Ấm áp nghĩa tình

07:02, 18/02/2015

Trong ngày đầu năm mới 2015, tôi cùng các đồng chí đại diện Đảng ủy, UBND xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc) đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Cõn, 96 tuổi, ở thôn Bườn 1. Mẹ Cõn có hai người con trai sinh đôi, cả hai đều tình nguyện lên đường tòng quân, bảo vệ Tổ quốc và đều anh dũng hy sinh. Hiện nay, mẹ ở với con dâu, cháu nội. Bên tích chè xanh, mẹ Cõn cùng các đồng chí lãnh đạo xã tíu tít chuyện trò. Mẹ Cõn cho biết: Cán bộ Trạm y tế xã thường xuyên đến kiểm tra, thăm khám nên sức khỏe mẹ ổn định. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Lộc - đơn vị nhận phụng dưỡng mẹ cũng thường xuyên cử cán bộ đến thăm hỏi, tặng quà, động viên. Rồi mẹ ân cần hỏi thăm sức khỏe của từng người trong đoàn… Một không khí thân tình, đầm ấm bao trùm căn nhà. 

Về xã Hải Xuân (Hải Hậu), chúng tôi được cụ Phạm Văn Thừa, 97 tuổi, ở xóm Trung có con là liệt sĩ dẫn đi xem căn nhà nhỏ nhưng kiên cố, vững chãi. Cụ phấn khởi nói: Tết này vợ chồng tôi được ở trong căn nhà mới do Đảng, Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng. Đó là niềm mong mỏi mà cả đời làm lụng vất vả, tôi vẫn chưa thực hiện được. Không riêng gia đình cụ Phạm Văn Thừa, trong năm 2014, hàng trăm gia đình chính sách ở các địa phương trong tỉnh đã được Nhà nước hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở. Ngoài ra, các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà đối tượng chính sách đã trở thành nét đẹp văn hóa ở các địa phương mỗi khi Tết đến, Xuân về.

Lãnh đạo xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc) đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Cõn, 96 tuổi, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.
Lãnh đạo xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc) đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Cõn, 96 tuổi, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Nam Định là vùng đất giàu truyền thống văn hóa và cách mạng. Trải qua các cuộc kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc, tỉnh ta có gần 36 nghìn liệt sĩ, trên 35 nghìn thương, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh, 1.799 bà mẹ đã được Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, gần 170 nghìn người hoạt động kháng chiến - giải phóng dân tộc có huân, huy chương... Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng của Đảng và Nhà nước, đồng thời đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng người có công. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước có nhiều sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách đối với người có công. Ngành LĐ-TB và XH tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác xét duyệt hồ sơ người có công và thân nhân người có công. Trong 3 năm (2012-2014), ngành LĐ-TB và XH tỉnh đã giải quyết cho trên 150 nghìn lượt người có công và thân nhân người có công hưởng các chế độ. Riêng năm 2014, giải quyết trên 61 nghìn lượt người có công và thân nhân người có công được thụ hưởng các chế độ chính sách theo quy định. Đến nay, đã cơ bản giải quyết dứt điểm những tồn đọng về xác nhận, công nhận người tham gia hoạt động kháng chiến. Hiện nay toàn tỉnh có trên 51 nghìn đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên với tổng kinh phí trên 63 tỷ đồng/tháng. Việc chi trả trợ cấp thường xuyên và các trợ cấp khác đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời đến tận tay đối tượng. Các hoạt động: Thực hiện chế độ điều dưỡng, cấp trang thiết bị chỉnh hình cho diện đối tượng người có công, công tác mộ liệt sĩ, cấp thẻ BHYT cho đối tượng chính sách, lập hồ sơ ưu đãi về giáo dục cho con em gia đình chính sách… đảm bảo chính xác, kịp thời.

Cùng với việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, với ý thức trách nhiệm, tình cảm, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, người có công với cách mạng, những năm qua, phong trào đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được các ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, như: Nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thường xuyên chăm sóc người có công, tặng sổ tiết kiệm; tổ chức đi thăm, tặng quà đối tượng người có công vào các dịp: Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Tết Nguyên đán; xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; quan tâm xây dựng, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ; hỗ trợ xây dựng Nhà Tình nghĩa, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng khó khăn… Phong trào đền ơn đáp nghĩa đã phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, trở thành hoạt động thường xuyên. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đã huy động được các nguồn lực trong cộng đồng, tạo nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công. Năm 2014, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 3 cấp vận động được trên 3 tỷ đồng, trong đó Quỹ cấp tỉnh trên 400 triệu đồng, Quỹ cấp huyện trên 800 triệu đồng và Quỹ cấp xã trên 1,8 tỷ đồng. Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đầu tư kinh phí nâng cấp Đài tưởng niệm liệt sĩ quê hương Nam Định tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị); trích 20 triệu đồng để tu sửa, tôn tạo phần mộ các liệt sĩ quê hương Nam Định tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia thuộc tỉnh Điện Biên. Cùng với nguồn kinh phí của Trung ương, năm 2014, toàn tỉnh đã tu sửa, nâng cấp 35 công trình ghi công liệt sĩ, với tổng số tiền hỗ trợ 8 tỷ đồng. Các địa phương đã hỗ trợ xây mới 86 Nhà Tình nghĩa, sửa chữa 7 nhà của người có công bị xuống cấp, hư hỏng với tổng số tiền 4,05 tỷ đồng. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị đến thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa nhân các ngày lễ, tết, lúc ốm đau, đặc biệt là dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 cho trên 300 gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 300 triệu đồng. Đến nay cả 229 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã đạt tiêu chuẩn nâng cao mức sống, an toàn nhà ở và thực hiện tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Đặc biệt, năm 2014, thực hiện Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, ngày 20-10-2012; tỉnh ta đã có 1.350 hồ sơ đề nghị phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Qua các đợt xét duyệt, đến nay tỉnh ta có thêm 559 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, ngoài các chế độ, chính sách của Nhà nước đều được các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng, chăm sóc thường xuyên. Từ các chính sách quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng với sự tri ân của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội, những thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng đã vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các hoạt động công tác xã hội ở địa phương, đóng góp công sức xây dựng quê hương, đất nước. 

Tết đến, Xuân về, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đều tổ chức nhiều đoàn đi thăm, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu, người có công với cách mạng, những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Việc làm đầy ý nghĩa đó là nguồn động viên to lớn cả về vật chất, tinh thần, mang đến cho các đối tượng người có công mùa xuân mới ấm áp nghĩa tình./.

Bài và ảnh: Minh Tân

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com