Minh Thuận thúc đẩy tiêu thụ nông sản

08:09, 26/09/2016

Xã Minh Thuận (Vụ Bản) có nhiều lợi thế trong sản xuất nông nghiệp như: hầu hết diện tích canh tác là đất thịt và cát pha, chất đất tốt, lại tiếp giáp với sông Sắt nên chủ động tưới tiêu, thuận tiện cho cả việc trồng cấy, chăn nuôi, phát triển nuôi thủy sản. Tuy nhiên, trước đây do chưa tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác, đặc biệt chưa làm tốt khâu tiêu thụ nông sản nên đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, hầu hết lao động trẻ trong xã không gắn bó với đồng ruộng. Để giải quyết khó khăn này, tranh thủ hiệu ứng của quá trình tái cơ cấu nông nghiệp và chương trình xây dựng NTM đang được thực hiện rộng rãi, Đảng ủy, UBND xã đã khuyến khích nhân dân phát triển sản xuất và tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh doanh, tìm đầu mối tiêu thụ nông sản, hạn chế tối đa tình trạng ép cấp, ép giá nông sản gây thiệt thòi cho người nông dân.

Gian hàng cung ứng thuốc thú y, BVTV tại gia đình ông Trần Văn Bảy, xã Minh Thuận.
Gian hàng cung ứng thuốc thú y, BVTV tại gia đình ông Trần Văn Bảy,
xã Minh Thuận.

Xác định vấn đề mấu chốt để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, giúp người dân gắn bó với đồng đất quê hương là sản xuất giỏi và phải chủ động được đầu ra cho nông sản địa phương. Do đó, ngay khi dồn điền đổi thửa, xã đã quy hoạch sản xuất nông nghiệp thành 6 vùng tập trung và đầu tư hoàn thiện hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng đảm bảo cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trong đó, vùng trồng lúa đặc sản diện tích 120ha; vùng trồng màu trên đất 2 lúa 46,4ha; vùng trồng rau sạch 3,6ha; vùng trồng cây ăn quả 25,9ha; vùng nuôi thủy sản rộng 3ha và vùng chăn nuôi tập trung rộng 49,5ha. Đồng thời định hướng cho bà con nông dân lựa chọn sản phẩm chủ lực có giá trị kinh tế của địa phương để đầu tư sản xuất. Sau một thời gian dài chủ động nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, đến nay, các sản phẩm chủ lực của xã đã được hình thành gồm: lúa chất lượng cao, thịt lợn hơi, gà thương phẩm và cá cảnh các loại. Trong đó gà thịt chủ yếu nuôi bằng phương thức thả đồng với nhiều ưu điểm vượt trội so với cách nuôi nhốt thông thường mang lại hiệu quả kinh tế cao vì tiết kiệm được chi phí thức ăn do đàn gà còn tìm ăn giun đất, sâu, dế mèn, châu chấu nên lớn rất nhanh. Hơn nữa, đàn gà được nuôi trong không gian rộng, cách xa khu dân không gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm an toàn dịch bệnh, gà vận động nhiều nên thịt săn chắc, thơm ngon, được các thương lái ưa chuộng mua với giá cao. Các hộ dân đã chọn giống gà đặc sản Bắc Giang và tăng số lượng gà trống nuôi vào thời điểm cuối năm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp lễ, tết nên hiệu quả kinh tế tăng lên rất nhiều so trước đây. Nhờ đó dù chăn nuôi gà phát triển nhanh chóng, tổng đàn tăng lên đến hàng chục nghìn con nhưng người dân không phải mang hàng đi chào bán, thương lái ở khắp nơi tự tìm đến đặt hàng ngay từ đầu vụ nuôi. Hiện tại trên địa bàn xã có hàng chục gia đình ở các thôn Phú Cốc, Phú Lão nuôi gà thả đồng với hệ số quay vòng 2 lứa/năm, mỗi lứa trung bình từ 2.000-4.000 con. Đây là cách làm sáng tạo, mạnh dạn trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của người dân xã Minh Thuận. Với nghề nuôi cá cảnh, người dân thôn Bịch đã chủ động được công nghệ sinh sản giống nhân tạo, nuôi thương phẩm rất nhiều loại cá quý như cá Koi (cá chép Nhật), cá tam dương ngũ sắc, cá kiếm, cá rồng, cá La hán… Vừa sản xuất, người dân thôn Bịch lại vừa chủ động tìm hiểu thị trường, tiếp thị sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng và tổ chức hệ thống phân phối sản phẩm nên cá nuôi không đủ bán. Có mối tiêu thụ nên người làng Bịch còn đi thu gom cá của các vùng nuôi trong tỉnh như Mỹ Thắng, Mỹ Hà… để đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở khắp cả nước và xuất sang cả Lào, Thái Lan, Căm-pu-chia. Đặc biệt con cá cảnh của làng Bịch còn xuất bán ngược trở lại thị trường Hải Phòng - nơi không ít người dân làng Bịch từng đến học nghề nuôi cá cảnh sinh sản. Những cánh đồng trũng canh tác lúa không hiệu quả của làng Bịch giờ đã giúp những người dân, từng phải tha hương làm thuê đủ thứ nghề được đổi đời có việc làm tại quê nhà. Cả làng có 600 hộ dân thì 100% số hộ theo nghề nuôi cá và kinh doanh cá. Trong đó có khoảng 300 điểm trung chuyển, kinh doanh cá cảnh ở Hải Phòng, Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Lào, Căm-pu-chia, Thái Lan… đều do người dân thôn Bịch phụ trách cung ứng. Vào thời điểm giáp tết, hàng trăm lao động thời vụ trong xã sắp xếp công việc gia đình tỏa đi bán cá dạo ở khắp các tỉnh, thành phố… Chính vì thế mà giá trị thu nhập từ con cá mang lại cao gấp khoảng 20 lần so với canh tác lúa truyền thống. Nhiều hộ dân trong thôn có cuộc sống ổn định, vươn lên làm giàu chính đáng và tận dụng được nguồn lao động nhàn rỗi. Để tạo đà cho người dân phát triển sản xuất và ổn định đầu ra cho sản phẩm, trong năm 2015, xã Minh Thuận đã xây dựng thành công HTX thương mại Tiến Thành tập hợp tất cả các hộ phát triển kinh tế trang trại, gia trại cùng nhau hỗ trợ các điều kiện sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ môi trường, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và cung cấp thông tin thị trường. Hiện tại HTX đã hợp đồng với Cty Vina-HTC cung ứng thức ăn chăn nuôi; Cty TNHH Toản Xuân cung ứng nguồn phân bón cho các hộ trồng trọt trong xã; thành lập 1 cửa hàng dịch vụ thuốc BVTV cung ứng nguồn thuốc trừ sâu bệnh chính hiệu cho bà con nông dân và xây dựng một vườn cây giống của HTX phục vụ cho chương trình cải tạo vườn tạp cho nhân dân trong khu vực. HTX còn chủ động hợp tác với các ngân hàng, các tổ chức kinh tế - xã hội khai thác các nguồn vốn vay ưu đãi, tiêu thụ nông sản để các hộ dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất.

Nhờ làm tốt khâu tiêu thụ nông sản nên góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, hiệu quả kinh tế từ sản xuất nông nghiệp của xã Minh Thuận được nâng cao. Hiện tại, trên địa bàn xã có 29 trang trại, 120 gia trại tổng hợp, thu nhập bình quân đầu người vượt ngưỡng 30 triệu đồng/năm và không còn người thiếu việc làm. Đặc biệt cơ cấu kinh tế nông nghiệp của xã đã dịch chuyển tích cực, tăng tỷ trọng chăn nuôi, nâng cao giá trị lao động trong nông nghiệp, thu nhập của người trồng lúa cũng được nâng lên nhờ sản xuất lúa đặc sản, tập trung theo vùng. Để tiếp tục tạo điều kiện thúc đẩy tiêu thụ nông sản, bên cạnh việc tổ chức sản xuất ra nông sản tốt, xã Minh Thuận tập trung chuẩn bị các điều kiện để xây dựng thương hiệu nông sản và đẩy mạnh xúc tiến thương mại để nông sản địa phương đủ điều kiện tham gia kênh tiêu thụ hiện đại cũng như xuất khẩu chính ngạch./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com