bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, thể dục dưỡng sinh, đi bộ... Cả 16 xóm trong xã đều thành lập CLB bóng chuyền, các CLB duy trì tập luyện đều đặn và tích cực tham gia thi đấu các giải của xã, của huyện. Kinh phí hoạt động của các CLB bóng chuyền được huy động từ sự đóng góp của các thành viên và nhân dân địa phương… Với việc tập luyện và hoạt động nền nếp, ổn định của các CLB xóm, đội tuyển bóng chuyền xã đã tập hợp được nhiều VĐV có kinh nghiệm thi đấu như: Trịnh Bá Bích, Đỗ Văn Thắng, Cao Văn Công. Tham gia thi đấu tại các giải của huyện đội tuyển bóng chuyền xã đều giành thành tích cao. Bên cạnh đó, phong trào tập luyện cầu lông cũng phát triển mạnh, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia. CLB cầu lông Sông Hồng của xã được thành lập từ năm 2005 với 30 thành viên duy trì tập luyện hằng ngày. Ngoài ra, một bộ phận người dân trong xã rèn luyện sức khỏe bằng hình thức đi bộ trên các con đường quanh xã và tuyến đường đê dọc sông Hồng vào các buổi sáng sớm. Phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe của Hội Người cao tuổi xã phát triển đa dạng với các môn thể thao nhẹ nhàng, phù hợp với tuổi già như: dưỡng sinh, cờ tướng... Toàn xã hiện có 8 CLB Thức vũ kinh ở 16 xóm; mỗi CLB có khoảng 20 hội viên. Công tác giáo dục thể chất và thể thao học đường cũng được các trường THCS, tiểu học của xã quan tâm, chú trọng. Nhiều năm qua trường THCS xã Xuân Tân đã thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất; duy trì thể dục giữa giờ; đồng thời tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khoá cho học sinh với các môn: bóng bàn, cờ vua. Để tạo điều kiện làm cho phong trào TDTT phát triển, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho việc tập luyện. Đến nay, ở cả 16 xóm trong xã đều có sân thể thao theo tiêu chí NTM, mỗi sân có diện tích từ 100-200m2. Toàn xã hiện có 21 sân bóng chuyền và 5 sân cầu lông; riêng các xóm Phú Ân, Văn Phú có 2 sân bóng chuyền; một số sân thể thao của các xóm: Đông, Trung, Bắc được trang bị hệ thống cột lưới, đèn chiếu sáng ước tính lên đến hàng chục triệu đồng. Hiện xã đã quy hoạch xây dựng 4 sân vận động (SVĐ) gồm: SVĐ trung tâm xã và 3 sân ở 3 miền Liêu Đông, An Đạo, Nam Phú; mỗi sân dự kiến rộng khoảng 10 nghìn m2. Để khuyến khích người dân tham gia các hoạt động thể thao, hằng năm Ban VH-TT, Đoàn Thanh niên xã phối hợp tổ chức các hoạt động thể thao vào ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước. Trong đó, Ngày hội Văn hóa - Thể thao xã được tổ chức vào dịp Tết Trung thu thu hút hơn 170 VĐV tham gia thi đấu các môn bóng chuyền, cờ tướng. Đây là giải đấu thường niên hằng năm tổ chức trong 3 ngày; các trận đấu diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân đến động viên, cổ vũ. Ngoài ra, hằng năm, trên địa bàn xã còn diễn ra 3 lễ hội truyền thống tại đền làng: Phú Ân, Liêu Đông, An Đạo đều tổ chức các giải thể thao được nhân dân yêu thích như: kéo co, bóng chuyền và các trò chơi dân gian. Tháng 8-2017, Đại hội TDTT xã Xuân Tân được tổ chức với 71 VĐV tham gia thi đấu 6 môn: bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, cờ vua, kéo co. Qua đó, xã đã tuyển chọn 19 VĐV tham gia tranh tài tại Đại hội TDTT huyện Xuân Trường lần VIII. Nhiều VĐV có thành tích nổi trội khi tham gia thi đấu tại các giải thể thao huyện tổ chức, tiêu biểu như: Phạm Văn Lợi giải Nhất cờ tướng; Phan Thị Trang và Hoàng Huyền Linh cùng giành giải Nhì môn bóng bàn và cờ vua. Ngoài ra, sau khi giành giải Nhất Giải bóng chuyền trong khuôn khổ Đại hội TDTT huyện, đội bóng chuyền xã sẽ đại diện cho huyện Xuân Trường thi đấu giải bóng chuyền tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII.

Thời gian tới Đảng ủy, UBND xã Xuân Tân tiếp tục chỉ đạo huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động thể thao. Đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động TDTT quần chúng; duy trì các giải thể thao gắn với lễ hội truyền thống; tích cực tham gia vào các giải thể thao của huyện tổ chức./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com