Việt Nam giành Huy chương Vàng FIAP tại Xéc-bi-a

05:09, 22/09/2017

“Giúp mẹ” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trương Thanh Nhã (Việt Nam) là tác phẩm xuất sắc được trao Huy chương Vàng FIAP trong cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế “PCA Salon 2017” tại Xéc-bi-a năm 2017.

Cùng với Trương Thanh Nhã, nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã đạt giải cao tại cuộc thi: nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong được trao Huy chương Vàng PCA với tác phẩm “Chiều cao nguyên” (thể loại ảnh màu); Nguyễn Ngọc Thạch nhận Bằng danh dự FIAP với tác phẩm “Trên cánh đồng” (thể loại ảnh màu); Lê Hoàng Nhân nhận 2 bằng danh dự PCA cho các tác phẩm “Phơi đũa tre” (thể loại ảnh màu) và “Kiểm tra sản phẩm” (thể loại ảnh đen trắng); Nguyễn Trung Kiên giành Huy chương Bạc PCA với tác phẩm “Trên lưng mẹ” (thể loại ảnh đen trắng).

Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế “PCA Salon 2017” gồm các hạng mục: ảnh du lịch, ảnh thiên nhiên, ảnh màu, ảnh đen trắng và ảnh báo chí do Photo Club Arizona (PCA), Cộng hoà Xéc-bi-a tổ chức với sự bảo trợ của Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP), Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA) và Hội Nhiếp ảnh Xéc-bi-a (FSS).

Bốn họa sĩ Việt tham gia Triển lãm Thư pháp và Hội họa giao lưu hòa bình thế giới

Triển lãm Thư pháp và Hội họa giao lưu hòa bình thế giới năm 2017 diễn ra từ ngày 18 đến 22-9-2017, tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc (số 49 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Chương trình do Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Nghệ thuật quốc tế phối hợp với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tổ chức. Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Nghệ thuật quốc tế được thành lập vào tháng 8-1985. Hơn 30 năm qua, Hiệp hội đã tổ chức các hoạt động triển lãm giao lưu quốc tế thường niên tại nhiều nước trên thế giới như Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Nga... Tham gia triển lãm năm 2017 có 90 họa sĩ đến từ 6 nước trong đó có 4 họa sĩ Việt Nam. Triển lãm trưng bày 90 tác phẩm gồm sơn dầu, sơn mài, khắc gỗ, tranh thủy mặc, thư pháp, tranh dân gian trên quạt giấy - một vật dụng thân thuộc trong đời sống gắn bó với con người từ xa xưa để khắc họa sâu sắc ý nghĩa của hòa bình thông qua vẻ đẹp của tự nhiên và sự sung túc của cuộc sống. 

Dù đến từ nhiều đất nước khác nhau nhưng các tác giả tham gia triển lãm đã kết nối với nhau bằng nghệ thuật, nhằm nhấn mạnh tình đoàn kết, cùng hướng tới hòa bình./.

PV (tổng hợp)

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com