Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở Vĩnh Hào

08:08, 30/08/2019

Đảng bộ xã Vĩnh Hào (Vụ Bản) hiện có 243 đảng viên sinh hoạt tại 9 chi bộ. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng bộ xã luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Sản xuất hàng mây, tre đan xuất khẩu tại thôn Hồ Sen, xã Vĩnh Hào.
Sản xuất hàng mây, tre đan xuất khẩu tại thôn Hồ Sen, xã Vĩnh Hào.

Bám sát các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Đảng ủy xã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, tạo sự thống nhất về quan điểm chỉ đạo và cụ thể hóa bằng chương trình hành động, đồng thời triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên để nâng cao nhận thức, biến nhận thức thành quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện. Nổi bật là tổ chức và triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hàng năm, cấp ủy viên xây dựng kế hoạch cá nhân, đảng viên viết bản cam kết phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, lấy đó làm cơ sở để đánh giá chất lượng và xếp loại đảng viên cuối năm. Từ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm trung bình Đảng bộ có hơn 85% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, Đảng bộ xã duy trì chế độ sinh hoạt nền nếp, tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng tổ chức Đảng ở các chi bộ dân cư, đảm bảo đủ năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị, đồng thời luôn quan tâm chăm lo công tác cán bộ, giúp đội ngũ cán bộ, công chức của xã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ. Đảng bộ duy trì sinh hoạt chi bộ định kỳ đối với các chi bộ trực thuộc, phân công các đồng chí đảng ủy viên dự các buổi sinh hoạt của chi bộ để kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cũng nhờ giải pháp này mà nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh ở địa bàn dân cư được tập trung giải quyết. Điển hình như trong buổi sinh hoạt chi bộ Vĩnh Lại tháng 7 vừa qua, đảng viên phản ánh việc người dân trong thôn bức xúc bởi tình trạng ô nhiễm môi trường, mất trật tự an toàn giao thông tại khu vực  chợ Si. Nguyên nhân do rác thải sau các phiên chợ chưa được các hộ kinh doanh, người trông coi chợ dọn dẹp kịp thời, mặt khác do thời tiết nắng nóng, rác lại phân hủy nhanh gây mùi khó chịu làm ảnh hưởng đến người dân trong thôn; số lượng người tham gia mua bán tại chợ đông, nhất là vào đầu giờ sáng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Nắm bắt được tình hình trên từ buổi sinh hoạt chi bộ Vĩnh Lại, đồng chí đảng ủy viên phụ trách chi bộ đã báo cáo với Đảng ủy xã. Ngay sau đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã họp, giao UBND và các hội, đoàn thể trực tiếp xuống thôn Vĩnh Lại, cùng với các đảng viên trong thôn gặp gỡ từng hộ kinh doanh, người trông coi chợ để tuyên truyền, nhắc nhở việc thu gom rác thải, dọn vệ sinh lều quán bán hàng khi kết thúc phiên chợ; bày bán hàng không lấn chiếm lòng đường và để xe đúng nơi quy định. Nhờ đó, tình trạng mất vệ sinh, an toàn giao thông khu vực chợ Si đã được khắc phục, được người dân đồng tình, đánh giá cao. Cùng với đó, Đảng ủy xã luôn quan tâm phát triển đảng viên mới. Do đặc điểm của xã ở gần Khu công nghiệp Bảo Minh nên có số lượng lớn thanh niên địa phương đi làm công nhân trong khu công nghiệp. Từ thực tế trên, hàng năm, Đảng bộ xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho từng chi bộ; quan tâm phát triển Đảng ở những chi bộ ít đảng viên, đảng viên là công nhân. Chỉ đạo UBND, các tổ chức, đoàn thể trong xã thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vào các dịp lễ, tết, lễ hội của địa phương tạo môi trường cho quần chúng ưu tú phấn đấu, rèn luyện trưởng thành, từ đó phát hiện, bồi dưỡng kết nạp nhiều quần chúng là công nhân vào Đảng. Thực tế cho thấy, các đảng viên mới là công nhân luôn phát huy tốt vai trò trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo từ thiện, khuyến học khuyến tài ở địa phương. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho những đảng viên là công nhân thuận lợi tham gia sinh hoạt chi bộ hàng tháng, các chi bộ dân cư tổ chức sinh hoạt chi bộ vào buổi tối. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng ủy cử 25 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; kết nạp được 18 đảng viên mới; đạt 80% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 4 năm liền (2015-2018) Đảng bộ xã Vĩnh Hào được Huyện ủy Vụ Bản công nhận đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Vĩnh Hào đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đề ra. Kinh tế phát triển nhanh theo hướng tăng tỷ trọng các ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Xã có 295 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tạo việc làm cho trên 1.500 lao động với thu nhập từ 4,5 đến 5,5 triệu đồng/người/tháng; trên 1.000 lao động làm việc tại Khu công nghiệp Bảo Minh và 250 lao động đi lao động ở nước ngoài, đảm bảo an ninh xã hội và đời sống của nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh, cảnh quan môi trường được giữ gìn xanh - sạch - đẹp. Toàn xã có 85% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 100% thôn đạt danh hiệu "Làng văn hóa"; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, giữ vững. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com