Lâm Đồng: Hồ Tuyền Lâm là Khu Du lịch quốc gia

08:02, 17/02/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ VH, TT và DL hướng dẫn chi tiết việc tổ chức quản lý, khai thác, phát triển đối với Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đảm bảo hiệu quả, bền vững. UBND tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm thực hiện việc tổ chức quản lý, khai thác, phát triển Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm theo đúng quy hoạch được duyệt, Quy chế quản lý và hướng dẫn của Bộ VH, TT và DL. Hồ Tuyền Lâm có diện tích 350ha; cách trung tâm Thành phố Đà Lạt hơn 6km về phía Nam.

Một khu biệt thự tại Khu du lịch hồ Tuyền Lâm
Một khu biệt thự tại Khu du lịch hồ Tuyền Lâm.

Khu vực hồ Tuyền Lâm có khí hậu trong lành, không gian yên tĩnh, cảnh quan tự nhiên (rừng, núi, hồ, suối, thác,…) đa dạng, quyến rũ và có nhiều yếu tố nhân văn hấp dẫn, hứa hẹn trở thành khu du lịch có quy mô lớn với nhiều loại hình du lịch đặc sắc như: tham quan thắng cảnh, cắm trại, nghỉ dưỡng, chữa bệnh, đi bộ, leo núi, câu cá, lễ hội - tín ngưỡng, vui chơi giải trí, thể thao,… đặc biệt là loại hình du lịch sinh thái.

Đà Nẵng: Xây Khu du lịch quốc gia Sơn Trà

Ngày 15-2, Thành phố Đà Nẵng công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 9-11-2016.

Khu vực quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà nằm trên bán đảo Sơn Trà, thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, cách trung tâm thành phố 10m về phía đông bắc, tổng diện tích gần 4.500ha.

Khu vực này tập trung phát triển trở thành Khu du lịch quốc gia Sơn Trà rộng hơn 1.000ha trên cơ sở khai thác hợp lý thế mạnh về tài nguyên biển, rừng của Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, ưu tiên phát triển các loại hình du lịch sinh thái, thể thao, nghỉ dưỡng biển cao cấp phục vụ thị trường có khả năng chi trả cao và du lịch văn hoá - tâm linh.

Khu du lịch quốc gia Sơn Trà còn phải bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên rừng, biển và phòng chống thiên tai.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Khu du lịch quốc gia Sơn Trà sẽ đón 3,5 triệu lượt khách du lịch, đạt doanh thu khoảng 1.900 tỷ đồng. Đến năm 2030, đón trên 4,6 triệu lượt khách du lịch, đạt doanh thu khoảng 4.300 tỷ đồng.

Thanh Hóa: Tổ máy 1 Thủy điện Trung Sơn chính thức hòa lưới điện quốc gia

Tổ máy 1 Nhà máy Thủy điện Trung Sơn, công suất 65MW đã hòa lưới điện quốc gia thành công lúc 5h47 phút ngày 15-2-2017.

Dự án Thủy điện Trung Sơn có tổng mức đầu tư trên 410 triệu USD, được xây dựng trên sông Mã thuộc địa phận xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nhiệm vụ chính của công trình là cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần chống lũ về mùa mưa, cấp nước về mùa khô cho tỉnh Thanh Hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Tây Thanh Hóa. 

Đây là dự án thủy điện quy mô lớn đầu tiên ở Việt Nam được Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ vốn. Do đó, ngoài các quy định của Việt Nam còn phải tuân thủ các quy định từ phía WB, trong việc đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công, những yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường, sinh kế, an toàn lao động… 

Việc phát điện tổ máy số 1 Thủy điện Trung Sơn đã đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu kỹ thuật của Tổng Cty Phát điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề ra. Đồng thời, đây cũng là một trong những tiền đề quan trọng để đảm bảo tiến độ hoàn thành và phát điện các tổ máy còn lại trước mùa khô năm 2017, nhằm cung cấp một sản lượng điện lớn (trên 1 tỷ kWh điện/năm) cho hệ thống, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia./.

PV



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com