Đồng bào Công giáo đẩy mạnh phong trào từ thiện, bác ái

03:12, 24/12/2016
Với phương châm sống “tốt đời đẹp đạo”, những năm qua, đồng bào Công giáo trong toàn tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt với tinh thần bác ái, đồng bào Công giáo hăng hái tham gia công tác từ thiện góp phần thực hiện thành công chủ trương xóa đói giảm nghèo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đã đề ra. 
Các nữ tu chăm sóc trẻ em mồ côi tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu (Xuân Trường).
Các nữ tu chăm sóc trẻ em mồ côi tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu (Xuân Trường).
Xác định được nhiệm vụ quan trọng đó, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) tỉnh đã lấy xứ, họ đạo làm trọng tâm với những nội dung thiết thực như công tác khuyến học, khuyến tài, giúp đỡ những người nghèo ở các khu dân cư... Đây là phong trào có nội dung hoạt động sâu rộng, phù hợp với đồng bào Công giáo, có sức lan tỏa sâu rộng trong các xứ, họ đạo, khơi dậy nguồn lực kinh tế và tinh thần đoàn kết bền chặt ở cộng đồng các khu dân cư. Hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể phát động như: phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, người cơ nhỡ, cô đơn, tàn tật, ủng hộ đồng bào các tỉnh, các nước bị lũ lụt, sóng thần với số tiền trên 4,5 tỷ đồng, đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” gần 1,1 tỷ đồng góp phần xây dựng đền thờ liệt sĩ và tặng sổ tiết kiệm cho gia đình liệt sĩ và những người thương binh, bệnh binh. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), Uỷ ban ĐKCG tỉnh đã tổ chức trao tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, một số linh mục đã dâng Thánh lễ ở nghĩa trang liệt sĩ để cầu nguyện cho các liệt sĩ. Ngoài ra, người Công giáo trong tỉnh cùng với nhân dân đóng góp công sức cùng với chính quyền địa phương xây dựng 303 Nhà Tình nghĩa, Nhà Đại đoàn kết để xoá nhà tranh dột nát. Tiêu biểu là Linh mục Phan Văn Điển giáo xứ Quần Vinh (Nghĩa Hưng) từ khi có phong trào xây Nhà Đại đoàn kết đã đứng ra vận động, làm được 55 nhà tặng người nghèo. Nhân dịp các ngày lễ, Tết hằng năm, các linh mục và Hội đồng mục vụ các giáo xứ đã ủng hộ trẻ em, người già không nơi nương tựa, người nghèo, khó khăn. Tiêu biểu như Linh mục Phan Văn Điển tặng cho 100 cụ già mỗi cụ 100kg thóc, Linh mục Vũ Thanh Cảnh xứ Nam Định tặng 2.500 suất quà, trị giá mỗi suất 200 nghìn đồng. Tổng đại diện giáo phận Bùi Chu, Linh mục Nguyễn Đức Giang tặng 10 tấn sữa, Dòng nữ tu Đaminh Phú Nhai (Xuân Trường) tặng 50 tấn gạo… Phong trào thắp sáng tình thương của giáo dân huyện Vụ Bản đã phát động hũ gạo tiết kiệm ở các gia đình, hằng tháng thu gom để phát cho những người nghèo khó được 37 tấn gạo. Dòng nữ tu Mân Côi Trung Linh - Bùi Chu mở phòng khám bệnh cho nhân dân địa phương và không thu tiền ăn, nghỉ đối với người nghèo khó. Đặc biệt, Cô nhi viện Thánh An, giáo phận Bùi Chu hằng năm đã cưu mang trên 100 cháu mồ côi, nhiều cháu đang học văn hoá, có cháu đã được học lên đại học… Việc làm của người Công giáo trong tỉnh đã góp phần làm bớt đi khó khăn của người nghèo, người già, người cô đơn không nơi nương tựa, góp phần cùng chính quyền và nhân dân thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Trong quá trình thực hiện công tác từ thiện, bác ái, Ủy ban ĐKCG tỉnh, các giáo xứ, họ đạo trong toàn tỉnh luôn phối hợp tốt với chính quyền địa phương và Ủy ban MTTQ các cấp. Các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đều được chính quyền địa phương xác nhận, giới thiệu mới được hưởng các chế độ chính sách. Khi tiến hành tặng quà, xây dựng Nhà Tình nghĩa, khám chữa bệnh đều có sự phối hợp, tham gia của Ủy ban MTTQ các địa phương. Ngoài ra, Ủy ban ĐKCG tỉnh còn đẩy mạnh công tác khuyến học, khích lệ động viên tinh thần các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Các giáo xứ, giáo họ cùng bà con giáo dân trong tỉnh đã xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài. Đến nay, có trên 70% số xứ, họ trong tỉnh thành lập được quỹ khuyến học với tổng số tiền 6,4 tỷ đồng. Tòa giám mục Bùi Chu (Xuân Trường) tổ chức hành trình “Tiếp sức mùa thi” tổ chức đưa đón, lo chỗ ăn ở cho các thí sinh đi thi đại học, linh mục Phạm Xuân Thi, giáo xứ Nghĩa Bình (Nghĩa Hưng) đã mở nhiều lớp dạy vi tính, học nhạc miễn phí cho các em học sinh; chi hội khuyến học xứ Bùi Chu đã mua sắm bàn ghế, trang thiết bị phục vụ nhu cầu giảng dạy; Hội Khuyến học xứ Xuân Dục (Xuân Trường) đã xây dựng 1 nhà cho sinh viên đang học đại học và luôn có số dư quỹ khuyến học thường xuyên đạt trên 100 triệu đồng… Nhờ có sự động viên, khích lệ và tạo điều kiện của các tổ chức từ thiện, cá nhân có tấm lòng hảo tâm, số học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường nhiều hơn.
 
Những hoạt động từ thiện, bác ái của Ủy ban ĐKCG tỉnh cũng như bà con giáo dân trong toàn tỉnh đã góp phần không nhỏ vào việc xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Thời gian tới, Ủy ban ĐKCG tỉnh phối hợp chặt chẽ và tốt hơn nữa với các đơn vị, tổ chức thành viên của Mặt trận, trong đó có đồng bào các tôn giáo nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò cầu nối giữa cha xứ với chính quyền và giáo dân, nêu cao tinh thần bác ái chia sẻ với cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở các địa phương./.
 
Bài và ảnh: Văn Huỳnh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com