Thừa Thiên Huế kỷ niệm 40 năm giải phóng

08:03, 27/03/2015

Sáng 26-3, tại sân vận động Tự Do, Thành phố Huế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế (26-3-1975 - 26-3-2015).

Đến dự buổi lễ có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố trong khu vực; các lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND cùng đông đảo nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.
Ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội
phát biểu tại buổi lễ.

Cách đây tròn 40 năm, trong khí thế tiến công như vũ bão, quân và dân Thừa Thiên Huế đã chủ động, nhanh chóng nắm bắt thời cơ, phối hợp nhịp nhàng với lực lượng chủ lực, tiến công đánh địch trên toàn chiến trường Trị - Thiên mà trọng tâm là Thành phố Huế.

Chỉ trong 22 ngày đêm, quân dân Thừa Thiên Huế và các lực lượng chủ lực đã đập tan hệ thống quân sự trọng yếu, tấm lá chắn quan trọng nhất của quân ngụy, giành quyền làm chủ. Đúng 6h30 ngày 26-3-1975, lá cờ “Quyết chiến, quyết thắng” của ta tung bay trên đỉnh Kỳ Đài - Phu Văn Lâu. Thừa Thiên Huế hoàn toàn được giải phóng. Chiến thắng ngày 26-3-1975 mang ý nghĩa to lớn, góp phần quan trọng vào Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên đại thắng mùa Xuân 1975.

40 năm từ ngày giải phóng, Thừa Thiên Huế vừa khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, sau ngày tái lập tỉnh Thừa Thiên Huế (năm 1989), Đảng bộ và nhân dân tỉnh này đạt được nhiều thành tựu to lớn, tạo sự chuyển biến và phát triển toàn diện trên mọi mặt kinh tế - xã hội; Huế trở thành đô thị loại 1 và là Thành phố Di sản Thế giới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Thừa Thiên Huế phải tiếp nối truyền thống anh hùng, bất khuất, vẻ vang của dân tộc, phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân, biến chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa Anh hùng cách mạng Việt Nam thành sức mạnh tinh thần và vật chất; Quyết thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015. Tổ chức thắng lợi đại hội Đảng bộ các cấp, quyết tâm xây dựng Thừa Thiên Huế thành một tỉnh mạnh về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa./.

Theo chinhphu.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com