Giao Thủy đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại

08:10, 03/10/2016

Huyện Giao Thủy có nhiều khu vực phát triển kinh doanh thương mại trọng điểm ở các thị trấn: Ngô Đồng, Quất Lâm; khu buôn bán thủy, hải sản tập trung và  khoảng gần 1.500 hộ kinh doanh cố định… nên lượng hàng hóa lưu thông trên địa bàn lớn, phong phú về chủng loại, mẫu mã. Thị trường phát triển mạnh, địa bàn rộng, bên cạnh thuận lợi góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương cũng tiềm ẩn nguy cơ để các đối tượng lợi dụng thực hiện các hành vi gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm và văn hóa phẩm độc hại… trục lợi bất chính. Trước thực tế đó, hằng năm, huyện Giao Thuỷ đã tập trung chỉ đạo các lực lượng chuyên ngành chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, đấu tranh ngăn ngừa gian lận thương mại trên địa bàn. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng để vận chuyển, tàng trữ hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Lực lượng QLTT huyện Giao Thủy kiểm soát hàng tiêu dùng lưu thông trên địa bàn.
Lực lượng QLTT huyện Giao Thủy kiểm soát hàng tiêu dùng lưu thông trên địa bàn.

Để làm tốt công tác quản lý thị trường, đấu tranh hiệu quả với các hành vi gian lận thương mại, UBND huyện Giao Thủy chỉ đạo các cơ quan chức năng củng cố lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo hướng tập trung, chuyên sâu, phân định rõ trách nhiệm theo địa bàn, lĩnh vực và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, công chức tiếp tay, dung túng hoặc có biểu hiện tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo nội bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Trong đó nêu cao vai trò của lực lượng QLTT trong việc chủ động phương án ổn định thị trường, tham gia tích cực vào các đợt thanh kiểm tra liên ngành và tuyên truyền giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn hiểu, tự giác chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh ký cam kết không vi phạm gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa vi phạm VSATTP, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời xác định rõ trọng điểm các gian thương thường lợi dụng để thực hiện các hành vi gian lận thương mại cũng như những nhóm hàng hóa dễ bị làm giả, làm nhái. Theo đó, ngoài các chợ dân sinh, trung tâm thương mại của các xã, thị trấn, huyện Giao Thủy còn có nhiều địa bàn “nóng” như khu du lịch Quất Lâm và các xã ven biển có hoạt động cung ứng thủy, hải sản tập trung. Đối với khu du lịch biển, Đội QLTT huyện chủ động kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung kiểm soát việc niêm yết giá dịch vụ, hàng hóa, bán hàng theo giá niêm yết; ngăn chặn kịp thời các hành vi tăng giá dịch vụ, ép khách du lịch vào những ngày cao điểm. Đối với khu vực các xã ven biển có nhiều lao động tham gia cung ứng thủy hải sản, đồ lưu niệm, đồ ăn nhanh trong khu du lịch, lực lượng QLTT chủ động tuyên truyền quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ và kiểm tra, kiểm soát hàng hóa để kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh và làm mất uy tín thương hiệu du lịch của địa phương. Trong 9 tháng đầu năm 2016, Đội QLTT huyện Giao Thủy đã kiểm tra 205 vụ; phát hiện và xử lý 93 vụ vi phạm; phạt hành chính gần 130 triệu đồng. Trong đó, các hành vi vi phạm được phát hiện nhiều như vận chuyển, kinh doanh hàng hóa giả nhãn hiệu, hàng hết hạn sử dụng, hàng không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, thực phẩm không rõ nguồn gốc…; có nhiều vụ việc mang tính chất nghiêm trọng như việc bán hàng không niêm yết giá và không bán theo giá niêm yết tại khu du lịch Thị trấn Quất Lâm; một số cá nhân tại xã Giao Lạc buôn bán tiêu thụ hàng lậu là nguyên phụ liệu may mặc; phát hiện hầu hết các cửa hàng kinh doanh gas trên địa bàn đều không đảm bảo các điều kiện kinh doanh, gây mất an toàn và thiệt thòi cho người tiêu dùng. Cũng qua kiểm tra đã ngăn chặn kịp thời các gian thương tổ chức lừa đảo lưu hành sách giả, hóa đơn chứng từ giả quy mô lớn để trục lợi. Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ hàng hóa, xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật và kiến nghị với các ngành chức năng, Ban Chỉ đạo 389 của huyện có phương án quản lý. Cùng với việc kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, lực lượng QLTT còn hướng dẫn các cơ sở kinh doanh biện pháp khắc phục sai phạm, thông báo thời hạn hậu kiểm việc sửa sai và phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền về những hành vi gian lận thương mại cũng như cách nhận biết sản phẩm giả nhãn mác để người tiêu dùng cảnh giác khi mua sắm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động chống gian lận thương mại trên địa bàn huyện Giao Thủy vẫn còn những tồn tại như: lực lượng chuyên môn ít; phương tiện kỹ thuật để kiểm tra phát hiện nhanh dấu hiệu gian lận thương mại còn thiếu. Việc dự báo tình hình thị trường, giá cả chưa thực hiện thường xuyên.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chống gian lận thương mại, bên cạnh sự nỗ lực bám sát địa bàn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thời gian tới, Đội QLTT huyện rất cần sự hỗ trợ của các ngành chức năng trong việc phối hợp cung cấp thông tin, tổ chức kiểm soát liên ngành; đồng thời hỗ trợ lực lượng về nhân lực, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc như: trụ sở làm việc, phương tiện di chuyển, dụng cụ phát hiện nhanh dấu hiệu vi phạm đối với những mặt hàng không thể phán đoán, xác định lỗi vi phạm theo cảm quan./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com