Hà Nội: Mở tuyến xe buýt đi Bắc Ninh

08:03, 30/03/2018

Ngày 28-3, Sở GTVT Hà Nội chính thức đưa vào vận hành tuyến buýt kế cận số 212 từ Hà Nội đi Bắc Ninh.

Tuyến buýt có điểm đầu là Bến xe Mỹ Đình, điểm cuối là Bến xe Quế Võ (Bắc Ninh). Đây là tuyến buýt không trợ giá do Cty CP Xe khách Hà Nội thực hiện và là tuyến buýt kế cận đầu tiên phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân theo hướng từ Bến xe Mỹ Đình qua cầu Thăng Long dọc theo Quốc lộ 18 kết nối KCN Yên Phong (SAMSUNG) với KCN Quế Võ, qua Thành phố Bắc Ninh đến Bến xe Quế Võ và ngược lại.

Tuyến có lộ trình: Bến xe Mỹ Đình - đường Phạm Hùng - đường Phạm Văn Đồng - cầu Thăng Long - đường Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 18 - nút giao Quốc lộ 18 và KCN Yên Phong - đường YP3 - đường YP2 - Quốc lộ 1 - cầu vượt Bồ Sơn - đường Nguyễn Trãi - đường Lý Thái Tổ - đường Trần Hưng Đạo - cầu vượt Đại Phúc - Quốc lộ 18 - Bến xe Quế Võ và ngược lại. 

Tuyến sử dụng xe buýt Samco 42 hành khách (29 ghế ngồi, 13 chỗ đứng), sản xuất năm 2018 theo tiêu chuẩn khí thải Euro IV; hoạt động liên tục trong ngày từ 5h đến 19h với tần suất 15-20 phút/chuyến. Giá vé được tính tuỳ chặng với các mức 10 nghìn đồng, 30 nghìn đồng, 35 nghìn đồng/hành khách/lượt và toàn tuyến 40 nghìn đồng/hành khách/lượt.

Đà Nẵng: Khánh thành công trình Nhà trưng bày Hoàng Sa

 Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng Thành phố Đà Nẵng (29-3-1975 - 29-3-2018), sáng 28-3, UBND huyện Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) tổ chức Lễ khánh thành công trình Nhà trưng bày Hoàng Sa.

Công trình Nhà trưng bày Hoàng Sa được phê duyệt dự án tại Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 20-5-2015, khởi công vào ngày 7-12-2015 với tổng mức đầu tư 43,3 tỷ đồng, thuộc công trình nhóm B, cấp II; được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 1.296m2, diện tích sàn xây dựng 1.824m2, chiều cao xây dựng 18,2m với 4 tầng, do UBND Thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Theo ông Võ Ngọc Đồng, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, Nhà trưng bày Hoàng Sa là nơi trưng bày, giới thiệu, tuyên truyền những thông tin, tư liệu, hình ảnh sinh động, giá trị minh chứng lịch sử về quá trình khai phá, việc xác lập và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gồm 5 chủ đề được giới thiệu là: Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của quần đảo Hoàng Sa, Hoàng Sa trong thư tịch cổ của Việt Nam trước thời nhà Nguyễn; Hoàng Sa trong thư tịch cổ ở thời nhà Nguyễn (1802-1945); Bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa từ năm 1945-1974; Bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa từ năm 1974 đến nay.

Nhà trưng bày Hoàng Sa sẽ chính thức mở cửa, đón tiếp người dân và du khách ngay sau Lễ khánh thành. Giờ mở cửa buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30 từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần.

Phú Yên: Ngăn chặn tàu cá và ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài

Ngày 27-3, UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức hội nghị bàn các giải pháp ngăn chặn tàu cá và ngư dân Phú Yên khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, mặc dù đã được các ngành và lực lượng chức năng tuyên truyền pháp luật, xử lý sai phạm và tổ chức ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài cho 1.170 chủ tàu cá, nhưng từ năm 2010 đến nay đã có 10 vụ, 11 tàu cá với 111 ngư dân bị lực lượng tuần tra các nước Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây, Phi-líp-pin bắt giữ. Trong các vụ vi phạm, có 2 tàu bị bắt 2 lần cùng 16 ngư dân. Nguyên nhân chủ yếu là do một số ngư dân khai thác hải sản trên các vùng biển chồng lấn; có trường hợp thuyền trưởng cố tình vi phạm vùng biển các nước do nguồn lợi thủy sản dồi dào.

Để chấn chỉnh việc làm trên, tại hội nghị, nhiều giải pháp để ngăn chặn tình trạng tàu cá và ngư dân tỉnh Phú Yên xâm phạm vùng biển nước ngoài đã được đưa ra; trong đó, xác định cả vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước lẫn chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trực tiếp khai thác trên biển./.

Theo dangcongsan.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com