Phụ nữ Trực Ninh với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"

07:11, 09/11/2017

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Trực Ninh đã tích cực tham gia cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng NTM” từ đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Xưởng may của chị Mai Thị Ngần, xã Trực Chính thường xuyên tạo việc làm cho hàng chục lao động nữ.
Xưởng may của chị Mai Thị Ngần, xã Trực Chính thường xuyên tạo việc làm cho hàng chục lao động nữ.

Để thực hiện tốt cuộc vận động, các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ về nội dung của 8 tiêu chí: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Đối với tiêu chí không đói nghèo, năm 2017, các cấp Hội tiếp tục vận động cán bộ, hội viên thực hành tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế, quan tâm hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm, Hội LHPN huyện cùng với Hội LHPN tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với 179 suất quà trị giá trên 41 triệu đồng. 16/21 Hội Phụ nữ xã, thị trấn thăm hỏi, động viên 552 gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh cô đơn, khó khăn với tổng số tiền trên 49 triệu đồng. Hội LHPN huyện phát động mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ tiết kiệm 5.000 đồng trở lên ủng hộ xây dựng quỹ “Học bổng Hoàng Ngân”, quỹ “Mái ấm tình thương” để tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và xây mới, sửa chữa nhà cho cán bộ, hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kết quả, toàn huyện đã vận động được tổng số tiền trên 127 triệu đồng; đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 3 nhà “Mái ấm tình thương” và tặng quà cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức trao 88 suất học bổng Hoàng Ngân cho con cán bộ nữ, cán bộ Hội, hội viên nghèo vượt khó có thành tích cao trong năm học 2016-2017 với tổng số tiền 44 triệu đồng. Cùng với đó, ngay từ đầu năm, Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội Phụ nữ cơ sở rà soát, nắm danh sách phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ nghèo làm chủ hộ để có kế hoạch giúp đỡ với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả như: tạo điều kiện để vay vốn phát triển sản xuất; tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật... Các cấp Hội tập trung duy trì, tăng cường khai thác các nguồn vốn của Ngân hàng NN và PTNT và Ngân hàng CSXH để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay các cấp Hội đang quản lý 174 tỷ 683 triệu đồng cho 7.016 hộ vay vốn tại 222 tổ. Về hoạt động của Quỹ TYM, trong năm 2017, Hội Phụ nữ huyện đã mở thêm ở 2 xã Trực Chính, Trực Tuấn, đưa tổng số xã có Quỹ TYM hoạt động là 7 xã với tổng số 1.541 thành viên, tổng số vốn giải ngân trong năm trên 20 tỷ đồng. Đối với tiêu chí không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; duy trì hoạt động của các CLB gia đình hạnh phúc. Hội LHPN huyện phát động phong trào thi đua “Phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020 và phong trào “Phụ nữ Nam Định thực hành tiết kiệm mua BHYT - Vì sức khỏe gia đình”; triển khai thành lập mô hình “Chi, tổ phụ nữ thực hành tiết kiệm mua BHYT - Vì sức khỏe gia đình”. Đến nay đã thành lập được 32 nhóm “Phụ nữ thực hành tiết kiệm mua thẻ BHYT - Vì sức khỏe gia đình” với 469 thành viên tại 6 xã, thị trấn và tổng số tiền tiết kiệm trên 427 triệu đồng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia mua thẻ BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT trong tiêu chí xây dựng NTM, Hội LHPN huyện đã tiến hành rà soát tình hình tham gia mua thẻ BHYT của hội viên, phụ nữ các xã, thị trấn; phối hợp với BHXH tỉnh, huyện, Hội LHPN tỉnh tổ chức đối thoại chính sách BHYT tại 4 xã: Trực Phú, Trực Hùng, Trực Mỹ, Phương Định. Đến nay, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn huyện đã vận động được 9.734 người tham gia mua BHYT với tổng số tiền trên 3,6 tỷ đồng, trong đó có 203 thẻ được mua từ nhóm “Phụ nữ thực hành tiết kiệm mua thẻ BHYT - Vì sức khỏe gia đình”. Đối với tiêu chí “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”, vào các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, Hội LHPN các xã, thị trấn đều ra quân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm. Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường năm 2017 với chủ đề “Nước sạch và vệ sinh môi trường vì sự phát triển toàn diện của trẻ em” và Ngày Môi trường thế giới (5-6), các cấp Hội Phụ nữ trong huyện tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, vận động nhân dân sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh, ra quân quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, trụ sở làm việc với 2.560 ngày công. Hội LHPN huyện còn phối hợp với Phòng TN và MT và Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN và MT) tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền về “Vai trò của các cấp Hội Phụ nữ trong tham gia bảo vệ môi trường và tuyên truyền về công tác giữ gìn vệ sinh môi trường trong tham gia xây dựng NTM” thu hút 665 lượt người tham dự. Chỉ đạo các xã, thị trấn duy trì, nhân rộng các mô hình tuyến đường “xanh, sạch, đẹp” do chi hội tự quản và tuyến đường hoa, tổ chức dọn vệ sinh định kỳ. Hiện nay 21/21 xã, thị trấn xây dựng được 142 tuyến đường hoa với tổng chiều dài 73,58km và có 221 tuyến đường được gắn biển “xanh, sạch, đẹp”.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của các cấp Hội Phụ nữ huyện Trực Ninh đã khẳng định vai trò của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong việc tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần quan trọng vào việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện./.

Bài và ảnh: Lam Hồng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com