Tấm lòng của một doanh nhân

09:12, 30/12/2016

Sau 8 năm thành lập, Cty CP Dược phẩm Hoa Thiên Phú đã trở thành một trong top 10 doanh nghiệp dược hàng đầu Việt Nam nổi tiếng trên thị trường với các sản phẩm đạt chất lượng tốt, hiệu quả cao như:  Sắc Ngọc Khang, viên uống Hoa Thiên, Siro Ăn Ngon Hoa Thiên, kem tan mỡ Finomas, Hoạt huyết minh não khang, Chức năng gan Bảo Nguyên… được người tiêu dùng cả nước biết đến. Nhiều năm liên tục, Hoa Thiên Phú đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao. Cùng với việc không ngừng mở rộng thị trường, Hoa Thiên Phú còn chú trọng đến phát triển nguồn nguyên liệu bền vững và triển khai nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa. Đó cũng là tấm lòng, tâm huyết của Tổng Giám đốc Lê Trung Nam, một doanh nhân quê ở Thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng).

Tổng Giám đốc Cty CP Dược phẩm Hoa Thiên Phú Lê Trung Nam thăm cánh đồng trồng cây ngưu tất ở xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng).
Tổng Giám đốc Cty CP Dược phẩm Hoa Thiên Phú Lê Trung Nam thăm cánh đồng trồng cây ngưu tất ở xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng).

Dẫn chúng tôi đi tham quan cánh đồng trồng ngưu tất tại xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng), Tổng Giám đốc Lê Trung Nam say sưa nói về dự án phát triển vùng dược liệu bền vững tại Nam Định. Cả một vùng đất bãi phù sa ven sông Đào, những luống ngưu tất xanh mướt trải dài ngút tầm mắt. Bắt đầu từ tháng 9-2015, Cty CP Dược phẩm Hoa Thiên Phú đã triển khai dự án xây dựng vùng dược liệu bền vững theo tiêu chuẩn GACP tại 2 xã Nghĩa Minh và Hoàng Nam. Trong buổi gặp gỡ với lãnh đạo và người dân địa phương vào giữa năm 2016, Tổng Giám đốc Lê Trung Nam chia sẻ: “Hoa Thiên Phú triển khai dự án phát triển vùng dược liệu bền vững với mong muốn góp phần giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con hai xã Hoàng Nam và Nghĩa Minh. Đó cũng là cách để Hoa Thiên Phú thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng, xã hội và tấm lòng hướng về quê hương”. Tại xã Hoàng Nam, Cty triển khai trồng 20ha ngưu tất với 430 hộ dân tham gia, bắt đầu gieo hạt từ tháng 10-2015 đến tháng 2-2016 cho thu hoạch với sản lượng hơn 190 tấn, tổng giá trị đạt 1 tỷ 805 triệu đồng. Trung bình 1 sào ngưu tất sau 3 tháng thu hoạch, trừ chi phí, bà con thu về xấp xỉ 3 triệu đồng, cao gấp 3 lần so với trồng lúa. Tại xã Nghĩa Minh, Cty triển khai trồng 6,3ha đương quy với tổng số 250 hộ dân tham gia, bắt đầu gieo hạt vào tháng 10-2015 đến tháng 6-2016 thu hoạch với tổng giá trị đạt 1 tỷ 740 triệu đồng. Trung bình sau 8 tháng thu hoạch đương quy, trừ chi phí, bà con nông dân thu về 8-9 triệu đồng, cao gấp 3 lần so với trồng lúa. Bên cạnh đó, tại xã Nghĩa Minh, Cty còn triển khai thử nghiệm trồng cây ích mẫu, là 1 loại cây ngắn ngày (chỉ 2 tháng đã cho thu hoạch) tốn ít công và dễ trồng. Trung bình 1 sào ích mẫu thu được 80-100kg ích mẫu khô, thu nhập về 800 nghìn đến 1 triệu đồng. Năm 2015, sản lượng ích mẫu đạt 4 tấn khô, tổng giá trị 40 triệu đồng. Tất cả diện tích trồng dược liệu Cty triển khai tại tỉnh đều được trồng theo mô hình dược liệu sạch GACP-WHO, tiêu chuẩn trồng dược liệu sạch được Tổ chức Y tế thế giới ban hành. Đây là điều quan trọng để Cty xây dựng nguồn cung ứng dược liệu đạt chất lượng tốt cho sản xuất dược phẩm, đồng thời thay đổi nhận thức cộng đồng về sản xuất sạch, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Để tạo thuận lợi cho người dân, Cty đã đứng ra ứng trước giống, vật tư nông nghiệp cho các hộ trồng, khấu trừ khi bán sản phẩm, hỗ trợ kinh phí xây dựng và cải tạo hệ thống thủy lợi. Nhằm tạo sự gắn kết doanh nghiệp với bà con, dịp Tết âm lịch 2015 Cty đã đến chúc Tết và tặng quà cho người nghèo tại 2 xã, đồng thời hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho các hộ dân không đạt năng suất. Năm 2016, nhận thấy cây ngưu tất là loại cây ngắn ngày, dễ trồng, thu nhập cao nên Cty Hoa Thiên Phú đã mở rộng ra các xã Nghĩa Minh, Nghĩa Phong, Nghĩa Phúc với diện tích hơn 22ha. Sau khi gửi mẫu về Viện Dược liệu kiểm tra chất lượng, kết quả cho thấy ngưu tất trồng tại Nghĩa Hưng có hàm lượng - ecdysteron trong ngưu tất khô đạt 0,033%, cao hơn so với ngưu tất Trung Quốc và trồng ở các vùng khác tại Việt Nam. Đây là cơ sở để Cty tập trung phát triển cây ngưu tất thành cây mũi nhọn trong vùng cây dược liệu của huyện Nghĩa Hưng. Năm 2016, Cty còn triển khai trồng thử nghiệm các loại dược liệu mới như: địa hoàng, bồ công anh, bạch chỉ, bạch truật, nghệ vàng, gừng. Mục tiêu năm 2017, Cty sẽ mở rộng vùng trồng ra các địa phương khác trong tỉnh. Cùng với dự án trồng dược liệu sạch, trong nhiều năm trở lại đây, Tổng Giám đốc Lê Trung Nam còn tài trợ xây dựng Quỹ học bổng Hoa Thiên tại Trường THPT A Nghĩa Hưng. Là cựu học sinh khóa 31 của nhà trường, từ năm học 2013-2014 đến nay, mỗi năm anh đều trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; với học sinh nghèo đỗ đại học còn được tặng thêm mỗi em 5 triệu đồng. Thể hiện sự tri ân với các giáo viên có nhiều đóng góp trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi anh tặng mỗi thầy cô 2 triệu đồng. Đến nay, tổng quỹ học bổng do anh tài trợ là 394 triệu đồng, tặng cho tổng số 212 học sinh và 41 thầy cô. Quỹ học bổng Hoa Thiên đã khuyến khích, tạo động lực phấn đấu cho học sinh trong toàn trường, thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

Ngoài các hoạt động xã hội tại quê hương, với phương châm sản xuất, kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, nhiều năm qua, Cty CP Dược phẩm Hoa Thiên Phú còn đồng hành cùng nhiều chương trình mang tính cộng đồng và ý nghĩa nhân văn sâu sắc như: “Mang Xuân về cho người dân nghèo Thanh Hóa”, cuộc thi ảnh “Nhịp đời qua ống kính”, cuộc thi viết “Người phụ nữ trong tôi”, chương trình “Mai vàng kết nối”, chương trình từ thiện “Ngôi nhà ấm” hướng đến đối tượng là các gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, chương trình “Lục Lạc Vàng - Kết nối những miền quê” do Đài Truyền hình Việt Nam cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp thực hiện, kêu gọi sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng, tích cực gây dựng phong trào tặng bò cho nông dân nghèo ở nhiều miền quê… Nói về những dự định phát triển và các hoạt động xã hội tới đây, Tổng Giám đốc Lê Trung Nam cho biết: Tôi ước mơ có được một sản phẩm đứng vững trên thị trường 20 năm và lâu hơn thế. Đối với khách hàng, Cty Hoa Thiên Phú sẽ thay đổi chiến lược từ chinh phục trí óc sang chinh phục trái tim. Vì, khi khách hàng quyết định mua sản phẩm của bạn bằng lý trí, họ có thể cân nhắc, so sánh và thay đổi, chuyển sang một sản phẩm khác có chất lượng tương tự. Nhưng khi khách hàng quyết định mua sản phẩm của bạn bằng tình yêu, điều đó mới thực sự tạo ra sự gắn bó bền vững. Riêng với các hoạt động xã hội, từ thiện, ông cha ta xưa có câu: “Của cho không bằng cách cho”, “Cho cần câu hơn là cho con cá”. Thay vì tặng quà bằng tiền bạc, vật chất như trước, tới đây chúng tôi sẽ phối hợp với Báo Phụ nữ Việt Nam tìm những hoàn cảnh phụ nữ khó khăn để hỗ trợ theo cách: động viên về tinh thần, tạo động lực vươn lên và chỉ cho họ cách làm để thoát nghèo. Để đạt được thành công cần phải có ước mơ, khát vọng và nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao độ để thực hiện ước mơ đó.  

Tiếp xúc với Tổng Giám đốc Lê Trung Nam, tôi nhận thấy ở anh sự khiêm tốn, giản dị, rất kiệm lời khi nói về những việc làm từ thiện của mình và Cty Hoa Thiên Phú. Anh chia sẻ: Làm từ thiện không phải để nổi tiếng, để mọi người biết đến mà là tự tâm mình thấy nên làm điều gì đó chia sẻ với những người còn khó khăn trong cộng đồng. Nhưng đúng như câu ngạn ngữ rất hay của người Bun-ga-ri: “Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm”, tôi liên tưởng, những việc làm thiện nguyện của Tổng Giám đốc Lê Trung Nam cũng giống như mang hoa thơm đi tặng cho người, hoa cho đi rồi mà tay còn lưu hương mãi. Con người khi trao đi yêu thương cho người khác cũng chính là đã nhận lại yêu thương cho mình. Thấy trân trọng biết bao những tấm lòng như thế trong cuộc đời này./.

Bài và ảnh: Lam Hồng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com