Triển lãm hơn 20 nghìn đầu sách dành cho thiếu nhi

08:12, 19/12/2014

Sáng 16-12, Cty CP Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh (Fahasa) khai mạc triển lãm Sách thiếu nhi quốc văn và ngoại văn với chủ đề Vui Giáng sinh, đón năm mới - Cùng bạn và sách. Triển lãm gồm hơn 20 nghìn đầu sách thiếu nhi, tương ứng 200 nghìn bản sách. Trong đó, hơn 10 nghìn đầu sách của nhà xuất bản, Cty truyền thông văn hóa trong nước và hơn 10 nghìn đầu sách nhập khẩu mới, với nhiều thể loại: truyện đọc, sách dạy kỹ năng, sách phát triển khả năng tư duy, sách ngôn ngữ, sách trò chơi… Triển lãm diễn ra đến ngày 11-1-2015 tại Nhà sách Nguyễn Huệ và Nhà sách Xuân Thu, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Thái Nguyên

Bộ VH, TT và DL đã ban hành Quyết định số 4064/QĐ-BVHTTDL, giao Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Những Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Thái Nguyên, nhân kỷ niệm 22 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc và chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc - ASEAN. Các hoạt động diễn ra tại Bảo tàng gồm: triển lãm ảnh thiên nhiên đất nước, con người xứ sở Kim Chi (khai mạc ngày 17-12); trưng bày, trải nghiệm trang phục Hanbok (từ ngày 19-12-2014 - 28-2-2015); chiếu phim về văn hóa Hàn Quốc (từ ngày 20 đến 21-12). Ngoài ra, chương trình biểu diễn nghệ thuật Hàn Quốc được tổ chức tại Trung tâm văn hóa tỉnh Thái Nguyên vào 19h30 ngày 19-12.

Xuân yêu thương

Ngày 1-1-2015, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, Đông Đô Show phối hợp cùng Báo Pháp luật & Xã hội tổ chức chương trình ca nhạc tạp kỹ dành cho trẻ em có chủ đề Xuân yêu thương. Trong chương trình, các em nhỏ được thưởng thức những tiết mục xiếc thú vui nhộn, các tiết mục hát múa đặc sắc do các nghệ sĩ của 4 đơn vị nghệ thuật gồm: Nhà hát Tuổi trẻ, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Hội Võ thuật Hà Nội và CLB Ngọc Trai Việt biểu diễn.

Công bố Giải thưởng văn học nghệ thuật Thủ đô 2014

Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật (VHNT) Hà Nội vừa công bố 28 tác phẩm đoạt Giải thưởng VHNT Thủ đô năm 2014.

Các tác phẩm đoạt giải thuộc 9 hội chuyên ngành của Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội: văn học, văn nghệ dân gian, âm nhạc, nhiếp ảnh nghệ thuật, sân khấu, mỹ thuật, múa, điện ảnh, kiến trúc. Trong đó, có 4 tác phẩm văn học, 3 tác phẩm âm nhạc, 2 tác phẩm nhiếp ảnh, 4 tác phẩm sân khấu, 2 tác phẩm mỹ thuật, 3 tác phẩm thuộc lĩnh vực văn nghệ dân gian, 3 tác phẩm điện ảnh, 3 đề tài và chương trình thuộc lĩnh vực múa, 2 công trình nghiên cứu. Theo Hội đồng giám khảo, 28 tác phẩm được nhận giải thưởng không chỉ là những “điểm sáng” của VHNT Thủ đô mà còn thể hiện nỗ lực của giới VHNT Hà Nội. Dự kiến lễ trao Giải thưởng VHNT Thủ đô sẽ được tổ chức vào đầu tháng 1-2015.

Trưng bày bằng chứng lịch sử và pháp lý về Hoàng Sa, Trường Sa tại Cao Bằng

Ngày 14-12, tại Trung tâm văn hóa tỉnh Cao Bằng, trưng bày Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tỉnh Cao Bằng tham quan triển lãm.
Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tỉnh Cao Bằng tham quan triển lãm.

Triển lãm trưng bày các tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước và quốc tế, gồm các nhóm tư liệu phiên bản của các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương, thay mặt Nhà nước Việt Nam đương thời, ban hành từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20, khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 19-12-2014./.

PV (tổng hợp)



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com