Khai mạc và thi đấu môn Điền kinh

11:12, 09/12/2014

Đoàn Nam Định: Phá kỷ lục quốc gia và đoạt HCV nội dung chạy tiếp sức 4x200m nam, HCV chạy tiếp sức 4x200m nữ; VĐV Nguyễn Thị Huyền phá kỷ lục quốc gia và đoạt HCV nội dung chạy 400m rào nữ

* Kết thúc thi đấu môn Lặn và Pencak Silat
* Ngày thi đấu thứ ba các môn Boxing, Bóng chuyền

Sáng ngày 9-12-2014, tại SVĐ Thiên Trường (TP Nam Định), môn Điền kinh của Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 chính thức được khai mạc. Môn Điền kinh có tất cả 50 bộ huy chương với sự tham gia của 56 đoàn thể thao, 474 VĐV diễn ra từ ngày 9-12 đến ngày 13-12-2014.

Đoàn VĐV Điền kinh Nam Định phá kỷ lục quốc gia tại nội dung chạy Tiếp sức 4x200m Nam và đoạt HCV. Ảnh: Đức Toàn
Đoàn VĐV Điền kinh Nam Định phá kỷ lục quốc gia tại nội dung chạy Tiếp sức 4x200m Nam và đoạt HCV. Ảnh: Đức Toàn

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, đã có 3 kỷ lục quốc gia mới được xác lập tại các nội dung: Ném búa nam; chạy 400m rào nữ; chạy tiếp sức 4x200m nam. Vào buổi sáng, đã diễn ra các nội dung: chung kết ném búa nam; vòng loại chạy 400m rào nam; 3 nội dung của 10 môn phối hợp: nhảy xa nam, đẩy tạ nam, chạy 100m nam. Tại nội dung chung kết ném búa nam, đoàn Vĩnh Long đã thi đấu xuất sắc khi vượt qua các đoàn Quân đội, Đà Nẵng và Phú Thọ. Kết quả là cả 3 VĐV của Vĩnh Long đều giành Huy chương. Trong đó VĐV Tăng Văn Hải giành HCV với thành tích 51,68m lập kỷ lục quốc gia và kỷ lục mới của Đại hội TDTT toàn quốc ở môn Ném búa (Thành tích cũ là 50,41m của VĐV Trịnh Tấn Nhanh - cũng của đoàn Vĩnh Long). VĐV giành HCB là Trần Hoàng Thiện, giành HCĐ là VĐV Trịnh Tấn Nhanh.

Trong buổi chiều, đã có rất nhiều nội dung chung kết diễn ra như: đẩy tạ nam, nhảy xa nam, chạy 400m rào nam, chạy 400m rào nữ; nhảy cao nam; đẩy tạ nữ; chạy 5.000m nam, chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, chạy tiếp sức 4x200m nữ, chạy tiếp sức 4x200m nam, chạy tiếp sức 4x800m nữ và chạy tiếp sức 4x800m nam. Và các nội dung khác như: vòng loại chạy 800m nam và 800m nữ; 2 nội dung của 10 môn phối hợp nam (chạy 400m, nhảy cao). Tại nội dung chung kết đẩy tạ nam, VĐV Trần Minh Tuấn (Vĩnh Long) giành HCV, HCB là VĐV Lê Thành Nhân (Đồng Nai), HCĐ thuộc về VĐV Ngô Văn Quang (Nghệ An). Tại nội dung chung kết nhảy xa nam, VĐV Nguyễn Văn Mùa (Thái Bình) giành HCV. Giành HCB và HCĐ là 2 VĐV của đoàn Hà Nội là Nguyễn Văn Công và Bùi Văn Đông. Tại nội dung chung kết chạy 400m rào nam, VĐV Quách Công Lịch (Thanh Hoá) giành HCV. Giành HCB và HCĐ là 2 VĐV cả đoàn Hà Nội là Đào Xuân Cường và Nguyễn Anh Tú.

Tại nội dung chung kết chạy 400m rào nữ, VĐV Nguyễn Thị Huyền của tỉnh ta đã xuất sắc phá kỷ lục quốc gia và kỷ lục của Đại hội khi giành HCV với thành tích 56 giây 49 (kỷ lục cũ là 57 giây 36 của Quách Thị Lan tại giải Điền kinh VĐQG năm 2012). HCB là VĐV Quách Thị Lan (Thanh Hoá), HCĐ là VĐV Nguyễn Thị Oanh (Hà Nội).

Tại nội dung chung kết nhảy cao nam, VĐV Nguyễn Thành Nhân (Tiền Giang) giành HCV, giành HCB là VĐV 16 tuổi Vũ Đức Anh (Hải Phòng), HCĐ là VĐV Đào Văn Thuỷ (Quân đội). Tại nội dung chung kết đẩy tạ nữ, VĐV Lê Thị Lài (Sóc Trăng) giành HCV, giành HCB là VĐV Nguyễn Thị Yến Trang (Vĩnh Long), HCĐ là VĐV Trần Lê Trúc Linh (An Giang). Tại nội dung chung kết chạy 5.000m nam, HCV thuộc về VĐV Nguyễn Văn Lai (Quân đội), HCB thuộc về Đỗ Quốc Luật (Quân đội), HCĐ thuộc về Lê Văn Thao (Thanh Hoá). Tại nội dung chung kết chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, VĐV Nguyễn Thị Phương (Thanh Hoá) giành HCV, HCB thuộc về VĐV Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang), HCĐ thuộc về VĐV Trương Thị Thuý Kiều (Hà Tĩnh). Tại nội dung chung kết chạy tiếp sức 4x200m nữ, HCV thuộc về đoàn Nam Định, HCV thuộc về đoàn Hà Nội, HCĐ thuộc về đoàn Nghệ An.

Tại nội dung chung kết chạy tiếp sức 4x200m nam, HCV thuộc về đoàn Nam Định với thành tích 1 phút 24 giây 64 (phá kỷ lục quốc gia – kỷ lục cũ 1 phút 25 giây 54), HCV thuộc về đoàn Quân đội, HCĐ thuộc về đoàn Công an Nhân dân. Tại nội dung chung kết tiếp sức 4x800m nữ, HCV thuộc về đoàn Hà Nội, HCB thuộc về đoàn Bắc Giang, HCĐ thuộc về đoàn Hải Dương. Tại nội dung chung kết tiếp sức 4x800m nam, HCV thuộc về đoàn Đắk Lắk, HCB thuộc về đoàn Bình Dương, HCĐ thuộc về đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày thi đấu thứ 2 (10-12) sẽ tiếp tục có những nội dung chung kết như: Ném đĩa nam, nhảy cao nữ, chạy 800m nữ, nhảy xa nữ, chạy 800m nam, chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nam, chạy 100m nữ, chạy 100m nam, chạy 5.000m nữ, ném lao nữ, chạy tiếp sức 4x400m nữ và chạy tiếp sức 4x400m nam.

Ngày 9-12, ngày thi đấu cuối cùng của môn Lặn diễn ra các nội dung: 50m nín thở (nam, nữ), 200m chân vịt đôi (nam, nữ), 400m vòi hơi chân vịt (nam, nữ), 4x100m vòi hơi chân vịt (nam, nữ). Đoàn thể thao tỉnh ta có VĐV Phạm Như Quỳnh tham dự chung kết ở nội dung 200m chân vịt đôi nữ.

Các VĐV đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (đứng giữa, áo vàng xanh) xuất sắc giành HCV nội dung 4x100m vòi hơi chân vịt nam, môn Lặn. Ảnh: Thành Trung
Các VĐV đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (đứng giữa, áo vàng xanh) xuất sắc giành HCV nội dung 4x100m vòi hơi chân vịt nam, môn Lặn. Ảnh: Thành Trung

  Ở nội dung 50m nín thở nữ, VĐV Hoàng Thị Thu Phương (Hà Nội) đã xuất sắc phá kỷ lục quốc gia với thành tích 16 giây 15 (kỷ lục cũ là 16 giây 62) và giành HCV, HCB thuộc về VĐV Võ Thị Đài Trang (Thanh Hóa), HCĐ thuộc về VĐV Phạm Thị Duyên (Hà Nội). Ở nội dung 50m nín thở nam, VĐV Nguyễn Thành Lộc (TP Hồ Chí Minh) đã xuất sắc phá kỷ lục quốc gia với thành tích 14 giây 41 và giành HCV, HCB thuộc về VĐV Nguyễn Trọng Quân (Hà Nội), HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Trung Kiên (Hà Nội). Ở nội dung 400m vòi hơi chân vịt nữ, VĐV Trần Thị Trang Diễm (Quảng Bình) giành HCV, HCB thuộc về VĐV Nguyễn Thị Huệ (Thái Bình), HCĐ thuộc về VĐV Lê Thị Thùy (Quảng Bình). Ở nội dung 400m vòi hơi chân vịt nam, VĐV Trần Bảo Thu (Tây Ninh) đã xuất sắc phá kỷ lục quốc gia với thành tích 3 phút 06 giây 81 (kỷ lục cũ là 3 phút 07 giây 59) và giành HCV, HCB thuộc về VĐV Đỗ Xuân Thiện (Hà Nam), HCĐ thuộc về VĐV Bùi Đình Khá (Thái Bình). Ở nội dung 200m chân vịt đôi nữ, sau 100m thi đấu đầu tiên, VĐV tỉnh ta Phạm Như Quỳnh không may bị chấn thương, phải bỏ cuộc; VĐV Lê Thị Bé (Quảng Trị) đã xuất sắc phá kỷ lục quốc gia với thành tích 1 phút 50 giây 56 (kỷ lục cũ là 1 phút 51 giây 15) và giành HCV, HCB thuộc về VĐV Ngô Thị Thoa (Đà Nẵng), HCĐ thuộc về VĐV Phạm Thị Yến (Quảng Ninh). Ở nội dung 200m chân vịt đôi nam, VĐV Phan Đức Toàn (Quảng Bình) giành HCV, HCB thuộc về VĐV Đặng Trọng Nam (Thanh Hóa), HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Văn Sang (Quảng Trị). Nội dung 4x100m vòi hơi chân vịt nữ, HCV thuộc về đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, HCB thuộc về đoàn Hà Nội, HCĐ thuộc về đoàn Đà Nẵng. Ở nội dung 4x100m vòi hơi chân vịt nam, HCV thuộc về đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, HCB thuộc về đoàn Hà Nội, HCĐ thuộc về đoàn Quân đội.

Qua 4 ngày thi đấu, chung cuộc, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ nhất với 10 HCV, 7 HCB và 2 HCĐ; đoàn Hà Nội xếp thứ nhì với 4 HCV, 10 HCB và 6 HCĐ; đoàn Thanh Hóa xếp thứ ba với 4HCV, 3HCB và 2 HCĐ. Đoàn VĐV tỉnh ta đứng ở vị trí thứ 7/18 đoàn với 2 HCV, 1 HCB.

Ngày 9-12-2014, tại Nhà thi đấu huyện Hải Hậu diễn ra các trận đấu chung kết đối kháng môn Pencak SiLat ở các hạng cân: 45kg, 50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg, 90kg, 95kg, trên 95kg đối với nam; 45kg, 50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, trên 75kg đối với nữ.

VĐV Nguyễn Duy Tuyến (Thanh Hóa) đoạt HCV ở nội dung thi đấu đối kháng nam hạng 80kg môn Pencak Silat. Ảnh: Viết Dư
VĐV Nguyễn Duy Tuyến (Thanh Hóa) đoạt HCV ở nội dung thi đấu đối kháng nam hạng 80kg môn Pencak Silat. Ảnh: Viết Dư

Kết quả chung cuộc ở nội dung thi đấu đối kháng nữ, hạng 45kg: VĐV Nguyễn Thị Phương Lan (Hà Nội) đoạt HCV; VĐV Nguyễn Thị Thanh Tuyền (Quân đội) đoạt HCB; 2VĐV: Phạm Thị Thùy Dương (Thanh Hóa) và Phạm Thúy Vi (An Giang) đoạt HCĐ. Hạng 50kg: VĐV Nguyễn Thị Kim (Hà Nội) đoạt HCV; VĐV Nguyễn Thị Hương (Hải Dương) đoạt HCB; 2 VĐV: Vũ Thị Hương (Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Thị Phi Nga (TP Hồ Chí Minh) đoạt HCĐ. Hạng 55kg: VĐV Trần Thị Thêm (Hà Tĩnh) đoạt HCV; VĐV Vũ Thị Huyền (TP Hồ Chí Minh) đoạt HCB; 2 VĐV: Nguyễn Thị Ngọc (Quảng Ninh) và Đào Thị Tuyết (Hưng Yên) đoạt HCĐ. Hạng 60kg: VĐV Hoàng Thị Loan (Hải Phòng) đoạt HCV; VĐV Lê Thị Nga (Thanh Hóa) đoạt HCB; 2 VĐV: Trần Ngọc Giàu (TP Hồ Chí Minh) và Võ Thị Hằng (Nghệ An) đoạt HCĐ. Hạng 65 kg: VĐV Cà Thị Mai (Sơn La) đoạt HCV; VĐV Phạm Nguyễn Quỳnh Như (Tiền Giang) đoạt HCB; 2 VĐV: Bùi Thị Lan Hương (Hải Phòng) và Trần Thị Thắm (Quân đội) đoạt HCĐ. Hạng 70kg nữ: VĐV Đinh Thị Thúy Hằng (Hà Nội) đoạt HCV; VĐV Trần Thùy Minh Lý (TP Hồ Chí Minh) đoạt HCB; 2 VĐV Tống Thị Hồng (Quảng Ninh) và Huỳnh Thị Tuyết Như (An Giang) đoạt HCĐ. Hạng 75kg: VĐV Lê Thị Thu Thảo (Thanh Hóa) đoạt HCV; VĐV Huỳnh Thị Thu Hồng (An Giang) đoạt HCB; 2 VĐV Phà Thị Hiền (Hà Giang) và Ngô Thị Lệ Huyền (Đà Nẵng) đoạt HCĐ. Hạng trên 75kg: VĐV Trần Thị Ngọc Anh (Quân đội) đoạt HCV; VĐV Nguyễn Long Vân Trang (Bình Dương) đoạt HCB; 2 VĐV Phạm Hải Anh (Hà Nội) và Nguyễn Thị Ngọc Diễm (TP Hồ Chí Minh) đoạt HCĐ.

Kết quả chung cuộc ở nội dung thi đấu đối kháng nam, hạng 45kg: VĐV Nguyễn Thành Trí (An Giang) đoạt HCV; VĐV Bùi Bá Đức (Hưng Yên) đoạt HCB; 2 VĐV: Đào Việt Sơn (Quảng Ngãi) và Võ Minh Hương (Bình Dương) đoạt HCĐ. Hạng 50kg: VĐV Lê Công Nghiệp (An Giang) đoạt HCV; VĐV Nguyễn Văn Phúc (Vĩnh Phúc) đoạt HCB; 2 VĐV: Lê Quốc Sơn (Quân đội) và Nguyễn Đình Tuấn (Hà Nội) đoạt HCĐ. Hạng 55kg: VĐV Nguyễn Văn Hoàng (Thanh Hóa) đoạt HCV; VĐV Nguyễn Hồng Phước (TP Hồ Chí Minh) đoạt HCB; 2 VĐV: Trương Minh Thành (Bình Dương) và Mai Tường Nhật Hoàng (Quân đội) đoạt HCĐ. Hạng 60kg: VĐV Nguyễn Thái Linh (Quảng Ninh) đoạt HCV; VĐV Nguyễn Thành Khiêm (Quân đội) đoạt HCB; 2 VĐV: Dương Trạch Giang (Nghệ An) và Nguyễn Ngọc Toàn (Thanh Hóa) đoạt HCĐ. Hạng 65kg: VĐV Hoàng Nghĩa Anh (Nghệ An) đoạt HCV; VĐV Nguyễn Công Chí Lộc (Công an Nhân dân) đoạt HCB; 2 VĐV: Ngô Bá Thành (TP Hồ Chí Minh) và VĐV Nguyễn Viết Duy đoạt HCĐ. Hạng 70kg: VĐV Nguyễn Huy Tâm (Hà Nội) đoạt HCV; VĐV Nguyễn Văn Tú (Thanh Hóa) đoạt HCB; 2 VĐV: Vũ Văn Hoàng (Vĩnh Phúc) và Hà Quốc Đạt (TP Hồ Chí Minh) đoạt HCĐ. Hạng 75kg: VĐV Phạm Văn Tý (Công an Nhân dân) HCV; VĐV Trần Đình Nam (Hải Dương) đoạt HCB; 2 VĐV: Phan Công Thành (Hà Tĩnh) và Đặng Toàn Thắng (Hưng Yên) đoạt HCĐ. Hạng 80kg: VĐV Nguyễn Duy Tuyến (Thanh Hóa) đoạt HCV; VĐV Đinh Tùng Dương (Công an Nhân dân) đoạt HCB; 2 VĐV: Nguyễn Văn Hợi (Vĩnh Phúc) và Phạm Văn Hân (Hà Nội) đoạt HCĐ. Hạng 85kg: VĐV Lâm Quyết Thắng (Vĩnh Phúc) đoạt HCV; VĐV Lê Sĩ Kiên (Hải Dương) đoạt HCB; 2 VĐV: Trần Văn Tú (Hà Tĩnh) và Lê Tuấn Anh (Công an Nhân dân) đoạt HCĐ. Hạng 90kg: VĐV Phạm Thế Hùng (Vĩnh Phúc) đoạt HCV; VĐV Nguyễn Văn Trí (Công an Nhân dân) đoạt HCB; 2 VĐV: Huỳnh Tuấn Việt (Tiền Giang) và Hoàng Phúc Đạt (TP Hồ Chí Minh) đoạt HCĐ. Hạng 95kg: VĐV Mạch Quốc Hưng (Tiền Giang) đoạt HCV; VĐV Đặng Thanh Tùng (Hải Dương) đoạt HCB; 2 VĐV: Lê Tiến Long (Quảng Ninh) và Trịnh Đình Giang (Ninh Bình) đoạt HCĐ. Hạng trên 95kg: VĐV Hoàng Văn Bắc (Hải Dương) đoạt HCV; VĐV Văn Anh Dũng (Vĩnh Phúc) đoạt HCB; 2 VĐV: Trịnh Đình Dũng (Bình Dương) và Lê DuyCương (Quân đội) đoạt HCĐ.

Kết thúc môn Pencak Silat, đoàn thể thao Hà Nội xếp thứ nhất toàn đoàn với 10 HCV, 2 HCĐ; đoàn Thanh Hóa xếp thứ 2 với 3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ; đoàn Vĩnh Phúc xếp thứ 3 với 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ. Do đoàn thể thao tỉnh ta chỉ thi ở nội dung Seni (biểu diễn) nữ với 2 nội dung Ganda và Regu (nội dung Tunggal nữ VĐV Nguyễn Thị Thúy Nga vì lý do sức khỏe không thi đấu) nên dù rất cố gắng nhưng chúng ta chỉ giành được 4 HCB của các VĐV: Nguyễn Thị Thúy Nga, Nguyễn Thị Huyền, Phạm Hoàng Thị Phương, chung cuộc tỉnh ta xếp thứ 15/28 đoàn.

Sau khi hoàn thành các nội dung thi đấu ở vòng loại, ngày 9-12-2014, môn Boxing bắt đầu tranh tài vòng tứ kết. Các VĐV nam tham gia tranh tài 12  trận ở 3 hạng cân: 49kg, 52kg, 56kg.

Võ sĩ Nguyễn Hoàng Phước (Cần Thơ, bên phải) thắng võ sĩ Lê Hiếu Trường (TP Hồ Chí Minh) ở vòng tứ kết hạng cân 49kg. Ảnh: Xuân Thu
Võ sĩ Nguyễn Hoàng Phước (Cần Thơ, bên phải) thắng võ sĩ Lê Hiếu Trường (TP Hồ Chí Minh) ở vòng tứ kết hạng cân 49kg. Ảnh: Xuân Thu

Với khả năng chuyên môn tốt, kết hợp cùng bề dày kinh nghiệm thi đấu nên 3 VĐV đoàn Quân đội: Huỳnh Ngọc Tân, Trần Tuấn Hải, Bùi Trọng Thái; 2 VĐV đoàn Cần Thơ: Nguyễn Hoàng Phước, Trần Phú Cường; 2 VĐV đoàn Đà Nẵng: Bùi Công Danh Lợi, Nguyễn Văn Giới cùng các VĐV: Nguyễn Duy Khánh (Công an Nhân dân), Cao Văn Nguyên (Đắk Lắk), Phạm Thế Hùng (Hà Nội), Trần Quốc Việt (Quảng Ngãi) đã vượt qua đối thủ để vào vòng bán kết. Các VĐV nữ thi đấu 14 trận ở các hạng cân: 69kg, 75kg, 81kg và trên 81kg. Trong các nội dung thi đấu này 3 võ sĩ Hà Nội: Nguyễn Thị Bằng, Nguyễn Thị Hương, Lê Thị Nhung cùng các võ sĩ: Nguyễn Hồng Phượng (Thái Nguyên), Ngô Thị Chung (Cần Thơ), Vũ Tuyết Nhung (Ninh Bình), Đinh Thị Phương Thanh (Thanh Hóa), Võ Thị Nữ (Lâm Đồng), Nguyễn Thị Phương Thảo (Hải Dương), Trần Thị Oanh Nhi (Tiền Giang), Nguyễn Gia Hân (Quân đội) đã lọt vào vòng bán kết. Võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh (Nam Định) thi đấu ở hạng cân 81kg đã thua võ sĩ Lê Thị Nhung (Hà Nội) với kết quả 0-3. Ngày 10-12, môn Boxing tiếp tục thi đấu các hạng cân còn lại của vòng tứ kết.

Ngày 9-12-2014, ngày thi đấu thứ 3 của các đội bóng chuyền nam, nữ bảng A môn Bóng chuyền tiếp tục diễn ra 2 trận đấu của nữ là: Vĩnh Phúc - Phú Thọ, Thanh Hóa - Quân đội và một trận đấu của nam: Khánh Hòa - Ninh Bình.

Một pha tấn công của đội bóng chuyền nữ Vĩnh Phúc (áo vàng) trong trận đấu với  đội bóng chuyền Phú Thọ (áo trắng). Ảnh: Đức Thiện
Một pha tấn công của đội bóng chuyền nữ Vĩnh Phúc (áo vàng) trong trận đấu với đội bóng chuyền Phú Thọ (áo trắng). Ảnh: Đức Thiện

Trận đấu đầu tiên giữa 2 đội bóng chuyền nữ Vĩnh Phúc và Phú Thọ diễn ra rất hấp dẫn. Sau khi bị dẫn 18-25 ở séc thi đấu thứ nhất, đội bóng chuyền nữ Phú Thọ đã thi đấu xuất sắc, lội ngược dòng đội bóng chuyền nữ Vĩnh Phúc để giành chiến thắng 3 séc sau với tỷ số: 25-19, 25-11, 25-12, kết quả chung cuộc đội bóng Phú Thọ thắng đội bóng Vĩnh Phúc 3-1. Ở trận đấu thứ 2 giữa 2 đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa và Quân đội diễn ra không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ khi đội bóng Quân đội tiếp tục thể hiện sức mạnh là đội bóng vô địch nữ Giải bóng chuyền Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI-2010 giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đối thủ với tỷ số các séc lần lượt là: 26-24, 25-19, 25-9. Trận đấu cuối cùng trong ngày giữa 2 đội bóng chuyền nam Khánh Hòa - Ninh Bình đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt, hấp dẫn, tạo thế trận giằng co và rượt đuổi về tỷ số. Kết quả, đội bóng Khánh Hòa đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đội bóng Ninh Bình với tỷ số lần lượt các séc: 26-24, 25-22, 21-25, 25-23. Theo lịch, ngày 10-12-2014 sẽ diễn ra 3 trận thi đấu, trong đó trận bóng chuyền nữ Hải Dương - Quân đội bắt đầu vào lúc 17 giờ, trận bóng chuyền nữ Vĩnh Phúc - Thanh Hóa vào lúc 18 giờ 30 và trận bóng chuyền nam giữa 2 đội Thành phố Hồ Chí Minh - Ninh Bình diễn ra vào lúc 20 giờ./.

Nhóm PV thể thao

                                                    

 

 

 

 

 

 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com