Triển lãm về biển, đảo và đường Hồ Chí Minh trên biển

05:10, 22/10/2021

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 - 23-10-2021), triển lãm “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân - Truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển” do Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng phối hợp với Cục Chính trị Hải Quân - Bộ Tư lệnh Hải quân vừa được tổ chức tại Bảo tàng Hải Phòng.

Các đại biểu tham quan triển lãm.
Các đại biểu tham quan triển lãm.

Triển lãm trưng bày 180 ảnh t­­ư liệu; 35 tài liệu, hiện vật lịch sử; 2 sơ đồ (Đ­­ường Hồ Chí Minh trên biển, Vùng biển Việt Nam) và 10 bản thống kê số liệu, thành tích của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Các hình ảnh, hiện vật, tài liệu được trưng bày giúp người xem hiểu tường tận hơn, cụ thể hơn về truyền thống anh hùng và các chiến công, thành tích của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong đó có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của tuyến vận tải quân sự chiến lược Đường Hồ Chí Minh trên biển.   

Dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam gửi Báo cáo tóm tắt Hồ sơ Khu Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, tỉnh An Giang tới Trung tâm Di sản thế giới UNESCO để đề nghị đưa vào Danh sách dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới.

Nền văn hóa Óc Eo hình thành và phát triển mạnh ở khu vực đồng bằng Nam Bộ, niên đại từ thế kỷ thứ 1 đến thế kỷ 7. Ngoài phân bố trên địa bàn huyện Thoại Sơn, di tích khảo cổ văn hóa Óc Eo còn được phát hiện trên địa bàn các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên và một số huyện, thị trong tỉnh. Các di vật, di chỉ của nền văn hóa Óc Eo được khai quật hết sức phong phú về loại hình và đa dạng về chất liệu. Nhiều loại hình của nền văn hóa Óc Eo như tôn giáo, cư trú, kiến trúc, mộ táng, đặc biệt là các di tích kênh đào cổ, đường nước cổ, lung cổ… đã dần thấy được rõ nét hơn về diện mạo của nền văn hoá Óc Eo và vương quốc Phù Nam. Với những giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu đó, di tích Óc Eo đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là khu di tích Quốc gia.

Xây dựng chương trình nghệ thuật truyền thống trên phố đi bộ Hoàng thành Huế

Các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế xây dựng chương trình biểu diễn nhằm phục vụ phố đi bộ Hoàng thành.
Các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế xây dựng chương trình biểu diễn nhằm phục vụ phố đi bộ Hoàng thành.

UBND thành phố Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang phối hợp xây dựng đề án tổ chức phố đi bộ ở Hoàng thành tại đường Lê Huân và đường 23 tháng 8 (xung quanh Đại Nội Huế). Phố đi bộ Hoàng thành sẽ tái hiện không gian về một Huế xưa để du khách thưởng thức các loại hình diễn xướng, trải nghiệm trò chơi dân gian, các nghề truyền thống, thưởng thức ẩm thực Huế… Nhằm nâng cao chất lượng cho phố đi bộ, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế (thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế) cũng xây dựng các chương trình biểu diễn đặc sắc dựa trên nền tảng chất liệu truyền thống. Chương trình biểu diễn được xây dựng công phu, gồm các loại hình nghệ thuật: Ca Huế, tuồng Huế, múa hát cung đình… qua đó xây dựng phố đi bộ ở Hoàng thành trở thành điểm đến hấp dẫn phục vụ du khách./.

PV


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com