Câu lạc bộ "Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi" ở Nghĩa Bình

07:07, 18/07/2013

Câu lạc bộ “Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi” xã Nghĩa Bình (Nghĩa Hưng) được thành lập năm 2005, thu hút 50 hội viên ở nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Tham gia CLB, các hội viên có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời giúp nhau quảng bá, giới thiệu sản phẩm, khẳng định ý chí, quyết tâm của người lính trên mặt trận mới.

Các thành viên CLB “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi” tham quan ao cá diêu hồng của hội viên Trần Mạnh Thiêm, xóm 4, xã Nghĩa Bình.
Các thành viên CLB “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi” tham quan ao cá diêu hồng của hội viên Trần Mạnh Thiêm, xóm 4, xã Nghĩa Bình.

Lĩnh vực thế mạnh của các hội viên trong CLB là hoạt động nuôi thủy sản. Đối tượng nuôi chủ yếu là cá lóc bông và cá diêu hồng, là hai loại cá cho hiệu quả kinh tế cao, thị trường tiêu thụ lớn, không chỉ trong tỉnh mà còn được tiêu thụ ở các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… Người đầu tiên xây dựng mô hình nuôi cá lóc bông và cá diêu hồng là CCB Trần Mạnh Thiêm, hiện là Chủ nhiệm CLB. Anh Thiêm cho biết, từ năm 2003, anh đã tìm hiểu thông tin cách thức nuôi cá và nguồn tiêu thụ sản phẩm. Nhận thấy giống cá này có thể phát triển được trên các ao, đầm của địa phương, anh đã nhập nguồn cá giống cho năng suất, chất lượng cao từ các tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp… Ban đầu do chưa có kinh nghiệm nên năng suất đạt thấp. Năm 2004, sau khi tham gia lớp tập huấn do Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư (Sở NN và PTNT) tổ chức, anh liên kết với các hội viên trong CLB đầu tư nuôi trên diện rộng. Đặc tính của cá lóc bông và cá diêu hồng ưa nước sâu, thích nghi với môi trường nhiệt độ cao nên chỉ nuôi tập trung trong vụ hè thu, thời gian còn lại có thể nuôi thả các loại cá khác để gối vụ, tăng thu nhập. Với diện tích 2ha ao nuôi, mỗi năm anh Thiêm thu lợi nhuận từ 150-200 triệu đồng. Ngoài ra, anh Thiêm còn tự sản xuất cá giống phục vụ nuôi thả của gia đình và cung ứng cho các hộ nuôi có nhu cầu. Anh còn đứng ra bao tiêu sản phẩm, cung ứng thức ăn chăn nuôi và trợ giúp về kỹ thuật để các hộ nuôi yên tâm canh tác. Với những hộ kinh tế khó khăn anh còn tạo điều kiện về giống, cung ứng cho các hộ nuôi theo phương thức trả chậm, đồng thời huy động vốn của các hội viên trong CLB cho các hộ vay phát triển vùng nuôi. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của các thành viên CLB, nhiều hộ dân đã phát triển nghề nuôi cá lóc bông và cá diêu hồng. Hiện nay, diện tích nuôi trong xã đã mở rộng lên gần 100ha với trên 100 hộ tham gia, trong đó có hơn 40 hộ là thành viên của CLB. Hộ nhiều nhất có 2ha, hộ ít nhất cũng có từ 3-5 sào ao nuôi; trừ chi phí, mỗi sào ao nuôi thu lợi nhuận từ 22-25 triệu đồng. Nhờ phát triển nghề nuôi cá lóc bông và cá diêu hồng, gia đình các anh: Nguyễn Văn Quý (xóm 12), Bùi Văn Tâm (xóm 10), Hà Văn Thủy (xóm 4), Đàm Văn Thịnh (xóm 12), Bùi Văn Tiến (xóm 16)… đã thoát nghèo, kinh tế ngày càng khá giả. Nhiều hội viên CLB phát triển chăn nuôi lợn, gà cũng mang lại nguồn thu đáng kể. Hiện nay, CLB có hơn 30 hộ phát triển kinh tế theo mô hình trang trại, gia trại, trong đó có một số hộ nuôi nhím, hươu, gia súc, gia cầm. Tiêu biểu như các anh Nguyễn Tân Thạnh ở xóm 12, Bùi Văn Hùng ở xóm 11… thường xuyên nuôi từ 100 đến 150 con lợn, mỗi năm thu lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng; anh Hà Văn Thủy phát triển kinh tế hộ theo mô hình VAC mỗi năm cho thu nhập từ 100-120 triệu đồng... Một số hội viên trong CLB đã đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ. CCB Vũ Văn Hiền ở xóm 16 thành lập Cty TNHH Thương mại Thanh Phúc, tạo việc làm, thu nhập cho 10 lao động. CCB Đàm Văn Trung, chi hội 16, thành lập Cty Đồ gỗ mỹ nghệ Huy Hồng giải quyết việc làm cho hơn 30 lao động tại địa phương, doanh thu của Cty mỗi năm đạt hàng tỷ đồng… Hằng năm, CLB “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi” phối hợp với HTXDVNN tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức làm kinh tế, hỗ trợ hội viên làm thủ tục vay vốn của Ngân hàng CSXH. Đến nay, tổng dư nợ nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH do Hội CCB quản lý đạt trên 700 triệu đồng, giúp hơn 200 hội viên vay để phát triển kinh tế gia đình… Hiện nay, tỷ lệ hội viên khá giàu trong Hội đạt trên 70%, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,5%.

Hoạt động của CLB “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi” đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội, là môi trường thuận lợi để mỗi thành viên vươn lên trong cuộc sống, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia công tác xã hội, đóng góp tích cực cho phong trào phát triển kinh tế của địa phương./.

Bài và ảnh: Văn Thứ
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com